1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Sợ sữa nội, dân Trung Quốc đổ xô “vơ vét” sữa tại Hồng Kông

(Dân trí) - Lo ngại các sản phẩm sữa trong nước không đảm bảo chất lượng, ngày càng nhiều người Trung Quốc đổ xô tới Hồng Kông mua sữa ngoại cho con. Tình trạng này khiến nhiều người Hồng Kông nổi giận vì nguồn cung trở nên khan hiếm.

Theo hãng tin AFP, những ngày gần đây, hàng trăm người Trung Quốc đại lục đã đổ xô tới Hồng Kông để mua sữa công thức cho trẻ em. Cảnh người đại lục nhồi nhét sữa vào đầy các bao và thùng lớn có thể được thấy tại nhiều nhà ga tàu hỏa ở khu vực biên giới. Đây chính là một phần trong làn sóng mua sắm trước dịp nghỉ Tết âm lịch.
Khách du lịch Trung Quốc đại lục thường rời Hồng Kông với nhiều hàng hóa
Khách du lịch Trung Quốc đại lục thường rời Hồng Kông với nhiều hàng hóa

Hoạt động mua bán càng trở nên sôi động khi có một đội ngũ dân kinh doanh đi lại con thoi giữa Hồng Kông và đại lục để “xách hàng”. Những người này tới Hông Kong bằng tàu hỏa để mua hàng hóa thuộc đủ loại, từ iPhone cho tới mỹ phẩm và các loại sữa để kiếm lời từ mức giá thấp, số lượng mặt hàng phong phú và lại không phải nộp thuế khi về đại lục

Sữa công thức nhập khẩu cho trẻ em là mặt hàng đặc biệt được ưa chuộng bởi người dân đại lục vẫn chưa hết lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm sau hàng loạt scandal gần đây. Đây thậm chí còn được xem là món quà tặng xa xỉ đối với nhiều gia đình đại lục. Sức mua lớn khiến các bà mẹ cũng như nhiều người khác tại Hồng Kông lo lắng. Đã có những cuộc biểu tình và ngăn chặn người mua từ đại lục tự phát xảy ra.

Theo tờ The Standard của Hồng Kông, cuối tuần qua khu vực nhà ga MTR East Rail đã trở nên hỗn loạn khi nhiều người biểu tình tụ tập để phản đối những người mua hàng xách tay về đại lục. Họ bao vây quanh những ai bị nghi là mua sữa bột lượng lớn đem về và chửi bới. Một số người còn đi “soi” xem hành lý xách tay của khách lên tàu về đại lục có đúng kích cỡ cho phép hay không trước khi yêu cầu cảnh sát kiểm tra. 

Cuộc biểu tình này do một nhóm có tên Hành động vì khu tự trị Hồng Kông tổ chức. Họ cho rằng chính những người buôn hàng xách tay đang là thủ phạm gây khan hiếm sữa bột cho trẻ em tại Hồng Kông. Nhóm này tuyên bố sẽ ngăn cản những ai mua sữa và đem qua bên kia biên giới. 

Ngoài việc đi tìm những đối tượng “khả nghi” để tranh cãi, một số người khác trong nhóm đã đi quanh nhà ga để kêu gọi mọi người ký tên vào bản kiến nghị cơ quan chức năng cấm những ai không có chứng minh nhân dân Hông Kông mua sữa với số lượng lớn. 

Vincent Lau, một người phát ngôn của nhóm khẳng định: “những người đại lục đang ăn cắp nguồn lực của chúng ta với một mức độ không thể chấp nhận". Anh này khẳng định trong ngắn hạn cần cấm người không có chứng minh nhân dân Hông Kông mua sữa với số lượng lớn. Còn trong dài hạn “chính quyền nên có hành động để giảm lượng khách du lịch cá nhân”. 

Lam, một bà mẹ có con trai 17 tháng tuổi tham gia cuộc biểu tình cho biết: “Tôi đã chạy khắp các khu Mong Kok, Kwun Tong và Sham Shui Po để tìm mua sữa. Cuối cùng mẹ tôi, 60 tuổi, cũng may mắn tìm được 3 hộp sữa trong khi một người bạn tôi làm việc tại một nhà thuốc để dành cho tôi 4 hộp”. 

Trước phản ứng mạnh mẽ từ người dân, chính quyền Hồng Kông đang tính tới phương án đưa sữa công thức vào danh mục “hàng hóa được bảo vệ” và sẽ kiểm soát việc xuất nhập khẩu. “Chúng tôi đang nghiên cứu nội bộ về đề xuất này”, một phát ngôn viên của chính quyền đặc khu  này khẳng định với AFP. 

Nếu biện pháp này được áp dụng, chính quyền sẽ được phép quy định mức giá và hạn chế việc bán hàng. Hiện ở đây chỉ có mặt hàng gạo được liệt vào danh mục “hàng hóa được bảo vệ”. 

Để trấn an dư luận, Bộ trưởng Y tế Hồng Kông Ko Wing-man khẳng định với kênh truyền hình RTHK rằng các biện pháp kiểm soát mới sẽ được ban bố ngay tuần này. “Nếu chúng ta muốn hạn chế loại hàng hóa này rời khỏi Hồng Kông, chúng ta phải đặt ra hạn ngạch”, ông Ko Wing-man nói.

Trong khi đó người đứng đầu cơ quan quản lý du lịch Hồng Kông tuyên bố cần có quy định chặt hơn để phân biệt đâu là khách du lịch thực sự, đâu là những người đại lục chỉ đến để mua gom sữa bột cho trẻ em. Hiện khách đại lục chiếm từ 60 – 70% lượng du khách tới Hồng Kông. 

“Chúng tôi rất lo ngại về ấn tượng chung rằng chúng tôi không chào đón du khách đại lục. Chúng tôi muốn tách riêng những khách du lịch thực sự, những người tới đây và mua nhiều mặt hàng, mỗi thứ một ít, với những người chỉ tới và mua một mặt hàng duy nhất khiến nguồn cung trở nên khan hiếm”, ông James Tien Pei Chun phát biểu với đài phát thanh Australia.

Theo ông Tien, nhiều người đại lục tới Hồng Kông nhiều lần trong ngày và mỗi lần đều xách về rất nhiều sữa bột. “Nếu họ là du khách thực sự, họ không thể đến tới vài lần. Chỉ 1 lần mỗi ngày là đủ. Do đó chúng tôi đang đề xuất chỉ cho phép họ đến đây mỗi ngày 1 lần”. 

Thanh Tùng
Tổng hợp