1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do Ukraine tăng tần suất phản công Nga vào ban đêm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát lý giải nguyên nhân Ukraine gia tăng các cuộc phản công Nga vào ban đêm trong thời gian qua.

Lý do Ukraine tăng tần suất phản công Nga vào ban đêm - 1

Xe tăng Leopard 2 (Ảnh: Reuters).

Forbes đưa tin, Ukraine đang tận dụng thời điểm ban đêm để thực hiện các cuộc tập kích dọc theo chiến tuyến ở Zaporizhia và Donetsk. Trong gần một tháng phản công Nga, ngày càng nhiều cuộc tấn công của Kiev diễn ra vào ban đêm.

Việc Ukraine chuyển sang tác chiến vào ban đêm là bất khả thi cho tới gần đây nhờ hàng trăm xe tăng và phương tiện chiến đấu hiện đại mà Kiev nhận được từ phương Tây.

Theo Forbes, ưu điểm lớn nhất của các vũ khí, khí tài này so với phương tiện của Nga là hệ thống quang học, bao gồm thiết bị nhìn đêm ảnh nhiệt có thể phát hiện đối phương từ vài trăm mét, ngay cả trong bóng tối hoàn toàn.

Một blogger quân sự của Nga nhận định, thiết bị nhìn đêm phương Tây cấp cho Ukraine rất hiện đại, nhấn mạnh: "Chúng có thể di chuyển và giám sát, nhắm mục tiêu và kiểm soát độ chính xác của hỏa lực. Do đó, đối phương chọn tấn công vào ban đêm".

Từ đầu tháng này, phía Nga đã bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong chiến thuật tác chiến của Ukraine dọc tiền tuyến khi tăng cường tấn công ban đêm.

Ngoài mục tiêu tận dụng năng lực nhìn đêm tiên tiến, Ukraine dường như chuyển thời điểm tập kích khác để giảm nguy cơ bị trực thăng, máy bay và UAV Nga phát hiện ra.

Lợi thế tấn công vào đêm của Ukraine được xem là lý do họ đạt được đà tiến trong những ngày qua, dù chỉ ở quy mô nhỏ. Một chuyên gia quân sự nhận định, với các thiết bị nhìn đêm, Ukraine đang quan sát "mọi thứ vẫn rõ như ban ngày".

Leopard 2 do Lữ đoàn cơ giới hóa số 33 và Lữ đoàn xe tăng số 4 vận hành được xem là vũ khí sở hữu hệ thống quang học tốt nhất mà Ukraine đang triển khai. Nhờ thiết bị ảnh nhiệt hiện đại, Leopard 2 có thể bắn trúng mục tiêu từ tầm xa với độ chính xác rất cao.

Trước đó, Vladimir Rogov, quan chức chính quyền thân Nga ở Zaporizhia, nhận định rằng các cuộc tấn công ban đêm đã mang lại cho quân đội Ukraine một lợi thế chiến thuật.

Mặt khác, chuyên gia George Barros từ tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng, Nga dường như chưa thể trang bị đầy đủ các thiết bị nhìn đêm hiện đại cho lực lượng ở tiền tuyến. 

Vì vậy, theo ông Barros, Ukraine có nhiều lợi thế khi tấn công lực lượng Nga vào ban đêm, đặc biệt nếu Moscow không được chuẩn bị để chống trả hiệu quả. Ví dụ, các lực lượng của Moscow có thể gặp khó khăn hơn trong việc hỗ trợ trên không hoặc tổ chức phòng thủ vào ban đêm, và Ukraine có thể di chuyển mà không bị phát hiện hơn khi tấn công trong bóng tối.

Tuy nhiên, chiến thuật tấn công vào ban đêm cũng ẩn chứa những bất lợi cho Ukraine. Vào ban đêm, các hệ thống phòng thủ di động tầm ngắn hay tên lửa phòng không vác vai của Ukraine hoạt động kém hiệu quả hơn, dễ dàng tạo ra cơ hội cho trực thăng tấn công của Nga xuất trận tập kích với rủi ro thấp để chặn đà tiến đối phương. 

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy lực lượng trực thăng tấn công của Nga gồm Ka-52, Mi-24 Hind, Mi-28N và Mi-28NM Havoc đang gây ra thiệt hại không nhỏ cho dàn thiết giáp phương Tây viện trợ cho Ukraine trong các cuộc đột kích xuyên phòng tuyến vào ban đêm.

Theo Forbes