Vụ 152 khách Việt “mất tích” tại Đài Loan: Nhiều doanh nghiệp du lịch bị "vạ lây"

(Dân trí) - Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành đang đối mặt với việc khách đặt tour đi Đài Loan đòi hủy tour vì lo sợ không thể nhập cảnh và bị gây “khó dễ” khi qua nước bạn.

Ông Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt cho biết, vụ việc 152 du khách “mất tích” ở Đài Loan đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành tại Việt Nam.

Theo ông Long, nếu các doanh nghiệp tại Đài Loan không tổ chức chứa chấp lao động bất hợp pháp thì không thể có chuyện người Việt Nam bỏ trốn để ở lại đất nước này. Chính phủ Đài Loan cần “mạnh tay” với vấn đề chứa chấp lao động bất hợp pháp đang diễn ra tại quốc gia này.

“Chúng tôi nghe nói Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM có thể sẽ đóng cái e-visa quan hồng. Mà đóng cái e-visa quan hồng này thì các doanh nghiệp sẽ vô cùng khó khăn vì chúng tôi đã đầu tư quá nhiều công sức và tiền bạc cho việc này. Tết năm nay, chúng tôi có mấy chục đoàn khách sẽ đi Đài Loan, giờ phải làm sao đây?”, ông Long nói.

Vụ 152 khách Việt “mất tích” tại Đài Loan: Nhiều doanh nghiệp du lịch bị vạ lây - Ảnh 1.

Vụ 152 khách Việt Nam “mất tích” tại Đài Loan đã gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong nước.

Cũng theo ông Long, khi xảy ra một vấn đề lớn thì phía Việt Nam thường nhận những cái sai về mình trước. Tuy nhiên, trong vụ việc 152 du khách “mất tích” thì Việt Nam cần phải nêu lên quan điểm rõ ràng của mình.

“Chúng ta không thể cứ nằm “chiếu dưới” mãi được. Chúng ta cần phải phản kháng, nếu không chúng ta sẽ bị đè. Hiện nay, có rất nhiều khách du lịch trong nước mong muốn đi đến Đài Loan để tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Nếu như phía Đài Loan gây khó dễ cho việc cấp visa thì du khách muốn đi đàng hoàng, chính đáng cũng phải ở nhà sao?”, ông Long chia sẻ.

Đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch khác tại TPHCM cũng cho biết, trong ngày 26 và 27/12 đã có nhiều khách hàng mua tour đi Đài Loan gọi điện thoại đến cho các doanh nghiệp.

Khách hàng bày tỏ sự hoang mang, lo lắng vì sợ khi nhập cảnh Đài Loan sẽ gặp trục trặc. Một số khách hàng còn đòi hủy tour đến Đài Loan vì quá bất an.

“Nếu xảy ra hiệu ứng khách đòi hủy tour hàng loạt thì các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Kinh tế du lịch và văn hóa du lịch sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Các nước trong khu vực sẽ coi chúng ta ra sao đây. Không phải cứ đụng chuyện là lại khó dễ trong việc cấp visa. Trong khi đó, phía Đài Loan cũng cần xem lại cách quản lý của mình”, đại diện một công ty du lịch tại quận 1 nói.

Theo bà Trương Thị Thu Giang, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel thì đối tác của Vietravel tại Đài Loan thông báo với Vietravel rằng, hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức về việc ngưng cấp thị thực cho người Việt Nam.

“Hiện tại, Đài Loan là một trong những thị trường Đông Bắc Á được khách Việt Nam yêu thích và đến tham quan khá nhiều. Do đó, chúng tôi cho rằng, Cục Du lịch và các Bộ Ban Ngành Đài Loan sẽ có cân nhắc kỹ quy định về việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam trong thời gian tới”, bà Thu Giang chia sẻ.

Cũng theo bà Giang thì cho đến sáng 27/12, Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc vẫn chưa có thông tin chính thức về việc ngưng cấp thị thực cho người Việt Nam. Chính vì vậy, Vietravel vẫn đang phối hợp chặt chẽ với đối tác tại Đài Loan và liên tục cập nhật thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc để kịp thời thông tin đến khách hàng.

Vụ 152 khách Việt “mất tích” tại Đài Loan: Nhiều doanh nghiệp du lịch bị vạ lây - Ảnh 2.

Việc cấp visa đi Đài Loan đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm bởi Đài Loan là một điểm đến yêu thích của người Việt.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi đến các doanh nghiệp về việc đề cao cảnh giác đối trong việc kiểm tra thông tin cá nhân và nhân thân của khách hàng.

Hiệp hội đã liên hệ với nhà chức trách Đài Bắc tại TPHCM. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có thông tin gì về thay đổi chính sách. Việc cấp visa cho du khách Việt Nam vẫn diễn ra bình thường.

Hiệp hội Du lịch TPHCM đã thông tin đến các doanh nghiệp tổ chức tour đi nước ngoài và Đài Loan lưu ý cảnh giác khi nhận khách. Doanh nghiệp cần nắm chi tiết thông tin và nhân thân của khách hàng.

Bà Khánh cho rằng, với số lượng khách bỏ trốn đông như vậy thì chứng tỏ đã có sự chuẩn bị từ trước bên Việt Nam và có tổ chức chuyên nghiệp phía bên Đài Loan hỗ trợ khi nhóm khách này đến nơi.

Đại Việt

Vụ 152 khách Việt “mất tích” tại Đài Loan: Nhiều doanh nghiệp du lịch bị vạ lây - Ảnh 3.