1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Trung Quốc dừng chương trình khí cầu sau lần bị bắn hạ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Đài CNN dẫn các nguồn thạo tin ẩn danh cho biết Trung Quốc đã ngừng các hoạt động khinh khí cầu, 7 tháng sau khi một quả khí cầu bị bắn rơi trên bầu trời nước Mỹ.

Báo Mỹ: Trung Quốc dừng chương trình khí cầu sau lần bị bắn hạ - 1

Khinh khí cầu của Trung Quốc bay trên bang Montana vào ngày 1/2 (Ảnh: AP).

Giới lãnh đạo Trung Quốc đã quyết định không thả thêm khinh khí cầu sau khi một quả bị Mỹ bắn hạ hồi tháng 2, theo các nguồn tin của CNN. Kể từ đó, giới chức Mỹ không phát hiện vụ phóng mới.

Trả lời CNN, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ khẳng định vụ việc hồi tháng 2 là "bất ngờ" và "cá biệt".

"Kể từ khi sự việc xảy ra, Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố rằng khinh khí cầu được phát hiện là khí cầu dân sự không người lái được dùng vào mục đích khí tượng và mục đích nghiên cứu khác", ông Lưu nói. "Việc nó vô tình đi vào không phận Mỹ hoàn toàn là sự cố bất ngờ, cá biệt do hoàn cảnh bất khả kháng gây ra".

Quan chức tình báo Mỹ nhận định rằng giới lãnh đạo Trung Quốc không hề có ý định cho khinh khí cầu bay qua bầu trời Mỹ. Quả khí cầu này khởi hành từ tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, băng qua Alaska và Canada, rồi đi dọc về Idaho và Montana.

Báo Mỹ: Trung Quốc dừng chương trình khí cầu sau lần bị bắn hạ - 2

Lực lượng Mỹ trục vớt xác khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Tiêm kích Mỹ đã bắn hạ quả khinh khí cầu ngoài khơi bang Nam Carolina vào ngày 4/2. Sau khi phân tích xác khí cầu thu thập được, FBI đã tiến hành phân tích và Lầu Năm Góc cũng tuyên bố không thu thập được thông tin tình báo.

Theo CNN, hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ dừng chương trình khinh khí cầu trong bao lâu. Điều này có thể phụ thuộc vào diễn biến cuộc gặp có thể sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo Christopher Johnson, người từng là nhà phân tích cấp cao về Trung Quốc tại CIA và hiện là nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Hai nhà lãnh đạo dự kiến cùng dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở San Francisco, Mỹ vào tháng 11.

Theo CNN