1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 2/3: Kiev phản công dữ dội, chặn đứng quân Nga ở Avdiivka

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Sau 2 tuần tháo chạy khỏi Avdiivka, dường như lực lượng Ukraine đã lấy lại được tinh thần, tăng quân tiếp viện, phản công dữ dội để chặn đứng đà phát triển của Nga.

Chiến sự Ukraine 2/3: Kiev phản công dữ dội, chặn đứng quân Nga ở Avdiivka - 1

Lực lượng đổ bộ đường không Nga tham chiến tại Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine phản công dữ dội ở Avdiivka

Kênh Suriyakmaps đưa tin, trên khu vực phía tây Avdivka, các cuộc đụng độ giữa hai bên tiếp tục diễn ra tại Berdychi và Tonenke mà không có thay đổi đáng kể. 

Nguyên nhân khiến Nga thiếu tiến bộ ngày hôm nay là do các đợt phản công dữ dội của Ukraine trong những giờ qua. Quân tiếp viện của Kiev đã tới trấn giữ tuyến phòng thủ đầu tiên khi lực lượng Nga đang rất gần.

Chiến sự Ukraine 2/3: Kiev phản công dữ dội, chặn đứng quân Nga ở Avdiivka - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Avdiivka đến 1/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và mũi tên xanh là hướng Kiev phản công (Ảnh: Suriyakmaps).

Novomykhailovka: Giao tranh ác liệt 

Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Nam Donetsk, Lực lượng vũ trang Nga tiến vào khu công nghiệp Syntezprodservis, họ cũng tiến dọc theo các đường phố Shevchenka và Timiryazyev ở Novomykhailivka.

Tại khu vực Pobjeda, phía nam Marinka, lực lượng Kiev đã tiến hành nhiều cuộc phản công và dường như đã giành được chỗ đứng ở ngoại ô phía nam của ngôi làng.

Kênh Suriyakmaps đưa tin, ở tây nam Donetsk: Trong 5 ngày qua, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát các khu vực mới ở Novomykhaiivka, giờ đây, mũi xung kích của họ chỉ còn cách trung tâm thị trấn 500m. Nga hiện đang kiểm soát 35% diện tích ngôi làng này.

Chiến sự Ukraine 2/3: Kiev phản công dữ dội, chặn đứng quân Nga ở Avdiivka - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Novomykhailivka gần Marinka đến 1/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ trong khi các mũi tên xanh là hướng lực lượng Kiev phản kích (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tập trung tấn công Avdiivka và Novopavlovsky

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo tối 1/3, trong 24 giờ qua, Nga đã thực hiện 20 cuộc tấn công theo hướng Avdiivka và 25 cuộc tấn công theo hướng Novopavlovsky.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày đã xảy ra 73 cuộc đụng độ. Tổng cộng, đối phương đã phóng 6 tên lửa, thực hiện 79 đợt không kích và 62 đợt tấn công từ hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk. Đối phương không tấn công theo hướng Orekhov, Kupyansk và Kherson.

Trong ngày, máy bay Ukraine tiến hành không kích 13 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị lực lượng tên lửa đánh trúng 1 khu vực tập trung trang thiết bị quân sự, 2 trận địa pháo, 3 chốt kiểm soát và 3 kho đạn dược của Nga, báo cáo viết.

Nga đang dồn ép toàn bộ dải đất xung quanh Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, Phó chỉ huy Lữ đoàn xung kích số 3 Maxim Zhorin nói, quân Nga đang dồn ép tuyệt đối dọc theo toàn bộ dải đất xung quanh Avdiivka. Cuộc tấn công thứ ba của họ tiếp tục phát huy tác dụng.

Ông Zhorin viết trên Telegram: "Tất nhiên, chiến thuật của đối phương đã thay đổi, bởi vì không thể tác chiến giống nhau trên thực địa, vành đai rừng và đô thị. Nhưng chiến lược chung của Nga vẫn là: dùng một số lượng lớn bộ binh, được tăng cường bởi hàng không, pháo binh và thiết bị".

"Đối với lữ đoàn của chúng tôi, kể từ thời điểm chúng tôi được đưa đến hướng này, nhìn chung, có rất ít thay đổi, chúng tôi liên tục tham gia chiến đấu, đẩy lùi các cuộc tấn công hoặc thực hiện các hành động phản công của riêng mình", ông viết.

Chiến sự Ukraine 2/3: Kiev phản công dữ dội, chặn đứng quân Nga ở Avdiivka - 4

Khung cảnh một con đường dẫn tới Avdiivka nơi lực lượng Ukraine vừa rút lui hôm 17/2 (Ảnh: Maxim Zhorin ).

