1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nhắm đến sân sau của Mỹ

Việc ký thỏa thuận tự do thương mại (FTA) với Chile và sự kiện Tổng thống Venezuela Chavez sang thăm Bắc Kinh hôm 22/8 cho thấy Trung Quốc đang tìm cách củng cố vị thế của mình ở châu Mỹ Latinh, khu vực được coi là sân sau của Mỹ.

Chuyến thăm của Tổng thống Chavez đến Trung Quốc rất có ý nghĩa đối với quốc gia Đông Á vì Bắc Kinh xem Caracas là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới khả năng "lan tỏa" của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh. Theo giới phân tích, Trung Quốc đang ngày càng quan tâm đến khu vực này. Trong chuyến công du Trung Quốc lần thứ tư của ông Chavez, các cuộc thảo luận của hai lãnh đạo xoay quanh về hợp tác thương mại và năng lượng.

 

Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Bắc Kinh đang rảo khắp thế giới để tìm kiếm thêm nguồn năng lượng khác nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ Trung Đông. Và Nam Mỹ là nơi quốc gia đông dân nhất hành tinh muốn nhắm đến.

 

Theo Nhân dân Nhật báo, Venezuela đã được đất nước Đông Á này để ý vì đây là nước sản xuất dầu lớn nhất Mỹ Latinh và cũng là quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất khu vực. Đất nước Nam Mỹ này từ lâu cũng đã trở thành một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Trung Quốc và là một trong những nước mà Trung Quốc đầu tư nhiều nhất tại Mỹ Latinh. Ngoài ra, là nước có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở khu vực Mỹ La-tinh nên Venezuela ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định khu vực, thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực và bảo đảm lợi ích cho các nước đang phát triển. Một số thành viên Quốc hội Mỹ cho rằng việc Trung Quốc ký kết một số thỏa thuận về dầu mỏ với Venezuela sẽ khiến thị trường dầu mỏ của Mỹ bị tác động đáng kể.

 

Nằm trong chiến thuật gia tăng ảnh hưởng tới khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc cũng đã ký với Chile thỏa thuận tự do thương mại (FTA). Đây cũng là FTA đầu tiên mà Trung Quốc đạt được với một nước Mỹ Latinh. Theo BBC, Trung Quốc đang nhanh chóng thúc đẩy hợp tác thương mại tại Mỹ Latinh để giúp nước này đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguyên liệu thô. Hiện Chile là nước có trữ lượng đồng lớn nhất thế giới trong khi Trung Quốc là nước đứng đầu thế giới về tiêu thụ đồng. Theo hiệp ước trên, Trung Quốc sẽ miễn thuế đối với 92% mặt hàng nhập khẩu từ Chilê trong khi phía Chile miễn thuế đối với 50% mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

 

Trong chuyến thăm của một quan chức quốc phòng cao cấp Chile đến Bắc Kinh hồi cuối tuần rồi, Trung Quốc cũng cam kết sẽ mở rộng hơn nữa việc hợp tác quân sự với Chile. Từ những sự kiện này, có thể thấy Trung Quốc đang cạnh tranh với Mỹ để tạo sự ảnh hưởng lên khu vực Mỹ Latinh.

 

Theo Châu Yên

Thanh niên