1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 29/2: Tuyến phòng ngự tiếp theo của Kiev ở Avdiivka vỡ vụn

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Chuỗi sụp đổ dây chuyền ở Avdiivka của Ukraine vẫn chưa dừng lại khi gần như toàn bộ tuyến phòng ngự lâm thời vỡ vụn trước sức tấn công mạnh mẽ của Nga.

Chiến sự Ukraine 29/2: Tuyến phòng ngự tiếp theo của Kiev ở Avdiivka vỡ vụn - 1

Phòng không Ukraine bắn hạ chiến đấu cơ Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Tuyến phòng ngự tiếp theo của Ukraine ở Avdiivka vỡ vụn

Kênh Military Summary đưa tin, Ukraine sụp đổ hoàn toàn ở mặt trận Avdiivka khi Nga tiếp tục giành chiến thắng ở Orlivka.

Trước sức ép liên tục của đối phương, lực lượng Kiev buộc phải tháo chạy, bỏ lại thành trì Orlivka. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc. Rõ ràng là không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác về việc Kiev sẽ có thể ngăn chặn bước tiến của Moscow ở đâu.

Chiến sự Ukraine 29/2: Tuyến phòng ngự tiếp theo của Kiev ở Avdiivka vỡ vụn - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka đến 28/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và những vị trí cắm cờ là nơi lực lượng Moscow vừa giành được. Những mũi tên xanh là hướng rút chạy của Kiev (Ảnh: Military Summary).

Trong khi đó, kênh Trollstoy lại ghi nhận bước tiến lớn hơn của Nga khi thông báo họ đã  chiếm giữ hoàn toàn các làng Orlivka, Tonenke và Berdychi ở phía tây Avdiivka. Cứ điểm duy nhất còn lại trên phòng tuyến thứ 2 là Semenkoye kẹp ở giữa dường như sẽ tự sụp đổ.

Kênh Geroman cũng xác nhận Nga tiến rất nhanh và chiếm lĩnh cả 3 làng nói trên. Kiev thực sự vỡ trận, không thể giữ được phòng tuyến lâm thời.

Phía sau phòng tuyến này là một khu vực trống trải kéo dài chừng 15km về phía tây và hầu như không có khu định cư nào lớn, rất thuận lợi để Nga giành thêm quyền kiểm soát một vùng tương đối rộng lớn cho tới khi bị chặn lại bởi yếu tố tự nhiên là một con sông và hồ lớn.

Chiến sự Ukraine 29/2: Tuyến phòng ngự tiếp theo của Kiev ở Avdiivka vỡ vụn - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka đến 28/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và những khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow đã chiếm giữ còn những mũi tên xanh là hướng rút lui của Ukraine (Ảnh: Suriyakmaps).

Chuyên gia quốc phòng Yury Podolyaka nhận định, ở phía tây Avdiivka, lực lượng Kiev đang nhanh chóng xây dựng tuyến phòng thủ mới. Nhiệm vụ của họ là vừa rút chạy vừa tổ chức phòng ngự lâm thời để kìm chân cuộc tấn công của Nga nhằm câu giờ. Quân Ukraine không thể giữ phòng tuyến Berdykhi - Orlivka - Tonenkoye, rất có thể mặt trận sẽ chạy dọc theo tuyến Ocheretino - Kurachovo.

Chiến sự Ukraine 29/2: Tuyến phòng ngự tiếp theo của Kiev ở Avdiivka vỡ vụn - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka đến 28/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ trong khi các mũi tên xanh là hướng lực lượng Kiev rút lui (Ảnh: Rybar).

Chasov Yar nguy ngập - Zaporizhia giao tranh ác liệt

Chuyên gia quân sự Yury Podolyaka cho biết, tại Chasov Yar ở phía tây Bakhmut, quân đội Nga đã có thể giữ vững vị trí của mình. Các lữ đoàn tinh nhuệ Ukriane nhiều lần cố gắng phản công nhưng không thành.

Nếu Chasov Yar sụp đổ cũng sẽ nghiêm trọng như thất bại ở Avdiivka, mở đường cho Nga tiến tới Konstantinovka ở tây nam và khiến nhóm quân Ukraine ở Toretsk rất dễ bị tổn thương.

Chiến sự Ukraine 29/2: Tuyến phòng ngự tiếp theo của Kiev ở Avdiivka vỡ vụn - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut - Chasov Yar đến 28/2. Trong đó, các khu vực có màu đỏ và hồng là nơi đối núi với độ cao vượt trội, những mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga và các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát (Ảnh: Geroman).

