1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai phụ nữ bị buộc tội trong các vụ đánh bom London

Theo Luật chống khủng bố, cảnh sát điều tra vụ đánh bom không thành tàu điện ngầm London ngày 21/7 đã bắt và buộc tội hai phụ nữ, là hai chị em, che giấu thông tin, cản trở quá trình điều tra.

Theo luật khủng bố, Yeshshiembet Girma, 29 tuổi, sẽ bị kết tội nắm giữ thông tin mà cô “biết hoặc tin rằng có thể hỗ trợ cho việc điều tra, truy tố, hoặc kết tội người khác ở Anh có liên quan đến hành vi  khủng bố, chuẩn bị hoặc xúi bẩy người khác có hành vi khủng bố.”  

 

Girma sống cùng trong một căn hộ ở Stockwell, gần London, với nghi phạm đánh bom hôm 21/7 Hamdi Issac, hay Hussan Osman, ở Anh, kẻ đã đánh bom không thành tàu điện ngầm trên ga Shepherd's Bush.

 

Sau năm ngày lẩn trốn, ngày 26/7 Issac đã lên tàu tẩu thoát qua Pháp và đến Italy. Song hắn đã bị cảnh sát Italy tóm gọn tại Rome hôm thứ sáu tuần trước. Một ngày sau khi tên Issac trốn khỏi Anh, hai phụ nữ khác cũng bị bắt.

 

Người phụ nữ thứ hai chính là Muluemebet Girma, 21 tưổi, em gái của Yeshshiembet Girma, và cũng bị buộc cùng tội. Trong giấy khai sinh chị em nhà Girma sinh tại Ethiopia, cũng là nơi sinh của Issac. Người phụ nữ thứ ba bị bắt giam cùng họ đã được thả sau đó.

  

Còn nghi phạm đầu tiên bị buộc tội liên quan đến các vụ đánh bom ở Anh, Ismael Abdurahman, sẽ vẫn bị giam giữ cho đến ngày xét xử tiếp theo, ngày 11/8.

 

Abdurahman năm nay mới 23 tuổi, sống ở London, đã phải ra hầu toà Bow Street. Hắn bị buộc tội đã hỗ trợ cho Issac, “không thông báo” thông tin có thể giúp các nhà chức trách điều tra.

 

Trong khi đó, tại Rome, các nhà chức trách đang chuẩn bị buổi xét xử kín Issac, sẽ diễn ra vào ngày 17/8 này. Nếu toà án Italy đồng ý dẫn độ Issac, hắn sẽ được “trở lại” Anh trong vòng 10 ngày nữa.

 

Trang Thu

Theo CNN