1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin ký lệnh tạm thời quốc hữu hóa tài sản 2 công ty nước ngoài

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh áp đặt quyền kiểm soát tạm thời đối với cổ phần nước ngoài của 2 công ty sản xuất thực phẩm và bia.

Ông Putin ký lệnh tạm thời quốc hữu hóa tài sản 2 công ty nước ngoài - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

RT ngày 16/7 đưa tin, Nga đã tạm thời quốc hữu hóa tài sản của 2 công ty sản xuất thực phẩm và bia lớn. Tất cả cổ phần nước ngoài của Danone Russia do công ty mẹ ở Pháp kiểm soát và nhà máy bia Baltika do tập đoàn Carlsberg của Đan Mạch kiểm soát đã được bàn giao cho Cơ quan Quản lý Tài sản Liên bang Nga theo sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.

Cả hai "ông lớn" trên gần đây đã công bố kế hoạch chuyển giao hoạt động kinh doanh của họ ở Nga. Hơn 83 triệu cổ phiếu của Danone Russia thuộc sở hữu của Produits Laitiers Frais Est Europe đã được chuyển giao dưới sự kiểm soát của nhà nước Nga, theo nghị định được công bố trên trang web chính thức của chính phủ hôm 16/7. Quyết định này cũng bao gồm gần như 100% cổ phần trong vốn đăng ký của Baltika Breweries.

Công ty thực phẩm Pháp Danone gần đây đã phải đối mặt với áp lực từ khách hàng và các nhà hoạt động để rời khỏi thị trường Nga trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine. Ban đầu, công ty bảo vệ quyết định ở lại Nga bằng cách nói rằng họ có trách nhiệm với "những người chúng tôi nuôi sống, những nông dân cung cấp sữa cho chúng tôi và hàng chục nghìn người phụ thuộc vào chúng tôi".

Hoạt động kinh doanh của công ty Danone tại Nga bao gồm 13 nhà máy, 7.200 nhân viên và chiếm 5% doanh thu toàn cầu hàng năm khoảng 24 tỷ euro (27 tỷ USD). Vào tháng 10/2022, Danone thông báo họ đang tìm cách chuyển giao hoạt động kinh doanh của mình ở Nga trong một giao dịch có thể dẫn đến khoản nợ lên tới 1 tỷ euro.

Theo RIA Novosti, Danone đang tìm cách giữ quyền mua lại cổ phần trong hoạt động kinh doanh ở Nga và giữ cổ phần lên tới 25% vốn cũng như một vị trí trong hội đồng quản trị. Đến tháng 2, công ty đã chọn được khoảng 20 người mua tiềm năng cho các tài sản ở Nga.

Vào tháng 6, có thông tin cho rằng thỏa thuận sẽ kết thúc không sớm hơn nửa đầu năm 2024, được cho là do Danone đang trì hoãn quá trình này, RIA Novosti cho biết thêm.

Trong khi đó, tập đoàn Carlsberg tuyên bố ngừng đầu tư vào các hoạt động kinh doanh Nga từ tháng 3.

Vào tháng 6, Carlsberg cho biết đã đạt được thỏa thuận bán tài sản ở Nga cho một bên mua giấu tên với số tiền không được tiết lộ. Công ty Đan Mạch từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào về thỏa thuận, với lý do cần "đảm bảo rằng các quy trình phê duyệt diễn ra suôn sẻ nhất có thể" với chính quyền Nga.

Nhà máy bia Baltika là một trong những nhà sản xuất bia lớn nhất ở Nga. Tuy nhiên, theo báo Kommersant của Nga, tất cả các công ty toàn cầu trên thị trường bia Nga, bao gồm tập đoàn Carlsberg, công ty Heineken của Hà Lan và Anheuser-Busch InBev của Bỉ, đã cắt giảm sản xuất tại Nga vào năm 2022 trong khi các công ty địa phương tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, dữ liệu do Trường Kinh tế Kiev công bố vào tháng 4 cho thấy, chưa đến 10% các công ty nước ngoài đã thoái vốn khỏi Nga hơn một năm sau khi bắt đầu xung đột giữa Moscow và Kiev, bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt chưa từng có do Mỹ và các đồng minh đưa ra chống lại Nga.

Theo RT