1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thông báo về công tác bảo hộ công dân của ĐSQ VN tại Nhật

(Dân trí) - ĐSQ VN tại Nhật đã cử Đoàn công tác đi Sendai cùng Fukushima và xe của đoàn dự kiến đến 2 địa điểm tại tỉnh Miyagi và Fukushima để đón công dân Việt Nam.

Dưới đây là thông báo của Bộ Ngoại giao về cộng đồng người Việt Nam tại Nhật và công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản:
 

Sau khi xảy ra động đất và nắm bắt thông tin có công dân ta tại vùng bị động đất, ĐSQ đã liên hệ với BNG Nhật Bản và được chỉ dẫn: ưu tiên trước mắt là đưa tất cả người dân (kể cả công dân nước ngoài) ra khỏi khu vực nguy hiểm như các khu nhà cửa không đảm bảo tiêu chuẩn chống động đất của Nhật Bản, những nơi gần biển, thấp, khu vực liền kề nhà máy điện hạt nhân (bán kính 20km).

 

Ngay sau khi tuyến đường bộ Tokyo - Sendai tạm thời khai thông, chiều 14/3/2011, được sự đồng ý của Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Nhật Bản, ĐSQVN tại Nhật Bản đã tổ chức đoàn công tác lên một số điểm bị thiệt hại nặng nhằm động viên tinh thần công dân ta và trong trường hợp cần thiết, di chuyển công dân tới nơi an toàn hoặc thu xếp về nước theo nguyện vọng.

 

ĐSQ đã cử Đoàn công tác đi Sendai và Fukushima và thông báo rộng rãi thời gian, điạ điểm đoàn công tác sẽ đến đón công dân ta.
 

Theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đường bộ trong khu vực này đang hư hỏng nặng, xe của đoàn công tác khó có thể tiếp cận mọi địa điểm. Mặt khác, công dân ta hiện ở rải rác, do đó xe của Đại sứ quán dự kiến sẽ đến 2 địa điểm sau:

Tại tỉnh Miyagi: Bệnh viện ĐH Tohoku, TP Sendai

Tại tỉnh Fukushima: Sân bay Fukushima, TP. Fukushima

Dự kiến đêm 15/3/2011 đoàn sẽ có mặt tại địa điểm đón và quay về Tokyo trong ngày 16/3/2011. Do tình hình khó khăn, ĐSQ phải huy động hầu hết cán bộ nhân viên và cả gia đình cán bộ nhân viên đi đến nhiều cửa hàng khác nhau mới có thể chuẩn bị đủ lương thực và nhiên liệu cho đoàn công tác. Các đầu mối thu thập thông tin của ĐSQ hoạt động tối đa công suất nhằm thu thập và xác minh dữ liệu chính xác về tên tuổi, địa điểm lánh nạn của công dân Việt Nam để đoàn công tác có thể đạt hiệu quả cao nhất.

 

Việc liên hệ với công dân ta rất khó khăn do nhiều người đến Nhật không liên hệ với ĐSQ hoặc ĐSQ không được các cơ quan phái cử thông báo như lưu học sinh/sinh viên đi theo diện tự túc kinh phí hoặc kinh phí của các Bộ, ngành, các chương trình của JICA, chương trình 165, trao đổi giữa các trường, viện nghiên cứu hoặc đối với lao động mà doanh nghiệp phái cử không thông báo danh sách cho ĐSQ. Thêm vào đó, tình trạng thông tin tắc nghẽn do sự cố mạng vẫn còn tiếp diễn.

 

 ĐSQ thông qua các đầu mối đã khuyến cáo các lưu học sinh/sinh viên bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách địa phương, song một số người do quá lo lắng đã tự ý ra khỏi khu vực lánh nạn do điạ phương tổ chức di chuyển về Tokyo. Trong hoàn cảnh hiện nay và theo khuyến cáo của Chính phủ Nhật Bản, mọi người dân, trong đó có người nước ngoài tại Nhật Bản rất cần giữ bình tĩnh và tuân thủ sự hướng dẫn của người có trách nhiệm để được hỗ trợ cần thiết.

 

Bộ Ngoại giao Việt Nam