1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tình yêu Tổ quốc sẽ gắn kết chặt chẽ chúng tôi

(Dân trí) - "Hiệp hội sẽ trở thành mái nhà chung đoàn kết, hợp tác, góp phần tạo nên sức mạnh mới cho nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế, qua đó nâng tầm thương hiệu Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư, đối tác và bạn bè quốc tế”.

Tình yêu Tổ quốc sẽ gắn kết chặt chẽ chúng tôi  - 1
Ông Phạm Thiếu Hoa (bên trái)
 
Ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đã trao đổi với Dân trí như vậy nhân thềm năm mới Canh Dần 2010.
 
Phấn đấu trở thành cầu nối
 
Trước hết, xin chúc mừng ông và sự thành công bước đầu của Hiệp hội. Xin hỏi, ông có nghĩ rằng thời điểm thành lập vậy là quá chậm?
 
Một câu hỏi tư duy rất báo chí. Doanh nghiệp chúng tôi không hay đặt vấn đề "giá như" thế này hay "giá như" thế nọ mà luôn tự hỏi là ngày hôm nay, chúng ta đã có được gì và ngày mai sẽ làm tiếp việc gì. Nghĩa là hôm nay, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành việc thành lập Hiệp hội, bầu được Ban chấp hành là những người có uy tín... Vấn đề mấu chốt bây giờ là công việc của những ngày sắp tới.
 
Phát biểu trước Đại hội thành lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cho rằng việc thành lập Hiệp hội là cột mốc đầu tiên rất quan trọng trên con đường xây dựng một mạng lưới đại đoàn kết, tập hợp doanh nghiệp Việt Nam trên toàn thế giới. Xin ông cho biết ý kiến của ông về vấn đề này?
 
Trước hết, đây là một việc làm tất yếu trong một tiến trình hội nhập. Chúng ta làm ăn với tất cả các nền kinh tế thì tại sao lại có thể bỏ quên ngay chính đồng bào mình. Đất nước Vịêt Nam với những đặc thù riêng nên hiện tại có hàng triệu bà con đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài.
 
Việc thành lập Hiệp hội sẽ tạo ra một mái nhà chung cho tất cả các doanh nghiệp ở ngoài Tổ quốc về Việt Nam làm ăn để từ đó, huy động năng lực của cá nhân và tập thể doanh nghiệp vì lợi ích chung của doanh nghiệp - cộng đồng - đất nước.
 
Đây cũng là nhằm hướng tới một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài hùng mạnh, có vị thế xứng đáng, góp phần làm rạng danh dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế và đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của dân tộc. Hiệp hội phấn đấu trở thành cầu nối, giúp các doanh nghiệp Việt kiều hội nhập vào thị trường trong nước, kết nối với các doanh nghiệp trong nước để cùng vươn ra thế giới.
 
Vươn ra thế giới là một mục tiên lớn nhưng trước mắt, để thế giới đầu tư vào thị trường trong nước cũng là mục tiêu không nhỏ. Với tư cách là Tổng Thư ký Hiệp hội, ông nghĩ gì về lĩnh vực này?
 
Bất cứ điều gì cũng cần có thời gian. Hiệp hội tuy mới thành lập nhưng tín hiệu ban đầu cho thấy nó sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai không xa. Bởi những hội viên là những doanh nhân kiều bào đều là những người yêu nước, muốn cống hiến, muốn đầu tư sản xuất kinh doanh tại nước nhà và phải khẳng định họ là những cá nhân có trí tuệ, có tiềm lực về kinh tế và nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển.
 
Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã có một số chính sách quan tâm, ưu đãi và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt và doanh nhân kiều bào về nước làm ăn sinh sống. Đến nay, đã có khoảng 3.000 dự án của kiều bào đầu tư về nước với tổng vốn gần 2 tỷ USD và lượng kiều hối hàng năm tăng đáng kể. Và đó là cơ sở để chúng ta kì vọng và tin tưởng.
 
