1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Vi phạm nồng độ cồn sau buổi liên hoan 20/10, tài xế định "vứt" xe máy

Trần Thanh

(Dân trí) - Khi bị CSGT lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn, anh A. ban đầu nhất quyết không chịu ký biên bản và nói rằng sẽ "vứt" xe máy. Người này còn nói rằng bản thân từng làm tại Công an tỉnh Nam Định.

Đêm 20/10, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xử lý vi phạm nồng độ cồn chéo địa bàn tại đường Nghiêm Xuân Yêm (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai).

Thành phần của tổ công tác bao gồm cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 và Đội CSGT đường bộ số 6.

Vi phạm nồng độ cồn sau buổi liên hoan 20/10, tài xế định vứt xe máy - 1

Tổ công tác kiểm tra nhiều bạn trẻ đi chơi trong đêm 20/10 (Ảnh: Trần Thanh).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong đêm 20/10, tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm phương tiện xe máy và ô tô, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Cụ thể, lúc 21h50, tổ công tác kiểm tra tài xế xe máy mang BKS 18D1-536.xx. Kết quả người này vi phạm ở mức 0,958mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, gấp gần 2,4 lần so với mức vi phạm kịch khung.

Người này sau đó được xác định là anh Đ.V.A. (43 tuổi, quê Nam Định). Anh A. cho biết vừa đi ăn liên hoan 20/10 cùng một số người bạn của mình và đang trên đường về nhà.

Vi phạm nồng độ cồn sau buổi liên hoan 20/10, tài xế định "vứt" xe máy

Sau khi được tổ công tác thông báo về mức vi phạm, anh A. nói sẽ "vứt" chiếc xe máy của mình và đi bộ về nhà. Sau đó người đàn ông còn nói bản thân từng công tác tại Công an tỉnh Nam Định, hiện đã ra khỏi ngành và đang làm nghề thợ xây.

Trong quá trình làm việc với tổ công tác, anh A. nhất quyết không chịu ký vào biên bản làm việc. Tuy nhiên sau khi được cán bộ công an giải thích, người đàn ông 43 tuổi đã chịu ký vào biên bản làm việc.

Vi phạm nồng độ cồn sau buổi liên hoan 20/10, tài xế định vứt xe máy - 2

Ban đầu anh A. nói sẽ "vứt" xe máy và không chịu ký vào biên bản (Ảnh: Trần Thanh).

Đại diện tổ công tác cho biết, với vi phạm kể trên, anh A. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác dừng xe Honda SH mang BKS 29D1-456.xx, kiểm tra tài xế là anh N.V.T., phát hiện anh T. vi phạm ở mức 0,037mg/lít khí thở.

Với vi phạm kể trên, anh T. sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Vi phạm nồng độ cồn sau buổi liên hoan 20/10, tài xế định vứt xe máy - 3

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn với anh Đ. (Ảnh: Trần Thanh).

Lúc 22h20, tổ công tác dừng xe ô tô mang BKS 30G-749.xx, do tài xế T.A.Đ. (38 tuổi, quê Lào Cai) điều khiển. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Đ. vi phạm ở mức 0,080mg/lít khí thở.

Phân trần với tổ công tác, anh Đ. cho biết mình uống bia từ tối hôm trước nhưng đến nay vẫn còn nồng độ cồn trong cơ thể.

Vi phạm nồng độ cồn sau buổi liên hoan 20/10, tài xế định vứt xe máy - 4

Chiếc máy quay lực lượng CSGT dùng để quay lại các trường hợp vi phạm; được trang bị mật khẩu để tránh việc tẩy, xóa dữ liệu (Ảnh: Trần Thanh).

Với vi phạm kể trên, anh Đ. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Đại diện tổ công tác cho biết, việc kiểm tra chéo địa bàn và kiểm tra vi phạm nồng độ cồn vào khung giờ đêm muộn đến rạng sáng sẽ giúp xử lý triệt để vi phạm.

Ngoài ra, nếu như trước kia, một tổ, đội địa bàn chỉ có thể kiểm tra ở một địa điểm thì nay tổ kiểm tra chéo có thể di chuyển các địa điểm khác nhau khiến người vi phạm không thể né tránh.