1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf bị buộc tội giết cựu Thủ tướng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf hôm nay 20/8 đã bị cáo buộc 3 tội danh liên quan đến vụ ám sát lãnh đạo đảng đối lập, cựu nữ Thủ tướng Benazir Bhutto vào năm 2007.

 
Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf
Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf

Các công tố cho hay ông Musharraf đã bị buộc tội giết người, âm mưu giết người và hỗ trợ giết người. Ông chưa đưa ra công bố nào tại phiên điều trần trước tòa nhưng phủ nhận các cáo buộc. Phiên tòa được rời tới ngày 27/8.

 

Bà Bhutto đã bị sát hại tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Rawalpindi hồi tháng 12/2007.

 

Ông Musharraf, người mới trở về Pakistan vào đầu năm nay sau một thời gian sống lưu vong, hiện đang bị quản thúc tại gia.

 

Ông đã xuất hiện trước tòa ở Rawalpindi trong tình trạng an ninh được thắt chặt. 6 người khác cũng bị buộc tội với ông Musharraf, trong đó có 4 người bị tình nghi là chiến binh và 2 quan chức cảnh sát cấp cao.

 

Theo các chuyên gia, mặc dù nhiều người dự đoán ông Musharraf sẽ bị buộc tội, nhưng đây là động thái chưa từng có tiền lệ. Ở một nước mà quân đội nắm quyền hơn một nửa thời gian tồn tại, không có một tổng tư lệnh quân đội cầm quyền hay cựu tổng tư lệnh nào bị buộc tội.

 

Ông Musharraf liên tục khẳng định các cáo buộc nhằm vào ông mang động cơ chính trị.

 

Đối mặt với một loạt cáo buộc

 

Ông Musharraf lên nắm quyền vào năm 1999, khi đứng lên lật đổ Nawaz Sharif trong một cuộc đảo chính không đổ máu. Ông lãnh đạo Pakistan trong 9 năm trước khi bị loại trong cuộc bầu cử sau đó và phải rời Pakistan, sống lưu vong ở Dubai, London.

 

Cựu lãnh đạo quân sự này trở về Pakistan vào đầu năm nay, với hi vọng có thể dẫn dắt đảng của ông trong cuộc bầu cử. Nhưng ông đã bị tuyên là không đủ tư cách tranh cử rồi sau đó bị quản thúc tại gia và phải chống chọi với một loạt cáo buộc liên quan đến thời gian ông nắm quyền.

 

Trong số những cáo buộc đó có cáo buộc liên quan đến vụ sát hại lãnh đạo bộ lạc Baloch, Nawab Akbar Bugti, năm 2006 và nỗ lực sa thải toàn bộ thành viên trong tòa án cấp cao hồi tháng 11/2007.

 

Và giờ đây ông Sharif đã trở lại nắm quyền, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu năm nay. Chính phủ của ông cũng dự kiến đưa ông Musharraf ra xét xử vì tội phản quốc.

 

Vụ ám sát bà Bhutto tại cuộc vận động tranh cử ở Rawalpindi tháng 12/2007 được chính phủ của ông Musharraf khi đó đổi lỗi cho phiến quân Taliban.

 

Song một báo cáo năm 2010 của Liên hợp quốc kết luận cái chết của bà Bhutto có thể ngăn chặn được và chính phủ của ông Musharraf đã không cung cấp sự bảo vệ cần thiết đối với bà.

 

Vũ Quý
Theo BBC