Khách Việt bỏ trốn khai nhận: "Đến Đài Loan tìm việc, phải mua tour cao gấp 5 lần"

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, một số người Việt bị bắt khai nhận họ tới Đài Loan với mục đích tìm việc, phải chi trả gói tour tới 70.000 Đài tệ (hơn 52 triệu đồng). đây là mức giá cao hơn từ 4-5 lần so với một gói tour du lịch Đài Loan thông thường.

Theo dòng sự kiện nóng 152 du khách Việt bỏ trốn sau khi vừa nhập cảnh vào sân bay Cao Hùng, Đài Loan, thông tin mới từ cơ quan chức năng cho biết, ngày 27/12, họ đã tiến hành thẩm vấn 3 du khách Việt gồm 2 nam, 1 nữ.

Khách Việt bỏ trốn khai nhận đến Đài Loan tìm việc, phải mua tour cao gấp 5 lần - Ảnh 1.

Những du khách Việt bị bắt khai báo tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, những người bị bắt đều ở độ tuổi khoảng 20, khai nhận mục đích tới Đài Loan để kiếm việc làm. Tại Việt Nam, những người này đã liên lạc với người thân và bạn bè phía Đài Loan để nhờ giới thiệu công việc. Bởi vậy, những người này đăng ký vào nhóm du lịch, rồi bỏ trốn sau khi đặt chân tới Cao Hùng.

Cũng theo lời khai báo, chi phí mua tour du lịch này lên tới 20.000 Đài tệ đến 70.000 Đài tệ (15 triệu - 52,8 triệu). Sau khi tới sân bay địa phương, họ rời khỏi khách sạn nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè tại Đài Loan.

Khách Việt bỏ trốn khai nhận: Đến Đài Loan tìm việc, phải mua tour cao gấp 5 lần - Ảnh 2.

Nhóm 4 nữ du khách Việt chủ động tới sở cảnh sát Đào Viên để tự thú, sau khi phát hiện thấy tình hình quá nghiêm trọng

Cũng trong cùng ngày 27/12, trang Apple Daily đưa tin về việc 4 nữ du khách Việt đã chủ động ra đồn cảnh sát ở Đào Viên để tự thú, sau khi đọc các thông tin và phát hiện sự việc quá nghiêm trọng.

Tại đồn cảnh sát, 4 phụ nữ Việt thú nhận, họ nhập cảnh hôm 23/12 và di chuyển tới Cao Hùng với dự kiến sẽ tìm việc tại đây. Ở Cao Hùng, họ phát hiện thấy nhiều du khách khác trong đoàn cũng lần lượt bỏ đi.

Tới 1 giờ sáng ngày 24/12, khi được bạn bè tại Đài Loan đón, 4 nữ du khách đọc tin tức và nắm được tình hình nên quyết định ra trình báo với cảnh sát.

Khách Việt bỏ trốn khai nhận: Đến Đài Loan tìm việc, phải mua tour cao gấp 5 lần - Ảnh 3.

Một số du khách Việt đã khai nhận mục đích tới Đài Loan để tìm việc, phải chi tiền mua tour cao hơn nhiều lần so với mức thông thường

Tính đến thời điểm hiện tại (sáng 28/12), cảnh sát Đài Loan đã bắt 14 người, 3 người tự ý bỏ về nước. Như vậy, vẫn còn 135 người chưa rõ tung tích.

Hoàng Hà

Theo Chinatimes