Sếu đầu đỏ về trú ngụ giảm mạnhTuy đang vào mùa cao điểm nhưng đàn chim sếu đầu đỏ về Kiên Giang trú ngụ có chiều hướng giảm mạnh so với nhiều năm qua.
Sếu đầu đỏ về Tràm Chim sau 2 năm vắng bóngSau hai năm mất dấu, bốn con sếu đầu đỏ tìm về Vườn quốc gia Tràm Chim, bay lượn và đậu lại khoảng nửa giờ.
Kỳ vọng những đàn sếu đầu đỏ sẽ ở lại sinh sản trên ruộng lúa Đồng ThápDự kiến cặp sếu đầu tiên sẽ về Việt Nam trong tháng 4. Tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng đến năm 2032 sẽ có 50 con sếu sống quanh năm ở khu vực Tràm Chim.
Nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc bị bắtÔng Du Việt Thanh (SN 1982), nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, bị bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ.
Đồng Tháp chi gần 185 tỷ đồng đưa sếu đầu đỏ trở lại Tràm Chim2 năm qua, đàn sếu đầu đỏ biểu tượng của Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) không quay lại vườn. Mới đây, địa phương này đã phê duyệt chi gần 185 tỷ đồng khôi phục cảnh quan để đưa đàn sếu trở lại.
Sếu đầu đỏ kéo về Kiên Giang… kiếm ănNhững ngày cuối tháng 2, hàng chục con sếu đầu đỏ bay về trú ngụ tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành, Kiên Giang). Thời điểm cán bộ khu bảo tồn quan sát đông nhất lên đến 21 con.
Đàn sếu đầu đỏ quý hiếm kéo về miền Tây trú ngụĐầu tháng 3, hàng chục con sếu đầu đỏ quý hiếm bay về trú ngụ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) và đồng cỏ bàng Phú Mỹ (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang). Theo dự báo của ngành chức năng, thời gian tới sếu sẽ về nhiều hơn…
11 con sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm ChimTheo BQL Vườn Quốc gia Tràm Chim, đàn sếu về từ giữa tháng 2/2018, tính đến thời điểm hiện tại, tổng đàn sếu đầu đỏ đang trú ngụ tại đồng cỏ năng Khu A5 là 11 con.
Sếu đầu đỏ cũng bỏ Việt Nam sang Campuchia"Riêng năm nay, tỉ lệ sếu giảm đột biến, thấp nhất trong 14 năm qua. Năm nay, phần lớn đàn sếu ở lại Campuchia chứ không về Việt Nam"
Mất chỗ ngủ, sếu đầu đỏ không về Kiên GiangLần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, đàn sếu đầu đỏ không trở lại vùng đồng cỏ năng rộng lớn ở ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang để tìm mồi.
Sếu đầu đỏ kéo nhau về vùng Tứ giác Long XuyênHơn 200 con chim hạc quý - sếu đầu đỏ - đã gọi nhau trở về vùng Tứ giác Long Xuyên, Tràm Chim (Đồng Tháp), nơi nhiều năm trước đây chim hạc không hề lai vãng.
Những loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệƯu tiên phục hồi sinh cảnh của các loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và ưu tiên bảo vệ di cư: Voi, Sao la, Rùa trung bộ, Rùa hộp trán vàng miền trung, Sếu đầu đỏ, Cò mỏ thìa…