1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân IS tàn phá thêm một kinh đô cổ

Sau khi san bằng thành phố cổ Nimrud, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng ngày 7/3 được cho là đã bắt đầu phá hủy các di tích của thành phố cổ Hatra, được thành lập dưới thời đế chế Pathia hơn 2.000 năm trước và là một di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Di tích thành phố cổ Hatra
Di tích thành phố cổ Hatra

Trang Sputnik ngày 7/3 dẫn lời Saeed Mamuzini, một thành viên của Đảng dân chủ người Kurd (KDP) thông báo, IS đã bắt đầu phá hủy Hatra.

Ông Saeed Mamuzini dẫn các nguồn tin địa phương cho biết: “Các chiến binh IS lấy đi tất cả các đồng tiền cổ bằng vàng và bạc lưu giữ tại đây”.

Thành phố cổ Hatra được thành lập dưới thời đế chế Pathia hơn 2.000 năm trước, nằm cách thành phố Mosul hiện nay khoảng 68 dặm về phía Tây Nam.

Hatra được biết đến là thành phố rộng lớn với nhiều đồ tạo tác của kỷ nguyên đó được lưu giữ tại đây, và là một di sản thế giới được UNESCO công nhận bởi “những minh đặc biệt cho toàn bộ khía cạnh của nền văn minh Assyro-Babylon”.

Trước khi Hatra bị tàn phá, IS hồi đầu tuần cũng đã san bằng thành phố cổ khác của Iraq là Nimrud của người Assyria.

Thành phố Nimrud - từng được xem là một trong những “viên ngọc” của vương quốc Assyria - thành lập vào thế kỷ 13 trước Công nguyên, nằm bên bờ sông Tigris và chỉ cách thành phố Mosul lớn thứ hai Iraq khoảng 30km. Mosul bị IS chiếm giữ từ tháng 6/2014.

Tổng giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova ngày 6/3 đã lên án những hành động “xóa sạch văn hóa”.

“Hoàn toàn không có lý do chính trị hay tôn giáo nào để hủy hoại các di sản văn hóa của nhân loại”, bà Bokova nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 7/3 cũng lên án sự tàn phá của IS đối với thành phố lịch sử Nimrud, và cảnh báo hành động như vậy cấu thành một tội phạm chiến tranh.

“Việc phá hủy có chủ tâm của IS đối với di sản văn hóa chung của nhân loại là một tội ác chiến tranh, biểu hiện cho hành động tấn công vào tất cả nhân loại chúng ta”, thông báo của Liên Hợp Quốc nêu rõ.

Tổng thư ký kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn hành động phá hủy hệ thống các di tích văn hóa của IS cũng như ngăn chặn việc buôn bán trái phép các giá trị lịch sử văn hóa của nhân loại.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo, doanh thu từ việc buôn bán cổ vật của IS cho phép họ tiếp tục thực hiện các hoạt động khủng bố.

Theo Nguyễn Bằng/Sputnik
Tiền Phong