Ukraine chiếm lại một phần lãnh thổ gần Avdiivka, Nga tiến về Chasov Yar

Kyiv Independent đưa tin, Nga đã tăng cường tấn công vào khu vực Avdiivka, nhưng lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí và thậm chí đã chiếm lại một số vị trí đã mất, Tướng Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy nhóm lực lượng Tavria, viết trên Telegram ngày 1/3.

Ukraine buộc phải rút khỏi Avdiivka, một thành phố tiền tuyến quan trọng ở Donetsk, vào ngày 17/2 và khỏi các làng lân cận khác ngay sau đó. Nga đã tăng cường các hành động tấn công dọc theo mặt trận khi Lực lượng Vũ trang Kiev phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng do viện trợ của Mỹ chậm trễ.

Theo tướng Tarnavskyi, lực lượng Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng pháo binh và bộ binh gần Avdiivka trong khi tăng cường lực lượng dự bị. Lực lượng Kiev chiếm lại các vùng đất đã mất ở một số khu vực và thiết lập thêm các trận địa hỏa lực cũng như các điểm quan sát.

Ông nói, trong ngày qua, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công của Nga vào khu vực Avdiivka, loại khỏi vòng chiến 319 binh sĩ và phá hủy 36 thiết bị của đối phương.

Quân đội Moscow cũng đang tập trung nỗ lực gần Chasov Yar, một thành phố phía tây Bakhmut do Moscow kiểm soát.

Người phát ngôn của nhóm lực lượng Khortytsia, Illia Yevlash, nói với Radio Free Europe rằng, Nga đã tích lũy một lực lượng lớn trong khu vực này và hiện đang phát động một "cuộc tấn công mạnh mẽ" vào Chasov Yar.

Nga coi thành phố này là rất quan trọng cho những bước tiến xa hơn tới Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk, ông Yevlash nói.

"Việc chuẩn bị cho công tác phòng thủ Chasov Yar đã được tiến hành từ lâu, ngay cả trước khi đối phương chiếm được Bakhmut", ông Yevlash lưu ý và cho biết thêm rằng thành phố này được bảo vệ bởi các bãi mìn và hàng rào chống tăng.

Theo người phát ngôn, các lực lượng Nga đang cố gắng tìm ra những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ và tập trung nỗ lực vào đó để đột phá.

UAV Nga tấn công Odessa: một phần tòa nhà cao tầng bị sập

Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng nay thứ Bảy 2/3, Thị trưởng Odessa Gennady Trukhanov trên Telegram cho biết, các tòa nhà cao tầng ở Odessa đã bị hư hại do cuộc tấn công  UAV Nga, có tòa nhà bị sập một phần.

Ông Trukhanov cho biết: "Lực lượng cứu hộ và cơ quan tình trạng khẩn cấp đang làm việc tại chỗ. Đống đổ nát đang được dọn sạch".

Theo thị trưởng thành phố, thống kê mới nhất tính đến 5h30 (tức 9h30 theo giờ Việt Nam), vụ tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục. Có thể còn người ở dưới đống đổ nát.

Chiến sự Ukraine 2/3: Kiev phản công dữ dội, chặn đứng quân Nga ở Avdiivka - 5

UAV Nga tấn công thành phố Odessa của Ukraine rạng sáng 2/3, khiến 1 tòa nhà đổ sập, có thương vong (Ảnh: Suspilne. Odessa).

Cộng hòa Séc: Ukraine sắp nhận thêm đạn pháo

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc Jan Jires cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, những lô hàng đầu tiên trong hợp đồng mua 800 nghìn quả đạn pháo cho Kiev từ bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) theo sáng kiến của Séc có thể đến Ukraine sau vài tuần nữa.

Theo ông, Cộng hòa Séc đóng vai trò trung gian cho các chính phủ muốn tài trợ cho việc mua đạn pháo 155mm ở nước thứ ba.

Thứ trưởng Jires lưu ý rằng một số nước châu Âu đã tham gia sáng kiến này. Quan chức này từ chối cho biết quốc gia nào tài trợ cho việc mua đạn pháo hoặc kho dự trữ của quốc gia nào đang được sử dụng, nhưng hé lộ rằng thông tin có thể sẽ được tiết lộ sau khi đạn được chuyển giao.

Sáng kiến của Séc là một cách để "chứng minh rằng chúng tôi đang thực sự làm điều gì đó chứ không phải chờ đợi điều gì sẽ xảy ra ở Điện Capitol", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Séc nói thêm, ám chỉ việc ngăn chặn hỗ trợ bổ sung cho Kiev tại Quốc hội Mỹ.

Bộ Quốc phòng Séc trước đó cho biết họ đang phối hợp các nỗ lực và đạt được cam kết sơ bộ từ Canada và Đan Mạch, cũng như các quốc gia khác không muốn nêu tên. Hà Lan đã công khai tuyên bố tham gia, quyên góp 250 triệu euro để mua đạn dược cho Ukraine.

