1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kế hoạch đốt kinh Koran “chỉ tạm hoãn”

(Dân trí) - Vị mục sư Mỹ ở bang Florida, người dọa sẽ đốt các cuốn kinh Koran nhân dịp kỷ niệm ngày 11/9, cho hay kế hoạch của ông không bị hủy bỏ mà chỉ "tạm hoãn".

 
Kế hoạch đốt kinh Koran “chỉ tạm hoãn” - 1

Muc sư Terry Jones (phải) bên cạnh Giáo sĩ Muhammad Musri, chủ tịch hiệp hội Hồi giáo ở thành phố Orlando, bang Florida, khi tuyên bố “hủy kế hoạch đốt kinh Koran” vào hôm qua

Ông Jones, mục sư thuộc nhà thờ Tin lành Dove World Outreach Centre đặt tại Gainesville, Florida, với chưa đầy 50 thành viên, gọi ngày thứ Bảy tới là "Ngày Thế giới đốt kinh Koran". Hôm qua, sau khi giáo sỹ Muhammad Musri loan báo thông tin về việc trung tâm Hồi giáo tại New York sẽ bị di dời, mục sư Jones tuyên bố ông từ bỏ kế hoạch đốt kinh Koran và kêu gọi các tín đồ khác làm như vậy. Giáo sỹ Muhammad Musri là chủ tịch hiệp hội Hồi giáo ở thành phố Orlando, bang Florida.

Tuy nhiên, sau đó, mục sư Terry Jones nói ông cảm thấy đã bị giáo sỹ Hồi giáo Muhammad Musri lừa gạt nhằm hủy kế hoạch vốn gây bất bình trên toàn thế giới này. Theo ông Jones, vị Imam đã nói với ông rằng trung tâm Hồi giáo dự tính dựng tại khu vực Ground Zero ở New York sẽ được rời đi, nhưng chính vị này đã bác bỏ là có thỏa thuận như vậy.

Về phía mình, Imam Musri, thuộc tổ chức Hồi giáo miền Trung Florida, nói ông chỉ thống nhất với mục sư Jones là hai người sẽ bay đi New York vào ngày 11/9 và gặp gỡ nói chuyện với các lãnh đạo dự án xây dựng trung tâm Hồi giáo. Còn vị Imam phụ trách trung tâm ở New York, Feisal Abdul Rauf, nói ông chưa hề nói chuyện với cả ông Jones lẫn ông Musri về vấn đề này.

Tổng thống Barack Obama thì cảnh báo vị mục sư rằng kế hoạch của ông sẽ là cơ hội cho al-Qaeda chiêu tập người ủng hộ. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã gọi điện cho mục sư Jones và yêu cầu ông hủy bỏ việc đốt kinh Koran. Chỉ huy trưởng quân đội Mỹ tại Afghanistan, Tướng David Petraeus, nói đốt kinh Koran sẽ gây nguy hiểm cho người Mỹ làm việc ở nước ngoài.

Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã tới nói chuyện với ông Jones vài lần ngày hôm qua. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến cáo các công dân Mỹ ở nước ngoài rằng họ đối diện với nguy cơ bị tấn công nhiều hơn, trong khi Interpol nói có thể xảy ra nguy cơ trả thù bạo lực.

Dư luận châu Âu và các nước đạo Hồi cũng đã kịch liệt lên án kế hoạch của Dove World Outreach Centre. Hàng nghìn người, đa số là theo Hồi giáo, đã biểu tình tại Indonesia vào cuối tuần trước.

Trà Giang
Theo Telegraph, BBC