1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin tiết lộ cuộc gặp với các chỉ huy Wagner sau vụ nổi loạn

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận đã có cuộc gặp kéo dài 3 giờ đồng hồ với các chỉ huy của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner sau vụ nổi loạn bất thành của lực lượng này.

Ông Putin tiết lộ cuộc gặp với các chỉ huy Wagner sau vụ nổi loạn - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn Kommersant, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận đã gặp gỡ 35 chỉ huy của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, trong đó có ông trùm Yevgeny Prigozhin, tại Điện Kremlin vào hôm 29/6, nghĩa là 5 ngày sau vụ nổi loạn của Wagner.

"Một mặt, trong cuộc gặp với họ, tôi đã đưa ra đánh giá về những gì họ đã làm trên chiến trường. Mặt khác, tôi đề cập đến những gì họ đã làm trong sự kiện ngày 24/6 (vụ nổi loạn)", Kommersant dẫn lời ông Putin.

Tổng thống Putin cho biết thêm, ông đã đưa ra một số đề nghị cho Wagner.

"Tất cả họ có thể tập trung ở một nơi và tiếp tục phục vụ. Sẽ không có gì thay đổi đối với họ. Họ sẽ được dẫn dắt bởi cùng một người đã chỉ huy thực sự của họ từ trước đến nay", ông Putin nói.

Chủ nhân Điện Kremlin cho hay, các chỉ huy Wagner ngồi phía sau đã gật đầu khi ông nói điều này, trong khi ông trùm Prigozhin ngồi phía trước nói: "Các chỉ huy Wagner không đồng ý với quyết định đó".

Trả lời câu hỏi của phóng viên Kommersant liệu Wagner có tiếp tục hoạt động như một lực lượng tác chiến không, ông Putin nói: "Tập đoàn Wagner không tồn tại. Chúng tôi không có luật nào về các công ty quân sự tư nhân. Tổ chức này tồn tại, nhưng không hợp pháp. Đó là một vấn đề riêng biệt, liên quan đến hợp pháp hóa, cần được Hạ viện và chính phủ giải quyết".

Trước đó, Điện Kremlin cũng cho biết, Tổng thống Putin đã gặp mặt trực tiếp ông Prigozhin và toàn bộ chỉ huy của tập đoàn Wagner.

"Tổng thống Putin đã có một cuộc họp với ông Prigozhin và hơn 30 chỉ huy của tập đoàn Wagner. Cuộc họp diễn ra vào ngày 29/6 tại Điện Kremlin, kéo dài gần 3 giờ đồng hồ", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Ông Peskov nói, Tổng thống Putin đã đánh giá hoạt động của Wagner tại tiền tuyến, làm rõ các sự kiện ngày 24/6. Chủ nhân Điện Kremlin đã lắng nghe kỹ càng lời giải thích từ phía các chỉ huy Wagner, đưa ra những lựa chọn tương lai cho họ sau khi ông Prigozhin tới Belarus theo thỏa thuận.

"Các chỉ huy của Wagner nói rằng họ là những người ủng hộ trung thành và luôn nằm dưới quyền chỉ huy của Tổng thống Nga", ông Peskov nhấn mạnh.

Tối 23/6, ông trùm Prigozhin bất ngờ cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa vào trại dã chiến của Wagner khiến nhiều thành viên của lực lượng này thiệt mạng. Ông tuyên bố dẫn theo 25.000 lính Wagner từ chiến trường Ukraine vào Nga để thực hiện "cuộc tuần hành công lý".

Tuy nhiên, vụ nổi loạn chấm dứt sau 24 giờ sau khi Wagner đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin. Theo thỏa thuận này, Nga đồng ý hủy điều tra đối với ông trùm Prigozhin và các thành viên Wagner tham gia nổi loạn. Đổi lại, ông Prigozhin đồng ý chuyển đến Belarus, trong khi lính Wagner có quyền lựa chọn đi cùng Prigozhin, hoặc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, hoặc trở về nhà.

Theo giới tình báo phương Tây, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Wagner chuyển đến Belarus với số lượng lớn. Trong khi đó, tung tích của ông trùm Prigozhin trở nên bí ẩn. Truyền thông phương Tây những ngày qua rộ đồn đoán rằng Prigozhin "có thể đã chết hoặc bị bắt giam".

Trong một diễn biến liên quan khác, tướng Douglas Sims, người phụ trách tác chiến tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết Washington không phát hiện dấu hiệu nào Wagner còn tham chiến ở Ukraine.

Theo TASS, RT
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn