1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines đòi Mỹ 1,4 triệu USD tiền phạt vụ tàu mắc cạn

(Dân trí) - Philippines sẽ yêu cầu Mỹ trả 1,4 triệu USD tiền đền bù cho những thiệt hại mà một chiến hạm hải quân Mỹ gây ra đối với một rặng san hô quý.

Phần đầu của tàu USS Guardian bị cắt rời và được một cần trục cẩu đi.
Tàu USS Guardian đã bị cắt rời và được cẩu đi.

Số tiền trên được đưa ra dự trên các nghiên cứu của các tổ chức Philippines, trong đó có cơ quan bảo vệ bờ biển Philippines. Các tính toán cho thấy tàu quét mìn USS Guardian của hải quân Mỹ đã gây thiệt hại ít nhất 2.345 m2 đối với rặng san hô thuộc Công viên Hải dương Rặng san hô Tubbataha ở biển Sulu.

Angelique Songco, quản lý công viên, cho hay thư yêu cầu đền bù sẽ được gửi tới đại sứ quán Mỹ trong tuần này, nhấn mạnh rằng đây là số tiền cần thiết được luật pháp thông qua nhằm bảo vệ rặng san hô, một di sản được UNESCO công nhận.

Các ước tính trước đó cho biết có tới 4.000 m2 rặng san hô đã bị phá hủy khi tàu USS Guardian mắc cạn tại Tubbataha hôm 17/1, nhưng bà Songco nói các nghiên cứu của họ cho thấy thiệt hại ít hơn nhiều so với dự đoán.

Đến hôm 29/3, các đội cứu hộ mới hoàn thành việc di dời phần cuối cùng của chiến hạm dài 68 m ra khỏi khu vực bằng cách cắt nó thành từng mảnh rời để không gây thiệt hại thêm cho rặng san hô.

Vụ việc đã gây ra sự giận dữ tại Philippines, với việc một số người còn yêu cầu Mỹ trả một khoản tiền đền bù lớn vì làm tổn hại rặng san hô, vốn nổi tiếng thế giới với nhiều loài sinh vật biển.

Nhưng bà Songco khẳng định họ sẽ yêu cầu số tiền bồi thường dựa trên khu vực bị thiệt hại.

Bà Songco nói thêm rằng chiếc cuối cùng trong nhóm tàu cứu hộ đã rời Tubbataha nhưng một nhóm thợ lặn hải quân Mỹ và một tàu Mỹ vẫn ở lại khu vực để đánh giá thiệt hại.

Mỹ đã lên tiếng xin lỗi Philippines về vụ việc và cho biết sẽ hợp tác với giới chức địa phương để đánh giá thiệt hại.

An Bình
Theo AFP