Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tôn vinh văn hóa dân tộc qua Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc năm 2023 đã khai mạc vào tối 6/10 tại Cao Bằng với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc.

Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc được tổ chức từ năm 2017, trở thành lễ hội thường niên hằng năm nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất, con người Cao Bằng, đặc biệt là giới thiệu, quảng bá danh thắng quốc gia thác Bản Giốc, văn hóa người Tày, Nùng, Mông… đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội thác Bản Giốc cũng là một trong nội dung trong dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: 2021- 2025 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Dự án giúp khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa thông qua các hình thức khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận; tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể.

Trong những năm qua, việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong bối cảnh mới luôn được tỉnh Cao Bằng chú trọng. Đây cũng là nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tôn vinh văn hóa dân tộc qua Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc - 1

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong sự kiện (Ảnh: BTC).

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội nhấn mạnh: Lễ hội du lịch thác Bản Giốc với chủ đề "Về miền Non nước" là hoạt động tiếp nối các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng được thiên nhiên ưu ái, sở hữu nguồn tài nguyên du lịch, văn hóa hấp dẫn, đặc sắc được ví như viên ngọc xanh vùng Đông Bắc Việt Nam, đặc biệt phải nói đến là danh thắng quốc gia thác Bản Giốc nằm trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

Đây là một trong những thác nước đẹp nhất thế giới; một trong 10 thác nước kỳ vĩ nhất thế giới; top 7 thác nước hùng vĩ nhất thế giới; top 7 kỳ quan thiên nhiên ở châu Á.

Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm nay được tổ chức trong điều kiện, cơ hội mới khi hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Năm nay, Lễ hội du lịch thác Bản Giốc được nâng cấp và tổ chức với quy mô cấp tỉnh, bao gồm nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, nổi bật, mang ý nghĩa lịch sử - văn hóa sâu sắc. Bên cạnh các hoạt động thường niên như Lễ rước nước cầu quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa; Trưng bày gian hàng giới thiệu sản vật, ẩm thực của các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh và các xã, thị trấn của huyện Trùng Khánh; triển lãm ảnh đẹp của tỉnh và huyện Trùng Khánh; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian (tung còn, đẩy gậy, lày cỏ, bịt mắt bắt vịt, chèo xuồng kayak, gánh thóc qua cầu khỉ…); hội thi hát dân ca, dân vũ giữa các chi hội bảo tồn dân ca các dân tộc trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, điểm nhấn của Lễ hội là Chương trình biểu diễn hát Then, đàn Tính diễn ra vào ngày 7/10, với sự tham gia của 1.000 người, nhằm xác lập kỷ lục số lượng người mặc trang phục dân tộc biểu diễn hát Then, đàn Tính lớn nhất Việt Nam.