Zaporizhia lại trở thành một điểm nóng quan trọng. Nếu trước đây quân Nga tập trung ở Rabotino - Verbovoye thì giờ đây họ đã mở rộng đáng kể mặt trận, bao gồm cả thị trấn Gulyay Pole. Các lữ đoàn xung kích của Nga đã tiến tới vùng ngoại ô của thị trấn này.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga dồn dập nã hỏa lực tập kích trên toàn tuyến

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 28/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 79 cuộc đụng độ đã diễn ra trên mặt trận, đối phương phóng 5 tên lửa, thực hiện 91 cuộc không kích và 102 cuộc tấn công bằng pháo - tên lửa bắn loạt.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 7 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng 1 điểm kiểm soát, 1 khu tập trung quân - vũ khí trang bị, 4 khẩu pháo, 1 hệ thống phòng không, 1 trạm tác chiến điện tử và 1 mục tiêu quan trọng khác của Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Zaporizhia và Kherson.

Lữ đoàn xung kích số 3 Ukriane đánh bật quân Nga khỏi Krasnohorivka

Ukrainska Pravda đưa tin, Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine báo cáo rằng họ đã đánh bật quân Nga ra khỏi Krasnohorivka gần Marinka, vùng Donetsk, nơi đối phương đã tiến vào một ngày trước đó.

Báo cáo có đoạn: "Vào đêm trước, lực lượng Nga đã tấn công phần đông nam của Krasnogorovka và tiến vào thành phố. Để ngăn chặn đối phương chiếm được chỗ đứng, các đơn vị thuộc Lữ đoàn xung kích số 3 đã tiến hành tác chiến quét sạch quân đối phương trong thành phố".

Theo báo cáo của đơn vị, trong một thời gian ngắn đối phương đã chuẩn bị phòng thủ lâu dài và bất chấp sự kháng cự và giao tranh ác liệt, các mũi xung kích của lữ đoàn đã gây cho Nga những tổn thất không thể tránh khỏi với khoảng 100 người bị thương hoặc thiệt mạng.

Lữ đoàn 3 nói: "Người Nga không chịu đầu hàng và bị hạ gục. Krasnohorivka vẫn nằm trong tay quân đội Ukraine!".

Chiến sự Ukraine 29/2: Tuyến phòng ngự tiếp theo của Kiev ở Avdiivka vỡ vụn - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Krasnohorivka tính đến 28/2. Trong đó, Nga giữ phần màu tím, khu vực khoanh bởi nét đứt là nơi lực lượng Kiev đã đánh bật đối phương (Ảnh: Deep State).

Lầu Năm Góc đang xem xét kế hoạch B trị giá 4 tỷ USD hỗ trợ Ukraine

CNN dẫn lời một số quan chức quốc phòng giấu tên cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc xem có nên sử dụng nguồn tài trợ trị giá 4 tỷ USD mới nhất của mình để viện trợ quân sự cho Ukraine hay không. Cuộc thảo luận về điều này và các kế hoạch B tiềm năng khác đang trở nên cấp bách hơn trong vài tuần qua.

Quan chức này nói: "Với việc Ukraine ngày càng khao khát sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện từ chối bỏ phiếu về nguồn tài trợ bổ sung, các quan chức quốc phòng đang thảo luận xem liệu có phương án đệm về mặt tài chính trong nước nào đó có thể cho phép giải ngân ít nhất một phần trong số 4 tỷ USD còn lại hay không để giúp Ukraine".

Khi được hỏi về khả năng sử dụng số tiền 4 tỷ USD đã được phê duyệt từ năm ngoái, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Garron Garn cho biết: "Bộ Quốc phòng tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua ngân sách bổ sung để hỗ trợ Ukraine trong lúc cần thiết và bổ sung nguồn cung cấp của chúng tôi."

Một quan chức quốc phòng khác cũng nói với CNN rằng gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine, nếu được gửi đến, "chắc chắn sẽ bao gồm các loại đạn dược quan trọng". Quan chức này cho biết, các cuộc thảo luận cũng đang được tiến hành về cách thức và địa điểm đặt thiết bị quân sự để có thể gửi tới Ukraine càng nhanh càng tốt sau khi tìm được nguồn tài trợ bổ sung.

Theo nguồn tin của CNN, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra ở Lầu Năm Góc.

Anh tuyên bố: Đảm bảo Ukraine thành công trước Nga là thử thách lớn nhất

Guardian đưa tin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Andrew Mitchell cho biết, việc đảm bảo thành công của Ukraine trước Nga là "thử thách lớn nhất đối với thế hệ chúng ta".

