1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm lính Ukraine tấn công xuyên biên giới, Nga tuyên bố hạ 195 người

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của nhóm lính Ukraine ở khu vực biên giới và phá hủy số lượng lớn thiết bị của đối phương.

Nhóm lính Ukraine tấn công xuyên biên giới, Nga tuyên bố hạ 195 người - 1

Hệ thống pháo TOS-2 của Nga (Ảnh: Sputnik).

Trong cuộc họp báo ngày 14/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất tới 195 binh sĩ và một lượng lớn trang thiết bị trong nỗ lực bất thành nhằm tiến vào vùng Belgorod của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm quân Ukraine đã bị máy bay và pháo binh tấn công khi vượt qua biên giới Nga và di chuyển về phía làng Spodaryushino. Moscow tuyên bố Kiev mất 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe rà mìn UR-77 và 3 xe công binh quân sự.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Nga cho thấy binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc tấn công đáp trả của Nga.

Theo mô tả trong bài đăng trên mạng xã hội, Nga đã sử dụng hệ thống pháo TOS để chống trả nhóm quân Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã công bố đoạn video về cuộc tấn công chống lại lực lượng Ukraine. Hình ảnh từ video cho thấy một số binh sĩ Ukraine đang di chuyển nhưng có vẻ như bị thương.

Nhóm lính Ukraine tấn công xuyên biên giới, Nga tuyên bố hạ 195 người - 2

Vị trí vùng Belgorod (Ảnh: NYT).

Cùng ngày, Thống đốc vùng Kursk lân cận thông báo, một cuộc đụng độ khác với lực lượng Ukraine đã được ghi nhận ở khu vực này. Hiện chưa có thông tin cụ thể nào về cuộc giao tranh này, ngoại trừ thông tin vụ việc xảy ra gần làng biên giới Tyotkino.

Trước đó, hôm 12/3, 3 đội dân quân do Kiev hậu thuẫn được trang bị vũ khí hạng nặng đã tìm cách tiến vào khu vực Kursk và Belgorod của Nga. Trong cuộc tấn công này, Nga cho biết phía Ukraine đã mất hơn 230 binh sĩ, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 2 xe bọc thép chở quân.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Ukraine vào các khu vực biên giới Nga kể từ năm 2023. Năm ngoái, Nga cáo buộc lực lượng Ukraine xâm nhập vào vùng Bryansk hồi tháng 3 và tìm cách tiến vào vùng Belgorod hồi cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

Trong tuần này, Ukraine cũng tiến hành các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng bên trong lãnh thổ Nga.

Đêm 12/3, rạng sáng 13/3, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đồng thời tấn công vào 3 nhà máy lọc dầu của Nga, gồm nhà máy ở vùng Nizhny Novgorod, Rostov và Ryazan.

Một ngày trước đó, các UAV của Ukraine được cho là cũng tìm cách tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, nhà máy lọc dầu lớn thứ hai ở Nga, tại vùng Leningrad.

Thời gian gần đây, Ukraine được cho là liên tục tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Điều này có thể làm giảm sản lượng xăng và dầu diesel của Nga và đẩy giá lên cao.

Một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường an ninh trước thềm cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày từ 15/3 đến 17/3.

Cuối tuần trước, đại sứ quán Mỹ và một số đại sứ quán châu Âu tại Nga khuyến cáo công dân của họ tránh những nơi đông người ở Moscow và các thành phố lớn của Nga do lo ngại cuộc tấn công của những phần tử cực đoan.

Theo RT