1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thị trường lật mặt, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai được "giải cứu bất thành"

Mai Chi

(Dân trí) - Bị bán mạnh và giảm sàn đầu phiên sáng nay song QCG đã kịp thoát sàn và có thời điểm hồi phục về mức giá tham chiếu. Dù thế, cuộc giải cứu bất thành khi vào phiên chiều, QCG dư bán giá sàn.

VN-Index về vùng 1.177 điểm, QCG dư bán giá sàn

Tiếp tục là cú xả hàng diễn ra cuối phiên chiều. Kể từ sau 13h45, áp lực bán mạnh khiến các chỉ số đồng loạt lao dốc. VN-Index có thời điểm về tới mốc 1.170 điểm và đóng cửa tại 1.177,4 điểm, ghi nhận mức thiệt hại 12,82 điểm tương ứng 1,08%.

VN30-Index giảm 6,27 điểm tương ứng 0,52%; HNX-Index giảm 2,67 điểm tương ứng 1,19% và UPCoM-Index giảm 0,51 điểm tương ứng 0,58%. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía các cổ phiếu giảm giá với 599 mã giảm, 34 mã giảm sàn so với 308 mã tăng, 19 mã tăng trần.

Riêng trên sàn HoSE có tới 360 mã giảm, 16 mã giảm sàn, gấp 3 lần số mã tăng giá. Phiên giảm này đã cuốn trôi những nỗ lực phục hồi trong phiên và cả ở phiên trước đó. Cổ phiếu bất động sản và chứng khoán tiếp tục bị xả mạnh.

Thị trường lật mặt, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai được giải cứu bất thành - 1

Thị trường chứng khoán biến động khiến nhà đầu tư đau tim (Ảnh minh họa: Hải Long).

Trong đó QCG của Quốc Cường Gia Lai tưởng chừng được "giải cứu" thì đã quay trở lại trạng thái giảm sàn đầu phiên, đóng cửa tại 15.500 đồng; dư bán giá sàn. Một số mã khác cùng ngành cũng giảm sàn là FDC và LGL song thanh khoản khiêm tốn. PDR mất 5,1%; DIG mất 4,6%; TCH mất 4,3%; BCM mất 4,2%; HAR mất 3,8%; HPX mất 3,6%.

Cổ phiếu "họ" Vin như VHM cũng mất 3%; VIC mất 2,4%; VRE mất 2,2%. Cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính cũng chịu áp lực bán mạnh với AGR giảm sàn về mức 17.700 đồng; CTS giảm 5,5%; BSI giảm 3,8%; VCI giảm 3,8%; VIX giảm 3,5%; ORS giảm 3,4%.

Đáng nói là các mã giảm sâu phần lớn đều đạt trạng thái tăng giá trong phiên buổi sáng. Những nhà giao dịch chấp nhận mua vào cổ phiếu ở phiên hôm qua và hôm nay với mức giá cao chưa đủ thời gian T+ để bán ra, tài khoản ghi nhận thua lỗ lớn.

Thanh khoản thị trường yếu. Khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt 778,31 triệu cổ phiếu tương ứng 17.488,85 tỷ đồng; HNX có 67,97 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 1.266,66 tỷ đồng và con số này trên UPCoM là 24,88 triệu cổ phiếu tương ứng 262,13 tỷ đồng.

Phiên sáng: VN-Index giảm gần 6 điểm

Phiên giao dịch sáng nay, nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng. Các chỉ số diễn biến giằng co, VN-Index tạm đóng cửa với mức giảm 5,95 điểm tương ứng 0,5% còn 1.184,27 điểm trong khi HNX-Index giảm 1,5 điểm tương ứng 0,66% và UPCoM-Index tăng nhẹ 0,02 điểm tương ứng 0,03%.

Thanh khoản thị trường ở mức thấp với 312,59 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 6.948,65 tỷ đồng trên HOSE và 22,24 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 382,48 tỷ đồng trên sàn HNX. Thị trường UPCoM có 10,97 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 102,48 tỷ đồng.

Thị trường lật mặt, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai được giải cứu bất thành - 2

QCG hồi phục từ mức giá sàn trong sáng nay (Nguồn: VDSC).

QCG của Quốc Cường Gia Lai bị bán mạnh từ đầu phiên, giảm sàn về 15.500 đồng. Tuy nhiên, sau đó khi các lệnh bán đã được hấp thụ đáng kể, mã này thoát sàn, thu hẹp biên độ giảm, đánh mất 3,9% còn 16.000 đồng.

Trong số 1,44 triệu cổ phiếu QCG được khớp lệnh sáng nay có 796.500 cổ phiếu được khớp lệnh tại mức giá sàn. Đáng chú ý là có thời điểm QCG hồi phục về mức giá tham chiếu 16.650 đồng.

Thị trường phiên sáng giao dịch với nhịp độ buồn tẻ. Có đến 784 cổ phiếu không có giao dịch nào diễn ra trên toàn thị trường. Độ rộng nghiêng về phía giảm với 480 mã giảm giá, 21 mã giảm sàn so với 283 mã tăng, 16 mã tăng trần.

Cổ phiếu ngành ngân hàng xuất hiện phân hóa. