Chọn trường theo khả năng của con để giảm áp lực vào lớp 10

Trường Thịnh

(Dân trí) - "Cha mẹ nên định hướng cho con vào lớp 10 theo khả năng và sự phù hợp thay vì chạy đua vào trường top đầu", ông Đinh Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân (Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ.

3 nguyên tắc khi chọn trường cấp 3 cho con

Ở lứa tuổi 14, 15, việc lựa chọn con đường sau tốt nghiệp THCS, lựa chọn trường lớp của học sinh phụ thuộc nhiều vào sự định hướng của thầy cô và cha mẹ. 

Nếu như thầy cô thường đưa ra lời khuyên dựa trên năng lực học tập, kết quả các bài kiểm tra đánh giá định kỳ, cha mẹ lại có góc nhìn khác dựa trên cá tính, sở thích, sở trường và tâm tư nguyện vọng của con mình. 

Ông Đinh Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân (Sóc Sơn, Hà Nội) - cho biết, phụ huynh nên kết hợp lời tư vấn của thầy cô với nhận định, quan điểm riêng của gia đình để cùng con đưa ra lựa chọn đúng đắn cho cánh cửa THPT.

Chọn trường theo khả năng của con để giảm áp lực vào lớp 10 - 1

Học sinh Trường THPT Lạc Long Quân tham gia trải nghiệm hướng nghiệp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Ảnh: THPT Lạc Long Quân).

"Cha mẹ là người nắm rõ kết quả học tập trong 4 năm THCS của con mình. Nếu theo sát con, cha mẹ sẽ hiểu rõ từng giai đoạn phát triển, biết con yếu chỗ nào, mạnh chỗ nào, vì sao kết quả học tập lại tiến bộ hay sa sút. Cha mẹ cũng là người hiểu rõ nhất năng lực, sở trường của con ngoài những gì điểm số thể hiện. Bên cạnh đó, chỉ gia đình mới biết ước mơ của con là gì, định hướng nghề nghiệp tương lai ra sao để vạch ra mục tiêu học tập, học nghề hay học THPT, học công lập hay học tư thục", vị hiệu trưởng chia sẻ.

Từ quan điểm này, ông Đinh Quang Dũng cho rằng lựa chọn đúng nhất với học sinh là lựa chọn phù hợp với năng lực, sự phát triển tâm sinh lý, tính cách và điều kiện gia đình.

Đồng thời, cha mẹ không nên đặt mục tiêu quá cao dẫn tới những áp lực không đáng có với con trẻ, nên định hướng cho con vào lớp 10 theo khả năng thay vì chạy đua vào trường top đầu.

Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân cũng chỉ ra 3 nguyên tắc quan trọng khi chọn trường để đảm bảo chất lượng học tập của con trẻ. Một là chất lượng giáo dục của nhà trường căn cứ trên đội ngũ giáo viên, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng, các thành tích, giải thưởng khác. Hai là môi trường học tập, công tác, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THPT. Ba là kinh phí học tập tương ứng với điều kiện của gia đình. 

Cá nhân hóa từng học sinh để tối ưu mục tiêu học tập

Trường THPT Lạc Long Quân thành lập năm 2001, là trường tư thục có thành tích nổi bật tại khu vực tuyển sinh số 6 gồm địa bàn ba huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. 

Ông Dũng cho hay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của trường đạt 100% trong hai năm học liên tiếp 2021-2022 và 2022-2023. 

Nhiều học sinh của trường đỗ vào các trường đại học như Đại học Giao thông vận tải, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Thủy lợi, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội…

Lê Văn Hiếu, cựu học sinh Trường THPT Lạc Long Quân niên khóa 2020-2023, hiện là sinh viên năm thứ nhất khoa Luật và Lý luận chính trị Đại học Thủy Lợi, chia sẻ: "Em biết ơn 3 năm học tập tại ngôi trường cấp 3 của mình".

Xuất phát điểm không phải một học sinh giỏi, nhờ các thầy cô kèm cặp sát sao và tư vấn hướng nghiệp từ lớp 10, Hiếu được tiếp thêm động lực và vạch ra con đường rõ ràng để phấn đấu và đạt được mục tiêu.

Chọn trường theo khả năng của con để giảm áp lực vào lớp 10 - 2

Lê Văn Hiếu - cựu học sinh Trường THPT Lạc Long Quân niên khóa 2020-2023 (Ảnh: NVCC).

"Ở trường, thầy cô dạy cá nhân hóa từng học sinh. Những học sinh học khá trở lên được phân nhóm dạy tăng cường theo định hướng vào đại học. Những học sinh còn yếu được bồi dưỡng ngoài giờ miễn phí. Do đó, cả lớp em đều đỗ tốt nghiệp. Nhiều bạn đạt điểm thi cao trên 20 và trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học", Hiếu nói.

Ông Đinh Quang Dũng cho biết, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác hướng nghiệp với học sinh từ lớp 10. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp quy mô tại các trường đại học, cao đẳng.

Chọn trường theo khả năng của con để giảm áp lực vào lớp 10 - 3

Học sinh Trường THPT Lạc Long Quân tham gia ngày hội thể thao (Ảnh: THPT Lạc Long Quân).

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm theo sát từng em, lập hồ sơ cá nhân, cung cấp cho các em nhận thức và kiến thức về thị trường lao động. Thông qua đó, giáo viên hỗ trợ, tư vấn học sinh xác định nghề nghiệp tương lai, đưa ra lộ trình học tập dài hạn. Khi các em bước vào lớp 12, các em có thể lựa chọn ngành học phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Ông Dũng cho biết, năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho Trường THPT Lạc Long Quân 495 chỉ tiêu với 11 lớp 10, tăng hơn 100 chỉ tiêu so với năm học 2023-2024. Trường xét tuyển theo hai hình thức là xét học bạ THCS và xét điểm thi lớp 10 công lập.