1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cổ đông Yukos kiện Chính phủ Nga

Chiều tối ngày hôm qua 25/10, đại diện cổ đông của tập đoàn dầu lửa Yukos đã nộp đơn kiện Chính phủ Nga lên toà án Mỹ. Trong đơn các cổ đông cáo buộc Chính phủ Nga đã thầu lại hãng dầu khí này mà không tính tới việc bồi thường thoả đáng cho họ.

Đơn kiện được nộp lên Toà án bang Washington, trong đó nêu rõ những chủ sở hữu của loại hối phiếu khả hoán quốc tế do Ngân hàng Mỹ phát hành (ADR) để các nhà đầu tư dễ dàng mua cổ phần các tập đoàn đa quốc gia, đã mất khoảng 6 tỷ USD sau khi Chính phủ Nga mua lại hãng dầu này theo kiểu mà họ gọi là "tương tự quốc hữu hoá".

 

Trong đó, chỉ riêng 11 nhà đầu tư Mỹ cùng 1 nhà đầu tư người Hà Lan đứng tên trong đơn kiện này đã mất ít nhất 3 triệu USD từ tổng số 115.000 ADR của mình.

 

Bên bị kiện nêu trong đơn gồm có Chính phủ Nga, các hãng dầu khí quốc gia Gazprom, Gazpromneft, Rosneft và Rosneftgaz cùng một số quan chức cao cấp của các công ty đó.

 

Theo hãng luật Covington & Burling có trụ sở tại Washington, hãng nhận bảo vệ những cổ đông trên tại toà cho biết, Bộ trưởng Năng lượng Nga Viktor Khristenko cũng có khả năng sẽ bị triệu tập tại Toà án Mỹ để giải trình về vụ này.

 

Đơn kiện cáo buộc rằng các bên nêu trên đã cùng lập một kế hoạch từ năm 2003 để xé nhỏ rồi thôn tính theo kiểu như quốc hữu hoá hãng dầu Yukos của trùm tài phiệt đang ngồi tù Mikhail Khodorkovsky, một trong những hãng dầu tư nhân lớn nhất Liên bang Nga với giá thị trường khoảng 40 tỷ USD.

 

Để tăng tính thuyết phục, hồ sơ khởi kiện của các nhà đầu tư Mỹ còn tiết lộ thêm nội dung lá thư của Cựu Thủ tướng Canada Jean Chretien gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó có nói rằng Nga không nên làm như vậy vì sẽ làm các nhà đầu tư quốc tế hoảng sợ và cho rằng khoản thuế truy thu của Yukos theo kiểu đó là "không hợp lý".

 

VietNamnet (Theo AFP, Reuters)