Bà Hàn Ni lĩnh 18 tháng tù

Xuân Duy

(Dân trí) - HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo đã xâm phạm tới bí mật cá nhân, bí mật đời tư, vi phạm Luật An ninh mạng. Từ đó, tòa tuyên phạt Hàn Ni 18 tháng tù và Trần Văn Sỹ 24 tháng tù.

Lời nói sau cùng và phán quyết của tòa với bị cáo Hàn Ni

Ngày 1/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (47 tuổi, luật sư, nhà báo) và Trần Văn Sỹ (67 tuổi, luật sư) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, bà Hàn Ni và ông Sỹ đã lợi dụng quyền tự do, dân chủ, đăng tải các thông tin liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tới bí mật cá nhân, bí mật đời tư ,vi phạm Luật An ninh mạng.

Bà Hàn Ni lĩnh 18 tháng tù - 1

Bị cáo Hàn Ni tại tòa (Ảnh: Hải Long).

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho Hàn Ni cho rằng thân chủ mình phạm tội theo khoản 1, Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, tòa xác định cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội nên không chấp thuận quan điểm của luật sư.

Trong vụ án có 2 bị cáo, nhưng mỗi người thực hiện hành vi độc lập nên tòa cho rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm đối với việc mình đã thực hiện. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự địa phương nên cần xử lý nghiêm.

Bà Hàn Ni lĩnh 18 tháng tù - 2

HĐXX phiên tòa xét xử bà Hàn Ni (Ảnh: Hải Long).

Theo tòa, bị cáo Hàn Ni chưa thật sự thành khẩn nhưng tòa vẫn áp dụng cho bị cáo tình tiết thành khẩn khai báo ở mức hạn chế. Ngoài ra, HĐXX ghi nhận cho bà này những tình tiết như có nhiều giải báo chí, được tặng nhiều giấy khen trong quá trình công tác.

Bị cáo Sỹ bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Song, ông này được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, tuổi đã lớn.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng ghi nhận cho bà Ni, ông Sỹ tình tiết giảm nhẹ nhân thân tốt, lần đầu phạm tội để giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ những phân tích, đánh giá trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sỹ 24 tháng tù và bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù.

Bà Hàn Ni lĩnh 18 tháng tù - 3

Các bị cáo đứng nghe tuyên án (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, tài liệu trong hồ sơ xác định, việc truy tố các bị cáo về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là "đúng người, đúng tội".

Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến an ninh an toàn xã hội, trong đó, bị cáo Sỹ thực hiện nhiều buổi, nhiều ngày - tức phạm tội 2 lần trở lên.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát ghi nhận hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích được tặng bằng khen của cơ quan tổ chức nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên Hàn Ni từ một năm 6 tháng đến 2 năm tù, ông Sỹ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Bà Hàn Ni lĩnh 18 tháng tù - 4

Ông Trần Văn Sỹ lĩnh 24 tháng tù (Ảnh: Hải Long).

Khi nói lời sau cùng, cựu nhà báo Hàn Ni xin lỗi về những gì đã gây ra. "Thời gian qua tôi đã chịu rất nhiều mất mát. Viện kiểm sát nói tôi có nhiều cách lựa chọn để phòng vệ, nhưng tôi đã thực hiện bằng cách gửi đơn cho cơ quan công an nhờ ngăn chặn hành vi của bà Hằng để không gây tổn thương cho tôi, gia đình, và cơ quan nhưng không được", bị cáo nói, đồng thời mong tòa xem xét một cách toàn diện vụ án.