1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nội:

Không lo “cháy” phòng khách sạn dịp đại lễ

(Dân trí) - Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ đón khoảng 800.000 du khách trong và ngoài nước đến Hà Nội tham dự lễ hội. Tuy nhiên, theo dự báo của các khách sạn và công ty lữ hành, khó có khả năng Hà Nội “cháy” phòng khách sạn dịp này.

Không lo “cháy” phòng khách sạn dịp đại lễ - 1
"Văn hóa vỉa hè" của Hà Nội thu hút du khách nước ngoài (ảnh: Việt Hưng).
 
Đại diện một số khách sạn tại Hà Nội cho biết: Du lịch Hà Nội đang mùa thấp điểm. Một vài năm trước, thời điểm này thường kín phòng khách sạn; nhưng một vài năm nay, lượng khách sụt giảm khá nhiều.
 
Thế nên, các khách sạn có thời gian để chỉnh trang lại “diện mạo” nhằm đón một lượng khách rất lớn đến vào dịp đại lễ. Lắp mới hệ thống wifi, in bản đồ du lịch miễn phí cho khách, thậm chí thay đổi nội thất trong phòng… được nhiều khách sạn tiến hành.
 
Đại diện bộ phận đặt phòng của Khách sạn Hòa Bình cho biết: “Rất khó để dự đoán trước được lượng khách sẽ ghé thăm Hà Nội trong những ngày đại lễ, nhưng khả năng thiếu phòng khách sạn là rất hiếm. Hiện tại, phòng của chúng tôi còn rất nhiều”.
 
Đại diện Khách sạn Melia cũng cho hay, không cứ Hà Nội đón chào 1.000 năm lịch sử, tháng 10 những năm trước khách du lịch thường đông hơn so với mặt bằng chung.
 
“Mấy ngày trước đây, đại diện Tổng Cục Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đến làm việc với chúng tôi về khâu chuẩn bị phòng đón tiếp du khách, nhất là du khách nước ngoài sẽ đến Hà Nội nhân dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chúng tôi khẳng định khách sạn sẽ không thiếu phòng nhân dịp này”, vị đại diện này nói.
 
Tuy nhiên, theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, Trưởng phòng Tiếp thị của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, đặt chỗ tại các khách sạn ở Hà Nội thời điểm này khá khó. Giải pháp mà công ty đưa ra đối với những khách hàng phát sinh thời điểm này là mở những tour du lịch tại Ninh Bình và một số địa phương lân cận để tránh “quá tải” cho Hà Nội.
 
“Chúng tôi đón gần 3.000 lượt khách quốc tế và nội địa, trong đó khách quốc tế là 640 người đến Hà Nội dịp đại lễ. Số khách này họ book chỗ từ rất lâu rồi nên không lo thiếu phòng khách sạn tại Hà Nội”, bà Trà nói.
 
Còn theo bà Dương Mai Lan, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển của Vietravel Hà Nội: “Vietravel đã làm việc với hệ thống đối tác trong việc đặt dịch vụ phòng khách sạn, nên dù trong dịp đại lễ thu hút rất nhiều du khách, nhưng chúng tôi không gặp khó khăn trong tình trạng đặt phòng và các dịch vụ cần thiết cho khách tham quan. Hiện nay, số lượng khách đăng ký tham gia tour đại lễ đã lên đến con số 270 người. Mọi công tác đều đã sẵn sàng nhằm phục vụ cho du khách chuyến tham quan thú vị nhất”.
 
Không lo “cháy” phòng khách sạn dịp đại lễ - 2
Du khách nước ngoài "khoái" ngắm Hà Nội trên chiếc xích lô (ảnh: Việt Hưng).
 
Theo đại diện một số công ty lữ hành, việc Thành Phố Hà Nội quy định một số đường cấm trong dịp đại lễ có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách. Ví dụ như khách muốn viếng thăm Lăng Bác phải đi bộ một đoạn đường khá xa, vì các phương tiện giao thông không được lưu thông trong khu vực này.
 
Bên cạnh đó, khách muốn tham quan các khu vui chơi giải trí trong phố cổ cũng phải đi bộ. Ngoài ra, việc cấm xe di chuyển trong dịp đại lễ cũng sẽ gây ra những khó khăn trong việc tham gia giao thông trên đường, có thể dẫn đến tình trạng tắc đường, ảnh hưởng đến chương trình tham quan đã được ấn định trước. Giải pháp mà họ đưa ra trong tình hình này là: trừ hao thêm thời gian khi tham quan, mua sắm hay ra sân bay của du khách…
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự báo, thành phố sẽ đón khoảng 700.000 đến 800.000 du khách trong và ngoài nước đến tham dự lễ hội. Thế nên, các công ty lữ hành không chỉ gói gọn cho khách tham quan Hà Nội mà đã thiết kế những tour trọn gói kéo dài từ Hà Nội - Phú Thọ - Ninh Bình - Bắc Ninh - Hạ Long hay Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long (Tuần Châu) - Sapa…
 
Những chương trình này nhằm chống “quá tải” cho Hà Nội dịp đại lễ và tạo điều kiện cho du khách tham quan những thắng cảnh lịch sử nổi tiếng, những điểm đến mang dấu tích ngàn năm của đất nước Việt Nam.
 
An Hạ