Tâm điểm
Michael Nguyễn Minh

Taylor Swift, sự thực dụng và cuốn hộ chiếu quyền lực nhất

Cuối cùng thì tôi cũng mua được tấm vé máy bay từ Hà Nội đi Singapore để họp với đối tác, sau hơn ba ngày ở trong danh sách chờ vé. Tấm vé cho chặng bay transit tại Đà Nẵng đắt gần gấp ba lần những ngày thường. Xét ra, tôi còn may mắn hơn nhiều người bạn Singapore của tôi, có việc đột xuất phải về nước trong tuần này mà không thể, vì vé máy bay các chặng Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM đi Singapore đã bán hết cho hàng vạn người hâm mộ từ các quốc gia ASEAN và khu vực đổ về hòn đảo nhỏ này.

Phàn nàn được coi là "môn thể thao yêu thích" của người Singapore, họ không vừa lòng với tất thảy mặc dù sự việc không đến nỗi tệ. Cũng không ngoại lệ nên tôi sẽ than phiền và nghĩ cách đổ lỗi cho việc phải chi ra một món tiền lớn hơn bình thường cho chiếc vé. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng chính phủ Singapore đã làm được một sự kiện quá tốt, đem lại uy tín và lợi ích giá trị hàng trăm triệu đô la cho đảo quốc này.

Cũng cùng thời gian này, báo chí Philippines và Thái Lan lên tiếng chỉ trích chính quyền Singapore đã "chơi không đẹp" với các láng giềng trong khu vực, vì ký hợp đồng tổ chức các show diễn ERAS tour của Taylor Swift tại đảo quốc này, kèm điều kiện không được biểu diễn tại các quốc gia khác trong khu vực.

Taylor Swift, sự thực dụng và cuốn hộ chiếu quyền lực nhất  - 1

Singapore là điểm đến duy nhất của Taylor Swift tại Đông Nam Á (Ảnh: Page Six).

Có lẽ sẽ thành thừa nếu đi mô tả sự nổi tiếng và sức hút của Taylor Swift đối với người hâm mộ thuộc đủ thành phần và lứa tuổi trên thế giới. Đây cũng không phải là lần đầu các ngôi sao ca nhạc thế giới tới Singapore biểu diễn và thu hút số lượng lớn khán giả trong khu vực tới xem.

Tuy nhiên việc Singapore tổ chức thành công liên tiếp các sự kiện này liệu có để các nước láng giềng ASEAN, như Philippines và Thái Lan, thay vì chỉ trích Singapore chơi không đẹp, và Việt Nam nơi giới trẻ đang ngày càng hiện đại, đổi mới và cuộc sống tinh thần đang ngày càng phong phú, nên rút ra những bài học gì cho chính mình?

Làm gì để đăng cai tổ chức sự kiện dịch vụ, thương mại quốc tế?

Tổ chức hội nghị, sự kiện, biểu diễn, triển lãm quốc tế (MICE) được chính phủ Singapore đưa vào chiến lược phát triển quốc gia, và được coi là một nguồn thu quan trọng cho ngân sách (từ 4 tỷ đến 7 tỷ USD hàng năm).

Không giống như việc tổ chức sự kiện chính trị, nơi chính quyền có thể cấm đường, cấm chợ, phong tỏa khu vực để đảm bảo an ninh, và hoạt động chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp, việc tổ chức sự kiện dịch vụ thương mại quốc tế cần sự cởi mở, trọng thị, nỗ lực từ người dân tới chính quyền.

Khác với những Sân vận động quốc gia của nhiều nước trong khu vực chỉ thụ động chờ có hợp đồng thuê địa điểm của đơn vị tổ chức sự kiện thì mới có thu nhập, Ban quản lý Sân vận động quốc gia của Singapore chủ động cử cán bộ của mình tới các trung tâm giải trí thế giới, chào mời ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tới biểu diễn tại Singapore. Bằng cách này, Sân vận động quốc gia chủ động được thời gian, lịch trình, chương trình và nội dung biểu diễn cùng với những hoạt động, dịch vụ "ăn theo" sự kiện đó.

