Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế

(Dân trí) - UBND tỉnh TT-Huế vừa thực hiện quyết định về đoạn đường 23 tháng 8 trước cửa Ngọ Môn (Đại Nội Huế) thành tuyến đường đi bộ dành riêng cho khách du lịch.

Việc thực hiện bắt đầu từ đầu sáng nay 13/3. Theo đó, đoạn đường mà khách du lịch tham quan được đi bộ trên đường 23 tháng 8 từ cửa Thể Nhơn đến cửa Quảng Đức với chiều dài gần 1km. Các xe máy, xe ô tô phải rẽ qua đường khác để đi. Được biết, đây là đường đi bộ đầu tiên tại các di tích Huế nhằm đáp ứng mong mỏi của nhiều du khách. Thêm vào đó, khu vực Đại Nội luôn là điểm di tích tập trung nhiều khách nhất khi đến Huế vì đây là nơi làm việc, sinh hoạt chính của vua triều Nguyễn xưa kia.

Khá nhiều người dân Huế với thói quen thường ngày đi lại trước Đại Nội đã bỡ ngỡ khi thấy biển cấm. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của công an phường Thuận Hòa (TP Huế) và bảo vệ của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, các dòng người tham gia giao thông khá suôn sẻ.

Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế
Đường đi bộ trước cửa Ngọ Môn (Đại Nội Huế) dành riêng cho khách du lịch

Anh Dương Bá Thành - Tổ trưởng bảo vệ Ngọ Môn cho biết, khá nhiều du khách đã cảm giác thoải mái khi đi bộ trên con đường này. Việc chèo kéo, cò mồi khách cũng giảm đáng kể. Đội bảo vệ của Trung tâm luôn trực chốt 4 người ở đầu 2 cửa Quảng Đức và Thể Nhơn, ngoài nhiệm vụ canh gác di tích còn hướng dẫn người dân không chạy xe vào đường đi bộ.

Ông Andrew Adams (54 tuổi, Anh) đi du lịch cùng gia đình đến Đại Nội lần thứ hai (trước đây ông đã đi thăm Huế và Việt Nam vào năm 1995) vui vẻ nói: “Tuyến đường này rất phù hợp cho việc đi bộ, sẽ hạn chế được tai nạn dành cho khách khi qua đường bởi xe thô sơ của thành phố các bạn khá nhiều. Và một điều hay nữa là du khách có thể cảm nhận được sự yên tĩnh từ cây xanh và các công trình kiến trúc cổ mang lại. Ở Hội An, chúng tôi rất thích được đi bộ ngắm cảnh trong các đường đi bộ. Ở Huế, hy vọng sẽ có thêm nhiều đường đi bộ như thế này nữa”.

Theo TS.Phan Thanh Hải - GĐ Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, do tuyến đường đi bộ đã được tỉnh phê duyệt cho phục vụ xe điện nên thời gian tới trung tâm đang xúc tiến để đầu tư mua một số xe điện. Hiện đã có 4 xe điện và 4 xe ngựa đưa khách tham quan phía trong Đại Nội. Dự kiến, vào khoảng tháng 6 có thể có xe điện chạy ở ngoài tuyến đường đi bộ này. 

Một số hình ảnh về tuyến đường đi bộ đầu tiên tại qua cửa Ngọ Môn (Đại Nội Huế):

Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế

Chốt barie được dựng lên ngăn từ cửa Quảng Đức đến cửa Thể Nhơn
 
Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế

Công an phường đứng gác trực nghiêm túc
 
Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế

Các bảo vệ hướng dẫn cho khách không được vào đường cấm
 
Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế

Luôn luôn có người gác đứng canh chừng, nhắc nhở đối với các cá nhân vi phạm
 
Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế

Khách du lịch đi bộ thoải mái trên đường
 
Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế

Đường rất rộng
 
Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế

Qua đường thoải mái không sợ xe tông
Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế

Không gian rất quang đãng kể từ lúc cấm các phương tiện giao thông trước Đại Nội
Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế

Nhưng lâu lâu cũng có 1 người tự ý "xé rào", chạy xe băng băng vào đường cấm
 
Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế
Hay một số du khách bị mỏi chân phải dừng xích lô lại đi bộ. Trong vài tháng nữa sẽ có dịch vụ xe điện của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đưa du khách yếu đến tận nơi.
 
 
Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế

Tuy vậy, những gì đang diễn ra trong ngày đầu cấm xe cho thấy 1 con đường đi bộ là hoàn toàn hữu ích. Tiếng ồn vắng bóng làm cho khách cảm giác dễ chịu khi đi tham quan di tích xưa
 
Đường đi bộ đầu tiên cho du khách trước Đại Nội Huế
Từ sáng đến khuya luôn có bảo vệ trực 24/24 ở 2 đầu đường đi bộ

Đại Dương