Nghệ An:

Nguyên Chủ tịch UBND xã lĩnh án

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nguyên chủ tịch xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An đã phải hầu tòa. TAND TX Thái Hòa đã tuyên phạt nguyên chủ tịch xã này 4 năm tù giam.

Nguyên Chủ tịch UBND xã lĩnh án
Nguyên chủ tịch xã Đông Hiếu Nguyễn Văn Hùng lĩnh án vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Ngày 28/8/2012, TAND thị xã Thái Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN1959), nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, năm 2003, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh, giai đoạn 1 tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, có 13 hộ dân thuộc diện thu hồi đất được cấp đất tái định cư. Trong đó, thửa đất của hộ gia đình ông Nguyễn Chí Dũng do nhận chuyển nhượng một phần của ông Lê Văn Thành nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/ 8/2003, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định về việc phê duyệt giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng các hạng mục mở nút giao thông QL48, khu tái định cư và di dời sân vận động xã Đông Hiếu.

Ngày 10/9/2003, ông Nguyễn Văn Hùng - lúc bấy giờ là Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo ông Trương Văn Bình (cán bộ giao thông - thủy lợi) và ông Nguyễn Như Dần (cán bộ địa chính) thu tiền sử dụng đất làm thủ tục cấp GCNQSDĐ của 13 hộ gia đình với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Sau khi thu tiền, ông Hùng đã chỉ đạo không nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định mà giao cho ông Bình và ông Dần tự quản lý số tiền đó. Được giao số tiền, ông Bình và ông Dần vâng lệnh và dùng vào mục đích phục vụ quan hệ đối ngoại và giải quyết một số công việc của UBND xã. Theo đó, ông Hùng đã chỉ đạo ông Bình và Dần chi số tiền 133.870.000 đồng.

Điều đáng nói, việc thu tiền của các hộ dân và chi những khoản đâu đâu đều theo sự chỉ đạo của ông Hùng nhưng không có hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi theo đúng quy định. Toàn bộ số tiền này không được nộp vào ngân sách Nhà nước, bỏ ngoài sổ sách, chi tiêu sai nguyên tắc tài chính và trái quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hùng đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; bản thân bị cáo có mẹ là liệt sỹ, đồng thời trong quá trình lao động, công tác đã được các cấp ghi nhận, tặng tưởng nhiều huân chương, bằng khen.

Căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng 4 năm tù giam và phải hoàn trả lại số tiền 128.870.000đồng cho 11 hộ dân.
 
Nguyễn Duy