Ông Zelensky: Kharkov chưa đủ an toàn để mọi người quay trở lại

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong cuộc họp báo ở Kharkov rằng thành phố này chưa được bảo vệ chặt chẽ đến mức khuyên người dân nên quay trở lại.

Ông nói: "Về việc cư dân Kharkov trở về: bạn thấy đấy, tôi không nghĩ rằng Kharkov được bảo vệ đến mức tôi có thể khuyên mọi người quay trở lại. Đây là sự lựa chọn của cư dân Kharkov. Ngày nay là như vậy. Nếu chúng tôi được bảo vệ, và tôi thậm chí sẽ không nói điều đó - khi điều này xảy ra, trước hết chắc chắn sẽ có tín hiệu tới người dân Kharkov từ tôi và quân đội của chúng tôi".

Liên quan tới các cuộc tấn công của tên lửa S-300 Nga, ông lưu ý rằng điều quan trọng nhất không chỉ là tăng cường khả năng phòng không trong khu vực mà còn đẩy quân Nga ra khoảng cách xa hơn.

Ông nói: "Chúng tôi hiểu những gì còn thiếu. Chúng tôi hiểu rằng ở đây cần sự bảo vệ toàn diện. Có lẽ điều quan trọng nhất là hành động không chỉ bằng cách tăng cường khả năng phòng không của Kharkov và toàn bộ khu vực mà còn phải đẩy quân Nga ra một khoảng cách xa hơn".

Ukraine ký thỏa thuận an ninh dài hạn với Hà Lan

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã ký thỏa thuận 10 năm về hợp tác an ninh giữa Ukraine và Hà Lan tại Kharkov, ông Zelensky tuyên bố hôm 1/3.

Ông cho biết: "Thỏa thuận này bao gồm 2 tỷ euro viện trợ quân sự từ Hà Lan trong năm nay cũng như hỗ trợ quốc phòng hơn nữa trong 10 năm tới... Thỏa thuận cũng ưu tiên cung cấp khả năng phòng không, pháo binh, đặc biệt chú trọng việc tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân Ukraine".

Hà Lan cùng với Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Ý và Canada, đã ký các thỏa thuận tương tự để giúp Kiev đẩy lùi lực lượng Nga dựa trên cam kết của Nhóm Bảy nước (G7) vào tháng 7 năm ngoái.

Thủ tướng Rutte được cho là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tổng thư ký NATO tiếp theo khi nhiệm kỳ của ông Jens Stoltenberg kết thúc vào ngày 1/10, sau 10 năm đảm nhiệm vai trò này.

Dưới thời Thủ tướng Rutte, Hà Lan đã đóng vai trò chủ động trong việc hỗ trợ Ukraine, chẳng hạn như dẫn đầu liên minh máy bay chiến đấu và cam kết cung cấp 24 tiêm kích F-16 cho Ukraine.

Ông Rutte nói với các nhà báo vào ngày 26/2 rằng, Hà Lan sẽ viện trợ 100 triệu euro (108,5 triệu USD) để hỗ trợ kế hoạch của Cộng hòa Séc mua hàng trăm nghìn viên đạn pháo cho Ukraine từ bên ngoài EU.

Chiến sự Ukraine 2/3: Kiev phản công dữ dội, chặn đứng quân Nga ở Avdiivka - 6

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay sau khi ký thỏa thuận an ninh hôm 1/3 (Ảnh: Tổng thống Ukraine).

Ukraine tuyên bố bắn rơi 13 máy bay Nga trong tháng 2

Kyiv Independent đưa tin, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 1/3 cho biết lực lượng của họ đã bắn rơi 13 máy bay Nga trong tháng 2.

Theo Bộ này, đây là số lượng máy bay lớn nhất mà Ukraine phá hủy trong một tháng kể từ tháng 10/2022.

Báo cáo cho biết, 13 máy bay bị bắn rơi trong tháng 2 bao gồm 10 tiêm kích bom đa năng Su-34, 2 tiêm kích Su-35 và 1 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50.

Trước đó, Ukraine đã bắn hạ 3 máy bay phản lực Su-34 chỉ trong ngày 29/2, người phát ngôn Lực lượng Không quân Yury Ihnat xác nhận với Kyiv Independent. Mỗi chiếc máy bay ước tính trị giá khoảng 36 triệu USD.

Nga đã giảm việc sử dụng A-50 sau khi mất 2 máy bay loại này vào tháng 1 và tháng 2, ông Ihnat cho biết trên truyền hình hôm 27/2. Một chiếc máy bay A-50 có giá khoảng 330 triệu USD.

Theo Bộ Tổng tham mưu, Ukraine đã bắn rơi tổng cộng 345 máy bay Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Theo Bloomberg, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine