1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ chi tiết mới vụ khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ

Minh Phương

(Dân trí) - Nguồn tin của Mỹ nói rằng, khinh khí cầu của Trung Quốc có thể đã thu thập được thông tin tình báo từ một số căn cứ quân sự của Mỹ và truyền về Bắc Kinh theo thời gian thực trước khi bị bắn rơi.

Hé lộ chi tiết mới vụ khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ - 1

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-22 để bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc đi vào không phận ngày 4/2 (Ảnh: Fox).

Hãng tin NBC ngày 3/4 dẫn lời hai quan chức cấp cao và một cựu quan chức Mỹ cho hay, khí cầu của Trung Quốc có thể đã bay qua một số căn cứ quân sự của Mỹ trước khi bị bắn rơi hôm 4/2. Dữ liệu mà khí cầu thu được có thể đã truyền về Bắc Kinh theo thời gian thực.

"Thông tin tình báo mà Trung Quốc thu thập được chủ yếu từ các tín hiệu điện tử phát ra từ các hệ thống vũ khí hoặc thông tin trao đổi giữa quân nhân tại căn cứ chứ không phải thông tin tình báo dưới dạng hình ảnh", nguồn tin cho biết.

Giới chức Mỹ và Trung Quốc hiện chưa bình luận về những thông tin trên. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định khinh khí cầu của Trung Quốc không đe dọa đến an ninh quốc gia.

Một khinh khí cầu của Trung Quốc đã đi vào không phận của Mỹ trong nhiều ngày kể từ cuối tháng 1. Tuy nhiên, đến ngày 4/2, Mỹ mới quyết định triển khai máy bay F-22 phóng tên lửa bắn hạ khinh khí cầu ở vùng biển Đại Tây Dương. Theo các quan chức giấu tên, trọng tải của chiếc khinh khí cầu là hơn 1 tấn, và mảnh vỡ của nó đã rơi xuống khu vực có diện tích khoảng 1.500m2.

Washington nghi ngờ đây là khinh khí cầu do thám và là một phần của đội khinh khí cầu giám sát do quân đội Trung Quốc chỉ đạo đã bay qua hơn 40 quốc gia trên khắp 5 châu lục. Mỹ nói rằng, khí cầu bị bắn rơi gắn nhiều ăng-ten "có khả năng thu thập và định vị địa lý thông tin liên lạc".

Vụ việc khiến quan hệ Bắc Kinh - Washington leo thang căng thẳng. Trung Quốc nói khinh khí cầu bị bắn rơi chỉ là thiết bị dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng và đi vào không phận Mỹ do sự cố ngoài ý muốn.

Theo Reuters