1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca nhiễm mới Covid-19 ở Trung Quốc thấp nhất hơn 1 tháng qua

(Dân trí) - Số ca nhiễm mới và số ca tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19) ở Trung Quốc đang tăng chậm lại. Các chuyên gia tin rằng, dịch bệnh ở Trung Quốc có thể được kiểm soát vào tháng 4 tới.

 
Số ca nhiễm mới Covid-19 ở Trung Quốc thấp nhất hơn 1 tháng qua - 1

Dịch Covid-19 có xu hướng bắt đầu được kiểm soát ở Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 27/2, nước này ghi nhận thêm 327 ca nhiễm mới Covid-19,  mức tăng trong ngày thấp nhất kể từ 23/1, nâng tổng số người nhiễm tại đây lên 78.824. Trong đó, tâm dịch Hồ Bắc ghi nhận 318 ca nhiễm mới, thấp nhất kể từ ngày 24/1.

Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc có thêm 44 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người tử vong lên 2.788. Trước đó, trong ngày 26/2, Trung Quốc chỉ có 29 ca tử vong vì Covid-19, mức tăng thấp nhất 1 tháng qua.

Tại tâm dịch Hồ Bắc, địa phương này ghi nhận 41 ca tử vong trong tổng số 44 ca tử vong toàn quốc trong ngày hôm qua.

Đến nay, hơn 36.000 người ở Trung Quốc đại lục đã được chữa khỏi các triệu chứng nhiễm bệnh.

Bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cuối năm ngoái, đến nay dịch bệnh này có xu hướng được kiểm soát ở Trung Quốc. Ông Chung Nam Sơn, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Trung Quốc, dự đoán dịch có thể được kiểm soát được cơ bản tại Trung Quốc trong tháng 4 tới.

Chuyên gia này cũng cho rằng, dịch Covid-19 có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc. "Khi chúng ta đưa ra dự báo, chúng ta chỉ nghĩ về Trung Quốc mà không nghĩ đến các nước khác, nhưng giờ dịch bệnh đang diễn ra ở các nước khác. Dù dịch bệnh bắt đầu ở Trung Quốc, điều này không có nghĩa rằng Trung Quốc là nguồn lây bệnh", ông Chung nói.

Trong khi tình hình ở Trung Quốc có xu hướng được kiểm soát, dịch lại bắt đầu bùng phát mạnh và lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới. Tính đến cuối ngày hôm qua, dịch đã lan ra ít nhất 50 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Iran đang bị coi là các điểm nóng bùng phát.

Trên toàn thế giới hiện đã có hơn 2.800 người tử vong, hơn 82.000 người nhiễm bệnh vì Covid-19. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, tình hình hiện tại ở các nước bên ngoài đáng lo ngại hơn ở Trung Quốc. Ông cho rằng đây là "thời điểm quyết định", do vậy các nước cần hành động nhanh chóng để kiểm soát và ngăn chặn dịch.

Minh Phương

Theo Reuters