Phát biểu hôm 28/2, ông nói với Hạ viện: "Trong những tháng gần đây, ông Putin đã phái khoảng 50.000 quân Nga tấn công Avdiivka, một thị trấn có dân số trước chiến tranh chỉ 35.000 người. Chúng ta phải và sẽ đảm bảo rằng ông ấy sẽ thất bại vì đây là thử thách lớn nhất đối với thế hệ chúng ta".

Ngoại trưởng Mitchell nói thêm: "Tất cả những nỗ lực này đang có tác động. EU đã đồng ý gói tài trợ nhiều năm trị giá 50 tỷ euro, Đức đã tăng gấp đôi viện trợ quân sự và trong những tuần tới, chúng tôi dự kiến sẽ có thêm nhiều đối tác của mình ký các thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Và chúng tôi sẽ theo kịp và tăng cường áp lực".

"Và còn nhiều điều chúng ta có thể làm. Điều đó có nghĩa là đảm bảo chúng ta sử dụng các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn các doanh nghiệp tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Tổng thống Putin và lôi kéo các nước khác làm điều tương tự. Theo đuổi mọi lộ trình hợp pháp để sử dụng tài sản của Nga bị trừng phạt trong G7 để hỗ trợ Ukraine và hợp tác với các đối tác để đạt được điều này", ông nhấn mạnh.

Chiến sự Ukraine 29/2: Tuyến phòng ngự tiếp theo của Kiev ở Avdiivka vỡ vụn - 7

Pháo xe kéo M777 của Ukraine khai hỏa (Ảnh: NYT).

Bỉ phân bổ 216 triệu USD mua đạn pháo cho Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo hôm 28/2 cho biết, nước này sẽ phân bổ 200 triệu euro (216 triệu USD) cho sáng kiến do Séc dẫn đầu nhằm mua đạn pháo cho Ukraine từ các nhà cung cấp bên ngoài EU.

Khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng do viện trợ của Mỹ chậm trễ, Tổng thống Séc Petr Pavel nói rằng Praha đã tìm được nguồn cung cấp 800.000 quả đạn pháo ở nước ngoài có thể được gửi tới Ukraine nếu các đồng minh đảm bảo được nguồn tài chính.

Financial Times đưa tin tổng chi phí của việc mua lại ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.

Ông De Croo nói: "Chúng tôi không bao giờ có thể sánh được với sự hy sinh mà Ukraine đang thực hiện mỗi ngày... Nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho Tổng thống (Volodymyr Zelensky) những gì ông ấy yêu cầu - thêm đạn dược - để chống lại Nga".

Ông Zelensky cảm ơn cam kết của Bỉ, nói rằng: "Những hành động kiên quyết và kịp thời như vậy chính xác là những gì chúng tôi cần để bảo vệ tự do ở Ukraine và trên khắp châu Âu".

Hà Lan đã cam kết chi 100 triệu euro (108,3 triệu USD) cho sáng kiến này. Các quốc gia khác, bao gồm Canada và Pháp, cũng công khai ủng hộ kế hoạch này.

Thủ tướng Séc Petr Fiala ngày 26/2 cho biết, 15 nước châu Âu đã ra tín hiệu ủng hộ sáng kiến này.

Bulgaria sẽ cung cấp cho Ukraine 100 xe bọc thép "trong vài ngày"

Kênh BTV của Bulgaria đưa tin hôm 28/2, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Todor Tagarev tuyên bố sẽ chuyển giao 100 xe bọc thép chở quân (APC) "trong vài ngày tới".

Ông Tagarev nói: "Các phương tiện này vẫn còn ở Sofia. Chúng sẽ được chuyển đi trong vài ngày tới, nhưng tôi sẽ không nói rõ ngày tháng".

Quốc hội Bulgaria đã phê duyệt việc cung cấp miễn phí 100 chiếc APC từ kho của Bộ Nội vụ cho Ukraine vào tháng 12 năm ngoái, cùng với vũ khí và phụ tùng thay thế. Tuy nhiên, việc giao hàng đã bị trì hoãn do chi phí vận chuyển cao. Ông Tagarev cho biết phía Bulgaria đang chờ các đối tác NATO hỗ trợ chi phí vận chuyển.

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria cũng cho biết Bulgaria đã viện trợ cho Ukraine 47 triệu USD.

Bulgaria và Ukraine đã đồng ý giao lô thiết giáp chở quân vào tháng 7/2023 sau khi Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Bucharest.

Theo Thủ tướng Denkov, Lực lượng vũ trang Bulgaria chưa bao giờ sử dụng những chiếc APC này vì binh lính của họ chưa được đào tạo cần thiết.

Theo CNN, Financial Times, Guardian, Ukrainska Pravda, Kyiv Independent, Military Summary, Trollstoy
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine