1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Triều Tiên được chính phủ Nga xóa nợ 10 tỷ USD

(Dân trí) - Ngày 18/9 chính phủ Nga chính thức tuyên bố xóa 90% trong số 11 tỷ USD mà Triều Tiên nợ nước này. Đồng thời Mat-xcơ-va cũng ngỏ ý muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Bình Nhưỡng.

Đây là khoản nợ mà Triều Tiên đã vay từ thời Xô Viết. Suốt nhiều năm qua việc tái cơ cấu khoản nợ này giữa hai bên đã đi vào bế tắc cho mãi đến năm ngoái mới được nối lại. “Thỏa thuận đã được ký ngày hôm qua”, thứ trưởng Tài chính Nga Sergei Storchak phát biểu trên hãng tin Prime hôm thứ Ba.
 
Triều Tiên được chính phủ Nga xóa nợ 10 tỷ USD

Cùng lúc đó hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cũng ra thông báo khẳng định hai bên đã đạt được thỏa thuận xóa nợ. “Một thỏa thuận đã được ký tại Mat-xcơ-va liên quan đến việc tái điều chỉnh số tiền mà Triều Tiên còn nợ Liên bang Nga bắt nguồn từ khoản tín dụng mà Liên bang Xô Viết đã dành cho Triều Tiên”, bản tin của KCNA ngày 18/9 viết.

Đổi lại, Triều Tiên sẽ cho phép Nga đầu tư vào các dự án năng lượng, y tế và giáo dục tại nước này. Trước đó, trong năm 2011, tờ Izvestia của Nga cho biết nước này sẽ xóa nợ 90% cho các nước nghèo nhất thế giới xin cơ cấu nợ. 

Phát biểu trên Reuters, ông Konstantin Vyshkovsky, người đứng đầu bộ phận quản lý nợ của Bộ Tài chính Nga cho biết số nợ còn lại khoảng 1 tỷ USD sẽ được dùng để đầu tư các dự án năng lượng và giáo dục cũng như viện trợ phát triển. Dù vậy chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác định. “Các bên sẽ quyết định sau việc sử dụng số tiền được hoàn trả vào mục đích gì”, ông Vyshkovsky nói.

Theo quan sát của Reuters, từ sau khi con trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-il kế nhiệm cha đến nay nhiều nước trên thế giới đang tìm cách nối lại quan hệ với Triều Tiên với hy vọng nhà lãnh đạo mới sẽ tìm ra cách kết thúc những năm dài bị cô lập và đói nghèo.Các nhà phân tích thì tin rằng Nga sẽ dành phần lớn số tiền 1 tỷ USD mà Triều Tiên còn nợ để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trong đó có hệ thống đường sắt và hệ thống điện. 

Hiện Nga cũng đang xem xét đầu tư xây dựng đường ống dẫn khí chạy từ nước này qua Triều Tiên tới Hàn Quốc. Theo ông Alexander Vorontsov, trưởng khoa văn hóa Triều Tiên và Mông Cổ tại Học viên khoa học Nga thì Bình Nhưỡng hầu như chắc chắn sẽ chào đón dự án này.

“Đúng, họ đã có mâu thuẫn với Hàn Quốc nhưng không có gì phải nghi ngơ việc Triều Tiên sẽ quan tâm tới tuyến đường ống đó”, ông Vorontsov nói. “Sẽ chưa có gì diễn ra ngay lập tức. Nhưng thỏa thuận về nợ này là một thành công. Trước hết nó sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế với Triều Tiên và dần dần giúp Nga tăng ảnh hưởng ở Đông Á”. 

Những năm qua khu vực châu Âu vẫn là thị trường xuất khẩu chính của Nga với khoảng 50% kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên trong bối cảnh khu vực này đang chìm trong khủng hoảng nợ, Mat-xcơ-va muốn mở rộng giao thương với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hiện chỉ chiếm khoảng 25% kim ngạch.

Thanh Tùng
Theo Reuters