1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ đưa vào biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - INS Vikrant, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Hải quân Ấn Độ, đã chính thức được đưa vào biên chế kể từ ngày 2/9.

Ấn Độ đưa vào biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên - 1
Tàu sân bay nội địa INS Vikrant của Hải quân Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

"Ngày hôm nay đánh dấu thời khắc mà Ấn Độ gia nhập hàng ngũ các quốc gia có thể tự lực sản xuất tàu sân bay. Tàu sân bay này là biểu tượng của tiềm năng, nguồn lực và trình độ chuyên môn của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ", Thủ tướng Narendra Modi phát biểu trong lễ biên chế tàu sân bay INS Vikrant hôm 2/9.

Tàu sân bay với chiều dài 262m và lượng giãn nước lên tới hơn 47.000 tấn là tàu chiến lớn nhất mà Ấn Độ tự chủ chế tạo trong nước. Tàu sân bay này được đưa vào biên chế sau hơn 17 năm thiết kế, chế tạo và thử nghiệm. Chính phủ Ấn Độ khẳng định tàu sân bay INS Vikrant có tỉ lệ nội địa hóa lên tới 75%.

Đây trở thành tàu sân bay thứ 2 của Ấn Độ sau tàu INS Vikramaditya được mua lại từ Nga vào năm 2004. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết INS Vikrant có thể chở theo thủy thủ đoàn khoảng 1.600 người và trang bị 30 máy bay chiến đấu MiG-29K do Nga sản xuất.

Ấn Độ đưa vào biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên - 2
Lễ thượng cờ trên tàu sân bay INS Vikrant (Ảnh: Reuters).

Theo một số nguồn tin, 2 nhà thầu quốc phòng bao gồm Boeing của Mỹ và Dassault của Pháp đang cạnh tranh để giành quyền cung cấp thêm máy bay chiến đấu cho tàu sân bay mới của Hải quân Ấn Độ.

Ấn Độ là một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới khi chi hơn 12,4 tỷ USD cho ngân sách mua sắm quốc phòng từ năm 2018 đến 2021. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đang quyết tâm đẩy mạnh năng lực chế tạo vũ khí trong nước nhằm tăng cường tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng.

Theo Reuters