Trung tâm GDTX Gia Lộc:

Lập kế hoạch một đằng, thực hiện một nẻo?

(Dân trí) - Lập kế hoạch một đằng nhưng lại thực hiện một nẻo, tự động thu tiền thi thử và thi học kì…Tổng số tiền sai phạm trên lên đến gần 60 triệu đồng. Sự việc này chỉ được phanh phui khi một giáo viên mới chuyển về trường đứng lên tố cáo.

Trong đơn thư phản ánh gửi về tòa soạn, cô giáo Bùi Thị Lan, đảng viên thuộc chi bộ Trung tâm giáo dục Thường xuyên (TTGDTX) Gia Lộc, Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương, người dũng cảm đứng lên tố cáo cho biết: “ Ngay từ năm đầu tiên khi về trung tâm, tôi đã thấy có biểu hiện của việc chi thu sai nguyên tắc thông qua việc việc dạy ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 năm học 2007-2008. Năm đó tôi là người trực tiếp giảng dạy, chủ nhiệm lớp 12A2, thu tiền học sinh nộp cho Trung tâm”.
 
Lập kế hoạch một đằng, thực hiện một nẻo? - 1

Đơn thư phản ánh của cô giáo Bùi Thị Lan gửi đến báo Dân Trí

Sai phạm về tài chính

Trao đổi với Dân trí sáng ngày 27/11, cô giáo Bùi Thị Lan cho hay, năm học 2007-2008, TTGDTX Gia Lộc đã thu và chi tiền dạy thêm học thêm chênh lệch hơn 19 triệu đồng. Cụ thể, trong năm học này trung tâm lập kế hoạch dạy thêm là 1.560 tiết đối với 240 học sinh lớp 12, tổng số tiền thu trên 61 triệu. Tuy nhiên trong năm học này chỉ cho giáo viên dạy 1.070 tiết

Theo công văn số 16 ngày 13/9/1993 của liên Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính, số tiền chi cho giáo viên phải là 80% tổng thu, tức là khoảng 49 triệu. Song thực tế ở năm học này số tiền chi cho giáo viên chỉ hơn 34,2 triệu.

Sự sai phạm này tiếp tục diễn ra ở năm học 2008-2009 khi TTGDTX Gia Lộc lập kế hoạch dạy thêm, học thêm 1.500 tiết đối với học sinh lớp 12 (tổng số tiền thu là hơn 59,7 triệu) nhưng chỉ cho giáo viên dạy 975 tiết (tổng số tiền chi cho giáo viên là 43 triệu). Như vậy ở năm học này số tiền chênh lệnh là hơn 16,7 triệu đồng.

Không những thế, cũng ở trong năm học này trung tâm còn thu tiền thi thử và thi học kì II là 75.000đ/1 học sinh với tổng số tiền là 18 triệu.

“Ngày 04/9/2009 khi có đơn kiến nghị của tôi hỏi về các khoản tiền trền thì đến ngày 07/9/09 Ban giám đốc triệu tập cuộc họp với 5 giáo viên lớp 12 vừa ra trường để thông báo trả lại số tiền 75.000đ/học sinh mà nhà trường đã thu từ tháng 4/2009”, cô Lan cho biết thêm.

Như vậy, số tiền thất thoát của phụ huynh và học sinh trong hai năm học 2007-2008 và 2008-2009 là 54 triệu. Vậy số tiền này đã đi đâu?

Tiền “chênh lệch” đã được chuyển sang… “hỗ trợ thi”

Trước tình hình đó, ngày 4/9/2009, cô Bùi Thị Lan đã viết đơn đề nghị Ban chấp hành công đoàn TTGDTX Gia Lộc kiểm tra về công tác thi đua và việc thu chi tài chính của trung tâm.

Ngày 16/9, Ban thanh tra nhân dân của trung tâm đã làm việc với Ban giám đốc, bộ phận tài chính và đưa ra kết luận: “Tiền dạy thêm, học thêm, số tiền chi trả cho giáo viên là đúng quy định. Tiền 75.000đ/học sinh thu không đúng quy định”

Sau khi có kết luận Ban thanh tra nhân dân, ngày 17/9/2009 trung tâm đã tổ chức họp hội đồng giáo viên. Tại cuộc họp này bà Nguyễn Thị Thúy, giám đốc trung tâm đã thừa nhận có sự chênh lệch giữa tiền thu và chi đối với dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên số tiền chênh lệch của cả hai năm học trên đã được chuyển sang hỗ trợ Hội đồng thi.

Riêng khoản tiền thu 75.000đ/học sinh bà Thúy thừa nhận, khi thông báo là thu để chi cho thi thử, thi học kì II, sau đó không sử dụng mà chuyển vào quỹ phúc lợi của trung tâm là sai. Bộ phận tài chính đã sửa sai bằng cách thông báo cho giáo viên chủ nhiệm cũ thông báo đến học sinh và trả lại cho học sinh vào thời điểm lấy bằng tốt nghiệp.

Theo cô Lan thì sự trả lời của Giám đốc Trung tâm không thuyết phục. Thực tế trong năm học 2007-2008, trung tâm đã tiến hành thu tiền “hỗ trợ thi” 50.000đ đối với mỗi học sinh, tổng số tiền thu là 12 triệu; năm học 2008-2009, đã thu tiền “hỗ trợ thi” là 24 triệu (mỗi học sinh nộp 100.000đ).

Bên cạnh đó, theo quy định thì không được phép “lập quỹ” để “bồi dưỡng” Hội đồng thi.

“Điều đáng nói ở đây là không có văn bản nào chứng thực việc đã chi số tiền chênh lệch từ dạy thêm, học thêm sang hỗ trợ thi tốt nghiệp”, cô Lan bày tỏ sự thắc mắc.

Nhằm làm rõ thêm vấn đề, ngày 26/11, chúng tôi đã liên lạc với Bà Nguyễn Thị Thúy để tìm lời giải thích. Tuy nhiên, do có việc bận đột suất nên bà Thúy đã “khất hẹn” trả lời.

Sẽ tiến hành thanh tra đối với TTGDTX Gia Lộc

Liên quan đến những vấn đề bất ổn của TTGDTX Gia Lộc, ngày 27/11, trao đổi với Dân trí, ông Đinh Quốc Khánh- Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Hải Dương cho biết: “Ngày 4/12 tới, thanh tra Sở sẽ tiến hành thanh tra đối với TTGDTX Gia Lộc”.

Ông Khánh cho biết, vào giữa khoảng tháng 10/2009, Phòng thanh tra của Sở đã nhận được đơn thư phản ánh của cô Lan. Tuy nhiên, do công việc của Sở quá “bận rộn” nên đến nay vẫn chưa thanh tra được.

Theo ông Khánh, dựa trên đơn của cô Lan thì rất nhiều điều có cơ sở căn cứ. Tuy nhiên mức độ như thế nào thì cần phải chờ thời gian tới thanh tra thì mới làm rõ được.

Nguyễn Hùng