Quảng Trị:

Biên phòng ngày đêm bám rừng ngăn người nhập cảnh trái phép mùa dịch

Đăng Đức – Phan Vĩnh

(Dân trí) - Khi dịch bệnh Covid-19 phức tạp, các đối tượng lợi dụng đường mòn, lối mở để nhập cảnh trái phép, lực lượng biên phòng phải trực 24/24h tại địa bàn biên giới để kịp thời ngăn dịch bệnh xâm nhập.

Dựng lán giữa rừng, kiểm soát chặt đường mòn, lối mở

Từ tháng 2/2020 đến nay, nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 xâm nhập vào địa phương, những người lính Biên phòng Quảng Trị đã dồn hết tâm trí, sức lực để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Biên phòng ngày đêm bám rừng ngăn người nhập cảnh trái phép mùa dịch - 1

Bộ đội biên phòng tuần tra dọc biên giới.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị, BĐBP tỉnh đã triển khai 84 chốt cố định, 23 tổ cơ động với sự tham gia của hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và 126 dân quân, công an các xã biên giới để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Biên phòng ngày đêm bám rừng ngăn người nhập cảnh trái phép mùa dịch - 2

Các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm trực ở các chốt trên biên giới suốt nhiều tháng liền.

Nhằm quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh giao Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng tập trung kiểm soát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn để quản lý và cách ly y tế theo quy định.

Hai ngày qua, Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn - Chính uỷ BĐBP Quảng Trị đã có mặt tại các chốt dã chiến phòng, chống dịch Covid-19, thuộc các Đồn Biên phòng: Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Hướng Phùng, Hướng Lập, tuyến biên giới Quảng Trị để kiểm tra tình hình, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Biên phòng ngày đêm bám rừng ngăn người nhập cảnh trái phép mùa dịch - 3

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn - Chính uỷ BĐBP Quảng Trị thăm và động viên cán bộ chiến sĩ.

Đến thăm các lán trại nơi có lực lượng biên phòng đóng chốt, Chính uỷ BĐBP Quảng Trị đã thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ và những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát biên giới.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn biểu dương, động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm thường trực canh gác, quản lý đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Biên phòng ngày đêm bám rừng ngăn người nhập cảnh trái phép mùa dịch - 4
Biên phòng ngày đêm bám rừng ngăn người nhập cảnh trái phép mùa dịch - 5

Kiểm tra nơi sinh hoạt của các chốt mùa dịch.

Chính uỷ BĐBP Quảng Trị yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tại các chốt nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt đường mòn, lối mở, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép, tăng cường phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Ngăn chặn hàng chục vụ xuất, nhập cảnh trái phép

Theo Biên phòng Quảng Trị, việc xuất nhập cảnh với người qua các cửa khẩu Việt - Lào, đoạn qua tỉnh Quảng Trị khiến tình trạng xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung 74 vụ/86 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Biên phòng ngày đêm bám rừng ngăn người nhập cảnh trái phép mùa dịch - 6

Gần đây, ngày 7/7, tại khu vực kiểm soát phương tiện ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã kiểm tra xe ôtô BKS 15C-302.04 do ông Phạm Quang Hưng (SN 1976, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn V. L. (SN 1978, trú tại Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) trốn trong tủ lạnh trên cabin của xe ô tô.

Ông L. là tài xế điều khiển phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cho Công ty Cổ phần Hải Dương. Để tránh bị cách ly phòng chống Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam, ông L. đã chui vào tủ lạnh để trốn.

Sau khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép, người đàn ông trên đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Biên phòng ngày đêm bám rừng ngăn người nhập cảnh trái phép mùa dịch - 7

Ngày 9/7, trong quá trình làm nhiệm vụ chốt chặn bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh phát hiện 2 người phụ nữ có biểu hiện khả nghi là Phan Thị L. (SN 1979) và Dương Thị H. (SN 1981), đều trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa.

Sau khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ và bước đầu lấy lời khai, 2 phụ nữ này thừa nhận nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam...

Biên phòng ngày đêm bám rừng ngăn người nhập cảnh trái phép mùa dịch - 8
Biên phòng ngày đêm bám rừng ngăn người nhập cảnh trái phép mùa dịch - 9

Điều kiện sinh hoạt khó khăn của cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Biên phòng ngày đêm bám rừng ngăn người nhập cảnh trái phép mùa dịch - 10

Chỉ huy biên phòng động viên các lực lượng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Vào mùa khô, đoạn biên giới trên sông Sê Pôn nước cạn, ở đâu cũng có thể qua lại thì sức ép đối với những người lính càng lớn hơn.

Dù phải đối diện với thiên nhiên, thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh vẫn giữ vững ý chí, lạc quan, tin tưởng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ.