1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Ukraine: Hai khu vực biên giới của Nga đã thành vùng chiến sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức tình báo Ukraine cho rằng 2 khu vực biên giới của Nga đã thành vùng chiến sự do các cuộc tấn công từ nhóm vũ trang thân Kiev.

Tình báo Ukraine: Hai khu vực biên giới của Nga đã thành vùng chiến sự - 1

Quang cảnh đường phố Belgorod nhìn từ cửa sổ bị vỡ của tòa nhà hành chính thành phố. Tòa nhà đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine (Ảnh: Reuters).

Một quan chức tình báo cấp cao Ukraine hôm 14/3 cho rằng các nhóm vũ trang gồm những người Nga chống lại Điện Kremlin đang tiến hành xâm nhập vào lãnh thổ Nga và đã biến 2 khu vực biên giới thành "khu vực giao chiến".

Ba nhóm đóng quân tại Ukraine đã tuyên bố đang thực hiện hoạt động vũ trang ở khu vực Belgorod và Kursk, đồng thời kêu gọi người dân địa phương sơ tán khỏi các thị trấn và làng mạc vì sự an toàn của chính họ.

Andriy Yusov, người phát ngôn của Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), nói với đài truyền hình quốc gia: "Khu vực Kursk và Belgorod hiện là khu vực diễn ra các hoạt động chiến đấu. Đây là điều chúng tôi xác nhận".

Ông cho rằng, những thành viên người Nga trong 3 nhóm vũ trang nói trên "đang bảo vệ quyền dân sự" bằng cách chống lại Điện Kremlin và họ "không có lựa chọn nào khác".

Trước đó, Ukraine cho biết, 3 nhóm trên hoạt động độc lập, không liên quan tới chính quyền Kiev.

Mặt khác, Vyachslav Gladkov, Thống đốc vùng Belgorod của Nga, cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện vụ tấn công xuyên biên giới vào Nga làm 2 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã chặn đứng được một cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Nga ngày 14/3 tuyên bố, Ukraine đã mất 195 binh sĩ và một lượng lớn trang thiết bị trong nỗ lực bất thành nhằm tiến vào vùng Belgorod. 

Theo phía Moscow, phía tấn công đã vượt qua biên giới Nga và di chuyển về phía làng Spodaryushino thì bị máy bay và pháo binh tấn công. Nga nói rằng Ukraine mất 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe rà mìn UR-77 và 3 xe công binh quân sự.

Mặt khác, ông Gladkov cho biết ông sẽ đến các khu vực biên giới, đặc biệt là thị trấn Kozinka, để cung cấp thông tin trực tiếp về các sự kiện tại đây. Các blogger quân sự của Nga trước đó nói rằng Moscow đã đưa lính dù tới thị trấn.

Thống đốc khu vực Kursk, Roman Starovoit, cáo buộc phía Ukraine "đã không ngừng nỗ lực đưa những kẻ phá hoại vào lãnh thổ của chúng tôi".

Một trong ba nhóm vũ trang, Quân đoàn Tự do Nga, cho biết trên Telegram rằng do "hoạt động quân sự giới hạn" đang được tiến hành ở hai khu vực nên họ đã đề nghị cư dân của một số thị trấn rời khỏi đây.

Nhóm thứ 2, Tiểu đoàn Siberia, cho biết đã chứng kiến "tâm trạng hoảng loạn" của người dân ở thị trấn Grayvoron - cạnh Kozinka - với những chiếc ô tô xếp hàng dài để rời đi.

Hai nhóm trên đã tuyên bố tấn công xuyên biên giới nhằm vào Nga đầu tuần này.

Trong quá khứ, Quân đoàn Tự do Nga và Quân đoàn tình nguyện Nga từng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công xuyên biên giới khác vào Nga từ Ukraine.

Các quan chức Nga cáo buộc các nhóm này nằm dưới sự chỉ huy của quân đội Ukraine và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Moscow cho rằng, các vụ tấn công nhằm cố gắng kích động sự hỗn loạn ở Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine