Kiên Giang:

Sếu đầu đỏ kéo về Kiên Giang… kiếm ăn

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 2, hàng chục con sếu đầu đỏ bay về trú ngụ tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành, Kiên Giang). Thời điểm cán bộ khu bảo tồn quan sát đông nhất lên đến 21 con.

Chiều 1/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Phong Vân – Giám đốc Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ cho biết, vào ngày thứ 7 (25/2), cán bộ quan sát thấy 18 con sếu đầu đỏ về kiếm ăn trên đồng cỏ bàng. Sang thứ hai (27/2) đàn sếu tăng lên 21 con. Và những ngày sau, đàn sếu tiếp tục bay về đồng cỏ kiếm ăn nhưng số lượng giảm dần, đặc biệt là vào buổi chiều còn lại từ 5 – 10 con. Riêng sáng hôm nay (1/3), cán bộ quan sát đàn sếu về đồng cỏ được 10 con nhưng đến buổi chiều còn lại 5 con.

Theo ông Vân, những năm trước sếu đầu đỏ luôn về đồng cỏ bàng nhưng số lượng không nhiều như những ngày qua. Theo ông Vân đây là tín hiệu vui, cho thấy hệ sinh thái khu bảo tồn đang phát triển tốt.

Hình ảnh đàn sếu đầu đỏ mà cán bộ quan trắc thấy được ở thời điểm đông nhất lên đến 21 con
Hình ảnh đàn sếu đầu đỏ mà cán bộ quan trắc thấy được ở thời điểm đông nhất lên đến 21 con

Được biết, hằng năm từ tháng 2 đến hết tháng 3 sếu đầu đỏ bắt đầu quay về các bãi ăn ở huyện Giang Thành và Kiên Lương. Tuy nhiên, những năm gần đây số lượng sếu đầu đỏ về Kiên Giang không ổn định. Đặc biệt, năm nay mưa thất thường nên nước trên đồng còn cao, sếu về muộn hơn mọi năm.

Được biết, đầu năm 2016 Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Phú Mỹ được UBND tỉnh Kiên Giang thành lập. Hiện diện tích vùng lõi Khu bảo tồn khoảng 940ha và vùng đệm hơn 1.700ha. Đây là Khu bảo có hệ sinh thái đồng cỏ bàng duy nhất còn sót lại ở ĐBSCL.

Ông Vân thông tin thêm, do Ban quản lý mới thành lập, bộ máy nhân sự và cơ sở vật chất cũng vừa hoàn thiện. Sắp tới BQL sẽ tiến hành bổ sung thêm những dịch vụ phục vụ khách tham quan.

Nguyễn Hành - Trần Hưng