Tập hợp kiến nghị và đề xuất biện pháp
 
Có một doanh nhân chia sẻ rằng rất muốn về nước đầu tư, nhưng quả thật vẫn rất sợ các thủ tục "hành là chính"...?
Đó cũng là trăn trở chung của không chỉ các kiều bào mà ngay cả các doanh nghiệp trong nước. Chúng tôi cũng mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm hơn tới chủ trương, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến và làm giàu cho quê hương.
 
Thành lập Hiệp hội chính là thể hiện bổn phận của mỗi doanh nhân đối với Tổ quốc, quê hương của mình đồng thời cũng là trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam đối với những công dân Việt Nam ở nước ngoài. Và chính điều đó khiến tôi tin tưởng, chúng ta sẽ dần dần giải quyết được những khó khăn chung đó.
 
Bản thân Hiệp hội sẽ phải có trách nhiệm với Hội viên của mình, không thể để họ phải "đơn thương độc mã" với những bất cập ấy?
 
Mong muốn là như vậy. Chúng tôi luôn chủ trương bàn bạc, thống nhất để tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Việc cần làm là tập hợp các kiến nghị và đề xuất những biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh với các cơ quan chức năng trong nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhằm hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt trong và ngoài nước.
 
Còn ngay trong nội bộ các hội viên, nếu có sự bất đồng, tranh chấp?
 
Quan điểm chúng tôi là hoà giải các bất đồng tranh chấp trên tinh thần thương lượng, hợp tác.
 
Thúc đẩy xúc tiến thương mại và bảo vệ hội viên
 
Một hội mà hội viên toàn là ông chủ lại đang sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới với nhiều thể chế chính trị, văn hoá... khác nhau. Phải làm gì để có tiếng nói chung trong hợp tác hay giải quyết bất đồng, thưa ông?
 
Đó là khó khăn không thể tránh khỏi nên cần có sự kết hợp hài hoà giữa cái chung và riêng. Chúng ta cần tôn trọng những quy định, quy tắc, pháp lý quốc tế trong kinh doanh đồng thời là thành viên của Hiệp hội thì cần tuân thủ quy tắc đã được cùng nhau xây dựng.
 
Sự tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng tới một môi trường hợp tác lành mạnh, vì sự phát triển của doanh nghiệp - cộng đồng - đất nước sẽ liên kết chúng tôi lại với nhau một cách bền vững. Tôi tin tưởng rằng Hiệp hội sẽ không chỉ tập hợp được chất xám, tiềm lực kinh tế mà còn đoàn kết được cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.
 
Nhiệm kì đầu tiên, trách nhiệm không nhỏ vì người ta thường nhìn vào đó để đánh giá năng lực, sự tồn tại và phát triển của Hội. Hiệp hội sẽ "mở màn" bằng những việc gì để đặt niềm tin nơi hội viên của mình?
 
Hiệp hội sẽ tiếp tục thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp. Mở rộng quy mô hoạt động đến các địa bàn, quốc gia có sự hiện diện của doanh nhân Việt Nam. Tổ chức các hoạt động quảng bá, giao lưu giữa các doanh nhân kiều bào với các doanh nhân trong nước.
 
Phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm rõ yêu cầu phát triển, đầu tư kinh doanh ở nước ngoài để tư vấn hỗ trợ liên kết doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp. Hướng các hội viên lựa chọn đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn Nhà nước Việt Nam đang khuyến khích và kêu gọi đầu tư...
 
Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức giao lưu hữu nghị các doanh nhân trong nước với các hội viên để học tập kinh nghiệm, liên kết lẫn nhau, đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên như thông tin bạn hàng, trợ giúp pháp lý về những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân để họ có thể nắm bắt được các cơ hội đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại các nước và tại Việt Nam.
 
Chúng tôi sẽ đem hết khả năng để phát huy vai trò của Hiệp hội trong việc thúc đẩy, xúc tiến thương mại, hỗ trợ, bảo vệ hội viên trong giao thương kinh tế.
 
Xin cám ơn ông. Chúc Hiệp hội hoàn thành tốt sứ mệnh trọng đại mà đất nước và nhân dân giao phó.
 
Bảo Vân