1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Bò tót trong sân bay Phú Bài chết do mất nước?

(Dân trí) - Một số chuyên gia cứu hộ động vật hoang dã tại Thảo Cầm Viên TP HCM đã cho biết nhận định ban đầu của việc bò tót quý hiếm chết có thể liên quan đến việc không có nguồn nước cung cấp trong thời gian dài.

Sau khi bắn thuốc gây mê, khống chế hoàn toàn được con bò tót đực quý hiếm bỗng dưng xuất hiện trong sân bay quốc tế Phú Bài trong hơn 1 ngày trời, đoàn cứu hộ Thảo Cầm Viên TP HCM cùng với kiểm lâm tỉnh TT-Huế và các lực lượng liên quan đưa về dưỡng sức và điều trị tại khu vực trại voi thuộc xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy từ 17h chiều 24/7.

Tuy nhiên, đến vào 20h tối cùng ngày, tin từ Chi cục kiểm lâm tỉnh TT-Huế cho biết con bò tót trên đã chết dù được các chuyên gia tận tình cứu chữa. Trước đó, ông Nguyễn Viết Hoạch, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh TT-Huế nhận định về sức khỏe con bò tót sau khi được gây mê và đưa lên xe đặc dụng là “không tốt lắm”.

Theo một số chuyên gia cứu hộ có mặt trực tiếp trong cuộc vây bắt bò tót tại sân bay Phú Bài, con bò sau khi bị bắn thuốc mê và gục xuống bất tỉnh hoàn toàn thì có dấu hiệu kiệt sức. Nhận định ban đầu thì có thể do bò bị mất nước thời gian dài hơn 1 ngày rưỡi từ khi chạy ở khu dân cư phường Thủy Lương (nơi đã húc chết 1 cụ bà) khoảng 7h sáng 23/7 vào sân bay Phú Bài, bò đã bị các lực lượng an ninh sân bay, bộ đội, kiểm lâm vây kín rồi cuối cùng là bị bắn thuốc mê bất tỉnh vào 17h chiều. Khoảng thời gian trên trong khu vực sân bay không có hồ nước tự nhiên nào và bò cũng không được cung cấp nước, dưới thời tiết khô nắng nóng thì tình trạng mất sức là có thật.

Con bò tót đã có dấu hiệu kiệt sức khi bị bắn thuốc mê
Con bò tót đã có dấu hiệu kiệt sức khi bị bắn thuốc mê và bất tỉnh

Cũng không loại bỏ khả năng là bò đã bị mất nước ở một vài ngày trước đó khi di chuyển từ núi xuống đồng bằng hay từ một nơi nào xa đến Huế mà không có giọt nước nào trong bụng vì không tìm ra nguồn nước. Tuy nhiên, khả năng vì đánh thuốc mê có quá liều hay không mà làm bò chết thì chưa được xem xét vì cần phải xét nghiệm các thông số trong máu mới biết được?
 
Bên cạnh đó, theo nhận xét của một số người dân thì công tác vây bắt bò quá lâu. Từ lúc có đội cứu hộ từ TP HCM ra Huế vào buổi sáng thì phải gần 10 tiếng đồng hồ mới đánh thuốc mê con bò tót được trong khi phạm vi của sân bay Phú Bài - nơi mà con bò bị bao vây từ tối qua không phải là quá lớn. Dư luận cũng đang đặt ra có hay không cơ quan chức năng gặp phải một số lúng túng khi đã lâu rồi mới xử lý một cá thể quý hiếm là bò tót với sức mạnh, sự hung hãn khi sống ở thiên nhiên quá lâu?

Hiện trong tối 24/7, cơ quan chức năng đang tiến hành mổ tử thi con bò tót quý hiếm nhưng xấu số trên để xem các nguyên nhân dẫn đến cái chết đáng tiếc của 1 con vật được liệt vào Sách Đỏ Việt Nam hiện đang tồn tại rất ít tại nước ta.

Con bò tót đã có dấu hiệu kiệt sức khi bị bắn thuốc mê
Con bò tót đực được đưa lên xe vào lúc 17h trong tình trạng được gây mê, nhưng chỉ sau 2 tiếng đồng hồ đã bị tử vong

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy, người đã theo dõi, chỉ đạo sát sao vụ việc từ khi mới có diễn biến bò “lạ” húc dân, ông Thông chia sẻ: “Thật đáng tiếc và cũng rất buồn khi tất cả anh em đã bỏ công sức ra để có thể bắt bò tót quý lần đầu xuất hiện tại địa phương cũng như có thể là con đầu tiên tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chúng ta đã không thể bảo vệ nó được nữa. Đây là một cơ hội hiếm có với ngành khoa học cũng như kiểm lâm khi có động vật quý lạc vào tỉnh nhà”.

Đại Dương