1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá cà phê có dấu hiệu tăng trở lại

(Dân trí) - Trong nửa đầu tháng 5, giá cà phê kỳ hạn trên thị trường New York và London có xu hướng giảm do các quỹ hàng hoá đẩy mạnh bán ra. Tuy nhiên, giá cà phê thế giới sẽ tăng trở lại do nguồn cung cà phê toàn cầu vẫn trong tình trạng thiếu hụt trong khi nhu cầu vẫn tăng.

Theo Viện Nghiên cứu thương mại (Bộ Thương mại), nguyên nhân của xu hướng giảm giá cà phê trong nửa đầu tháng 5 vừa qua là do các nhà rang xay đã bù đắp thiếu hụt cần thiết bằng lượng cung sẵn có.

Do đó, trên thị trường, hoạt động bán ra của các quỹ hàng hoá được đẩy mạnh, hợp đồng tháng 7/06 đã có lúc thấp hơn mức 1,0235 USD/lb và mức dự kiến của hợp đồng này chỉ còn 1 USD/lb.

Việt Nam đang là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, nhưng trong năm 2006, nhiều yếu tố tác động bất lợi do thời tiết tiếp tục hạn hán, cộng với giá vật tư, nhiên liệu leo thang sẽ đẩy người trồng vào tình huống khó khăn hơn. Hiện phần lớn lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam vẫn là loại cà phê vối Robusta có giá trị không cao, chủ yếu để làm cà phê hoà tan.

Sự tăng giá của đồng Real so với USD trong thời gian vừa qua phần nào hạn chế hoạt động bán ra của các nhà xuất khẩu Braxin nhưng xuất khẩu cà phê tăng cao ở nhiều nước khác. Theo Bộ Nông nghiệp Mehicô, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 4/2006 tăng 9,26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn hiện đạt 103,60 Uscent/lb, giảm 4,65 UScent/lb so với cuối tuần trước; trong khi đó giá cà phê kỳ hạn Robusta tại Luân Đôn cũng giảm 57 USD/tấn xuống còn 1152 USD/tấn.

Trong khi đó, tại Châu Á, giá cà phê các loại tại Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ hầu hết cũng trong xu hướng giảm cùng với thị trường kỳ hạn New York và London, tuy nhiên các nước này cũng được hỗ trợ một phần bởi nhu cầu tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta loại 2,5% đen vỡ của Việt Nam được chào bán ở mức 1.131-1.141 USD/tấn, FOB TPHCM, giảm 40- 45 USD/tấn so với tuần trước đó.

Tại Indonesia, giá cà phê Robusta EK1 loại 4, 80% tạp chất được chào báo ở mức khoảng 1.191-1.201 USD/tấn, giả mạnh so với 1.253 USD/tấn tuần trước. Giá cà phê Robusta cherry AB, FOB, Cochin, (Ấn Độ) được chào bán ở mức 1.350 USD/tấn, trong khi đó giá cà phê Arabica plantation A được chào bán ở mức 2.430 USD/tấn.

Việt Nam và các nước sản xuất cà phê lớn khác như: Braxin, Nam Phi, Inđônêxia đang vào mùa thu hoạch nên nguồn cung khá dồi dào. Song theo Hiệp hội cà phê thế giới, giá cà phê sẽ còn tăng hơn nữa vào tháng 7-8 tới, vì nhu cầu tiêu thụ cà phê thế giới ngày càng tăng, trong khi chi phí sản xuất cao cản trở xu hướng mở rộng diện tích trồng cà phê.

Đặc biệt là trong thời gian này, tranh thủ lúc nguồn cung dồi dào, nhiều nông dân và chủ vựa bắt đầu có xu hướng tích trữ cà phê, không bán để chờ giá lên cao hơn.

Nguyễn Hiền