Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế đón khách du lịch tại cửa Ngọ Môn ngày đầu năm mớiNgày mùng 1 Tết năm Kỷ Hợi (5/2), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Phan Ngọc Thọ đã cũng lãnh đạo Sở Du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có mặt tại cửa Ngọ Môn, Hoàng thành Huế đón những du khách đầu tiên “xông đất”.
Cậu học trò mang ý tưởng “đo Cửa Ngọ Môn” dự thi khoa học Mỹ(Dân trí)-Là một trong 2 học sinh VN đang có mặt tại Mỹ dự cuộc thi ISEF 2011. Chia sẻ cùng <i>Dân trí</i>, Hà Thúc Tiến cho hay, ý tưởng nảy sinh khi hàng ngày đi học qua Cửa Ngọ Môn, Cột cờ ở Huế và tò mò muốn khám phá chiều cao của những cảnh quan đó.
Ngọ Môn Huế bị xuống cấp nghiêm trọngCửa Ngọ Môn là cửa chính dẫn vào hệ thống Hoàng thành, Tử cấm thành triều Nguyễn, và là biểu tượng hoàng cung của các vua Nguyễn. Đây cũng là nơi du khách đến tham quan nhiều nhất nhưng do thời tiết, Cửa Ngọ Môn đã bị hư hại nặng nhiều phần.
Độc đáo lễ cung tiến bưởi thanh trà vào Hoàng cung HuếSáng ngày 31/8, một hoạt động hết sức thú vị khi lần đầu tiên tái hiện lễ cung tiến bưởi thanh trà đã diễn ra từ đình làng Lương Quán, Thủy Biều qua sông Hương và vào cửa Ngọ Môn – Hoàng Cung Huế như lúc xưa.
Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội HuếUBND tỉnh TT-Huế vừa thực hiện quyết định về đoạn đường 23 tháng 8 trước cửa Ngọ Môn (Đại Nội Huế) thành tuyến đường đi bộ dành riêng cho khách du lịch.
Cháy chân Kỳ đài trong Đại nội HuếKhoảng 15 giờ chiều qua (4/7), dưới chân Kỳ đài trước cửa Ngọ môn Đại nội Huế đột nhiên xuất hiện một đám cháy dữ dội, khói đen xông kín cả một góc trời Kinh thành.
Trang nghiêm lễ tế Xã Tắc6 giờ sáng nay, 10/6, lễ tế Xã Tắc chính thức bắt đầu. Cờ Ngũ sắc được trang trí quanh Ngọ Môn và lầu Ngũ Phụng, quân lính đứng hai bên hồ Kim Thủy, quan văn võ quỳ trước cửa Ngọ Môn, chuẩn bị cho buổi lễ.
Huế duyệt binh, diễu hành xe hoa trong cơn mưa tầm tãSáng 26/3, trong cơn mưa dài tầm tã, đoàn diễu binh gồm quân đội, công an, các đoàn khối trên địa bàn tỉnh và 70 xe hoa đã lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Ngọ Môn (TP Huế). Ngày này 35 năm trước, Huế đã được giải phóng hoàn toàn.
Cúng ông Công, ông Táo năm 2024 ngày, giờ nào là đẹp nhất?Lễ cúng ông Công, ông Táo năm 2024 rơi vào thứ Sáu ngày 2/2 Dương lịch. Theo phong tục truyền thống, các gia đình Việt luôn chuẩn bị đầy đủ lễ vật, chọn ngày giờ đẹp để cúng ông Công, ông Táo.
Nghi lễ nghỉ Tết của triều đình nhà Nguyễn thời xưaLễ dựng Nêu ở triều Nguyễn nhằm thông báo chấm dứt mọi việc của năm cũ, việc hành chính trên cả nước cũng dừng lại, người dân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.
43 tỷ đồng trùng tu Ngọ Môn Huế(Dân trí) – Sáng 21/3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã làm lễ khởi công trùng tu Ngọ Môn – Biểu tượng của di sản Huế với tổng số tiền trên 43 tỷ đồng, kéo dài 34 tháng cho giai đoạn 1.
Nơi các cung tần, mỹ nữ triều Nguyễn trút hơi thở cuối cùngBình An Đường được mệnh danh là một "Cát An Sở" của triều Nguyễn, khi đây là nơi mà nhiều cung tần vắn số trút hơi thở cuối cùng…