1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Ngọc Sương

(Dân trí) - Sau 2 lần hoãn phiên tòa, sáng nay 19/11, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án hình sự Lập quỹ trái phép ở Nông trường Sông Hậu (NTSH) và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Sương y án.

Y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Ngọc Sương - 1
Suốt phiên Toà bị cáo Sương được ngồi vì l‎ý do sức khoẻ.

Trả lời HĐXX tại phiên phúc thẩm bị cáo Sương cho rằng, quá trình điều tra đã vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng, việc tuyên án bà 8 năm tù là không công bằng.

3 bị cáo Nhung, Hưng, Sơn thừa nhận có tham gia thu chi quỹ trái phép nhưng đều làm theo chỉ đạo của giám đốc hoặc lệnh của giám đốc Sương.

Phần tranh luận nóng lên khi luật sư Nguyễn Trường Thành công bố văn bản kiến nghị xem xét bản án của Ban thường trực UBMTTQVN do Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí Võ Trọng Kim kí ngày 15/9/2009 gửi Bộ trưởng Công an, VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao.

Văn bản này nêu bà Sương có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nông trường, là anh hùng lao động, ủy viên đoàn Chủ tịch UBMTTQVN, vì vậy UBMTTQVN đề nghị các cơ quan pháp luật điều tra, truy tố xét xử cần hết sức thận trọng, khách quan, chính xác tránh hàm oan cho người vô tội.

Trong bài bào chữa của mình Luật sư Nguyễn Đăng Trừng đề nghị ‎‎Toà cần xem xét bị cáo Sương trên quan điểm lịch sử để xác định bị cáo có phạm tội lập quỹ trái phép hay không? Vì quỹ này được thành lập từ năm 1979 dựa trên chính sách Nhà nước.

Tại phiên toà các luật sư cũng công bố danh sách 110 cán bộ nông trường viên NTSH viết đơn kêu oan và xin ở tù thay mỗi người 1 tháng cho bà Sương nếu “cô ba Sương” bị tuyên y án. Cuối cùng cả 3 luật sư bào chữa đều khẳng định thân chủ mình không phạm tội lập quỹ trái phép.

Tuy nhiên đại diện VKS giữ quyền công tố, bà Nguyễn Thị Hoàng Mai đã bác bỏ hầu hết những lời bào chữa và chứng cứ của các luật sư. VKS chỉ chấp nhận rút bớt số tiền bồi thường thiệt hại mà tòa sơ thẩm đã tuyên cho bị cáo Sương từ 4,3 tỷ đồng xuống còn 3,9 tỷ đồng. Số 400 triệu rút bớt này được VKS chuyển sang buộc bà Trương Hồng Nhung phải chịu trách nhiệm.

Sau khi nghị án, Thẩm phán Nguyễn Văn Trinh, Chủ toạ phiên toà công bố bản án: y án bị cáo Trần Ngọc Sương 8 năm tù giam, bồi thường thiệt hại 3,9 tỷ đồng; Trương Hồng Nhung do thành khẩn khai báo nên được giảm từ 6 năm tù xuống 5 năm tù giam; Đặng Thế Quốc Hưng y án 4 năm tù giam; Nguyễn Văn Sơn y án 3 năm tù giam; Trần Thị Bình không kháng cáo giữ nguyên mức 18 tháng án treo.

Phạm Tâm