1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyến thăm Kaliningrad của ông Putin khiến NATO bất an

Minh Phương

(Dân trí) - Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến vùng Kaliningrad khiến các nước trong khu vực lo ngại nguy cơ Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột giữa Nga và NATO.

Chuyến thăm Kaliningrad của ông Putin khiến NATO bất an - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: EPA).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bay tới Kaliningrad, vùng lãnh thổ nằm giữa Lithuania và Ba Lan, làm dấy lên lo ngại nơi đây có thể trở thành điểm bùng phát cho một cuộc xung đột trong tương lai.

Ông Putin đã bay gần Estonia, bám sát bờ biển Latvia và Lithuania trên chuyên cơ được ví như "Điện Kremlin trên không". Máy bay sau đó hạ cánh xuống Kaliningrad.

Các máy bay chiến đấu đã được triển khai ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Gotland của Thụy Điển khi ông Putin tiếp cận Biển Baltic. Trước khi máy bay của chủ nhân Điện Kremlin hạ cánh xuống Kaliningrad, một máy bay trinh sát của NATO từ lực lượng không quân Hà Lan đã bay vòng trên Biển Baltic.

Trước sự bất an của các nước NATO, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chuyến thăm không nhằm gửi lời cảnh báo tới NATO mà nhằm mục đích thúc đẩy "sự phát triển".

Trong chuyến thăm Kaliningrad, ông Putin đã có dịp nói chuyện với các sinh viên tại đại học. Ngoài ra, ông Putin cũng chủ trì một cuộc họp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực và gặp gỡ Thống đốc Kaliningrad - Anton Alikhanov.

"Khi tổng thống đến thăm các khu vực của Liên bang Nga, đó không phải là thông điệp gửi tới các nước NATO, mà là tiếp tục những gì ông ấy đã làm trong nhiều năm qua: nỗ lực vì sự phát triển của đất nước và các khu vực của chúng tôi", ông Peskov cho hay.

Bất chấp bình luận của Điện Kremlin, thời điểm ông Putin đến thăm khu vực trung tâm của châu Âu gây nhiều sự chú ý, đặc biệt là khi nguy cơ xung đột giữa Nga và phương Tây ngày càng lớn.

Vào tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông Putin có thể tuyên chiến với NATO sau "5 đến 8 năm".

Camille Grand, một nhà phân tích của Hội đồng châu Âu về quan hệ đối ngoại, cho biết ông Putin đã gửi một số thông điệp, bao gồm cả việc nhắc nhở người dân ở Kaliningrad rằng "các bạn là người Nga".

Ông nói: "Theo quan điểm của tôi, đây là một nỗ lực rõ ràng nhằm báo hiệu rằng Biển Baltic không phải là biển của NATO sau khi Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO". Theo chuyên gia này, đó cũng là "một cách để nhắc nhở phương Tây rằng Nga có tài sản quân sự ở Kaliningrad".

Kaliningrad được xem là nơi dễ xảy ra xung đột giữa Nga và NATO. Moscow đã triển khai các máy bay chiến đấu được trang bị tên lửa siêu thanh tối tân tới khu vực ngay sau khi họ khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis ngày 24/1 cho biết trước cuộc họp của EU tại Brussels rằng: "Đúng, chúng tôi tin rằng một cuộc chiến thực sự có thể xảy ra". Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo cả quân đội lẫn người dân nước này đều chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến với Nga.

Theo RT, Telegraph