Để có được hợp đồng biểu diễn của Taylor Swift vào tháng 3/2024, đích thân Bộ trưởng Bộ văn hóa, cộng đồng và thanh niên Singapore (MCCY) và ban quản lý Sân vận động quốc gia Singapore đã tới gặp đội ngũ của ca sĩ người Mỹ từ cuối năm 2022 và hoàn tất hợp đồng trong  6 tháng. Các thủ tục hỗ trợ cho khách nhập cảnh Singapore được chính quyền chuẩn bị trước, như tăng cường máy quét tự động hộ chiếu tại cửa khẩu, nâng cấp sân bay số 2 và số 3, cử nhân viên hướng dẫn thủ tục cho hành khách ngay tại cửa khẩu…

Sẵn sàng bỏ chi phí để nâng cao tính cạnh tranh

Thủ tướng Thái Lan, ông Srettha Thavisin tiết lộ với báo giới Thái Lan rằng Singapore đã đi trước một bước so với các quốc gia khác trong khu vực và bỏ tiền ra để đạt được việc Taylor Swift sẽ không biểu diễn ở nơi khác, qua đó hút toàn bộ khách là người hâm mộ từ các nước trong khu vực về Singapore.

Rõ ràng là Singapore luôn thực dụng và rất biết cách chi tiền đúng chỗ để thu về lợi nhuận cao hơn. Với số tiền hỗ trợ của chính phủ Singapore, theo Thủ tướng Thái Lan, là hơn 20 triệu USD, đảo quốc sẽ thu về (dự kiến) khoảng 500 triệu USD, tiền tươi, từ dịch vụ cho thuê phòng khách sạn, ăn uống và mua sắm… của khán giả tới xem show.

Tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Mời được Taylor đến Singapore biểu diễn, và chỉ ở Singapore chứ không nơi nào khác nữa ở châu Á (trừ Nhật Bản) rõ ràng làm nổi bật hình ảnh của đảo quốc này trên thế giới. Sự kiện này cũng sẽ làm tăng uy tín của Singapore, không chỉ là một trung tâm vui chơi giải trí, một trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế thành công, một quốc gia thân thiện, hiếu khách, kỷ luật, an toàn mà quan trọng hơn, là một thứ "quyền lực mềm" trong thế giới hiện nay.

Khi chúng ta nói về cuốn hộ chiếu quyền lực, giá trị nhất thế giới, cho phép người cầm nó được đến hầu hết các quốc gia trên thế giới mà không cần xin phép trước, chúng ta thường nghĩ cuốn hộ chiếu đó gắn liền với con số tuyệt đối tổng sản phẩm quốc nội (GDP), hay thu nhập bình quân cao thấp, hay số bạn bè, số đối tác chiến lược hay đối tác toàn diện mà quốc gia đó ký kết được.

Không hẳn là như vậy. Thu nhập cao thấp hay GDP khủng chỉ là một phần, mà quan trọng hơn đó là thứ quyền lực mềm chúng tôi nói ở trên, mới làm cuốn hộ chiếu quốc gia có giá trị cao. Khi bạn là một chủ nhà hiếu khách, tử tế, có khả năng giải quyết công việc, tóm lại là một người "chơi được", thì ai chả muốn kết giao, mời họ đến nhà mình chơi.

Có lẽ vì thế mà Singapore có cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Cuốn hộ chiếu nó là hệ quả, kết quả của các thành tựu kinh tế chính trị xã hội của một quốc gia, có được vế sau thì đương nhiên có vế trước. Chứ không phải nó là mục đích để đạt được.

Tôi mong những bạn trẻ ở Việt Nam đi cùng chuyến máy bay của tôi sang Singapore dự ERAS show, trong một tương lai không xa sẽ đón những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift tại Việt Nam.

Tác giả: Michael Nguyễn Minh là công dân Singapore gốc Việt, chuyên gia kinh tế tài chính, tốt nghiệp Học viện Quản lý châu Á, Học viện Ngân hàng Tài chính Singapore; Giám đốc công ty đầu tư hải ngoại Singapore OSI, thành viên Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (Singapore Business Federation).

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!