1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga không muốn tiến hành thêm cuộc chiến lớn

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow không muốn tham gia vào một "cuộc chiến tranh lớn" và không có ý định tấn công các nước khác.

Nga không muốn tiến hành thêm cuộc chiến lớn - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Sputnik).

Phát biểu trong phiên hỏi đáp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York hôm 26/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng bất chấp sự leo thang căng thẳng ngày càng tăng và những lời lẽ hiếu chiến, "không ai muốn một cuộc chiến tranh quy mô lớn", kể cả Nga.

"Chúng tôi đã nhiều lần trải qua các cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử", ông Lavrov nói.

Trong những tuần gần đây, các quan chức cấp cao ở một số quốc gia châu Âu đã kêu gọi công dân chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng với Nga. Tuy nhiên, Moscow khẳng định Nga không có lợi ích trong việc tiến hành chiến tranh chống lại NATO.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom kêu gọi người dân nước này chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Moscow. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps dự đoán một cuộc xung đột toàn cầu giữa phương Tây và Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên sẽ nổ ra trong vòng 5 năm tới.

Đô đốc Hà Lan Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, cho biết các quốc gia thành viên của khối quân sự này nên đảm bảo rằng các ngành công nghiệp của họ có thể nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh, đồng thời có các cơ chế để sắp xếp việc huy động dân thường trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng cảnh báo mặc dù Đức hiện không bị đe dọa tấn công trực tiếp, nhưng nước này nên bắt đầu chuẩn bị bằng cách tăng cường sức mạnh quân đội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những cảnh báo này là "vô nghĩa" và nói rằng Moscow "không có lợi ích" trong việc tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào.

Theo Ngoại trưởng Nga, Mỹ phải chịu trách nhiệm về tình trạng căng thẳng gia tăng trên toàn cầu cũng như việc Washington cáo buộc Nga là mối đe dọa. Ông Lavrov trích dẫn việc Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4 năm ngoái và mong muốn gia nhập NATO của Thụy Điển là những ví dụ cho thấy Washington "lôi kéo các nước trung lập" vào liên minh do Mỹ lãnh đạo.

Nhà ngoại giao Nga cũng cáo buộc Mỹ phá hủy một cách có hệ thống hầu hết cơ chế giảm căng thẳng hiện có bằng cách rút khỏi một số hiệp định kiểm soát vũ khí quan trọng.

Ông Lavrov mô tả mối quan hệ Nga - Mỹ đang ở "điểm trũng", khi hai bên "gần như không có liên lạc" ngoài các cuộc thảo luận về hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước.

Bộ Ngoại giao Nga vào tháng 11 năm ngoái từng cảnh báo, Nga có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Mỹ. Moscow nhấn mạnh, mặc dù Nga muốn tránh điều này, song kịch bản đó có thể xảy ra nếu Mỹ tiếp tục chính sách đối đầu.

Moscow cho rằng, Washington ngày càng kiên quyết theo đuổi chính sách kiềm chế đối với Trung Quốc và Nga, trong nỗ lực vô ích nhằm đảo ngược xu hướng đa cực hiện nay.

Nga vẫn hy vọng các nhà lãnh đạo của Mỹ trong tương lai sẽ điều chỉnh chính sách với Nga "dựa trên sự tôn trọng và tính đến lợi ích của nhau".

Theo RT