1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu

(Dân trí) - Sau các vụ việc cửa hàng xăng dầu bảo kê thu tiền “mãi lộ”, pha chế, mua bán xăng dầu trái phép và gần đây là vụ hoả hoạn cây xăng Trần Hưng Đạo (Hà Nội), Bộ Công thương yêu cầu rà soát lại các điểm kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc.

Các cửa hàng không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy sẽ bị rút giấy phép kinh doanh.
Các cửa hàng không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy sẽ bị rút giấy phép kinh doanh.

Ngày 4/6/2013, Bộ Công thương đã có công văn hoả tốc gửi Sở công thương các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chỉ đạo về việc tăng cường kiểm soát thị trường xăng dầu.

Tại công văn chỉ đạo, Bộ Công thương ghi nhận, gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra một số vụ việc, như cửa hàng xăng dầu có hành vi tiếp tay, bảo kê thu tiền “mãi lộ”, pha chế, mua bán xăng dầu trái phép, hoả hoạn tại các cửa hàng xăng dầu.

Cụ thể, tại Đồng Nai và Lâm Đồng xảy ra vụ việc các “cây xăng quyền lực” trên quốc lộ 20 nhận môi giới hối lộ cho cảnh sát giao thông. Tại Quảng Ninh xảy ra tình trạng pha chế, mua bán xăng dầu trái phép. Và gần đây là vụ hoả hoạn xảy ra tại cửa hàng xăng dầu trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Ngoài văn bản chỉ đạo chung, Bộ cũng có chỉ đạo riêng đối với các Sở Công thương Đồng Nai, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Hà Nội và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu liên quan đến các vụ việc cụ thể nói trên.

Theo đó, Bộ chủ quản đã yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường hai tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng phải phối hợp lực lượng công an xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những cửa hàng có hành vi tiếp tay cho cảnh sát giao thông trên địa bàn, bảo kê thu tiền “mãi lộ” trên tuyến quốc lộ 20.

Quản lý thị trường ở hai địa phương này sẽ tổ chức tập trung rà soát quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, nhất là dọc quốc lộ 20. Nếu phát hiện vi phạm hoặc nằm ngoài quy hoạch sẽ kiên quyết loại bỏ, thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh các đơn vị này.

Đối vụ việc ở Quảng Ninh, Bộ yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh rà soát toàn bộ cơ sở kinh doanh xăng dầu, nhất là khu vực gần kho, cảng; quản lý chặt chẽ các cơ sở dễ xảy ra tình trạng rút ruột, pha chế, mua bán xăng dầu trái phép như nơi rửa xe, điểm thu mua dầu thải…

Theo chỉ đạo của Bộ, Sở công thương Quảng Ninh sẽ thực hiện điều tra, xác minh địa điểm, chủ sở hữu phương tiện vận tải và cơ sở kinh doanh xăng dầu có liên quan đến việc rút ruột xăng dầu tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Trường hợp này được biết sẽ kiên quyết xử lý, kể cả rút giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động của phương tiện vận chuyển vi phạm.

Riêng vụ việc cháy lớn cây xăng tại đường Trần Hưng Đạo trên địa bàn Hà Nội, công văn đã yêu cầu Sở Công thương thành phố phải rà soát toàn bộ mạng lưới cửa hàng xăng dầu, phát hiện và loại bỏ các cửa hàng không nằm trong quy hoạch. Các đơn vị vi phạm có thể sẽ bị rút giấy chứng nhận kinh doanh – đặc biệt là những cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Bích Diệp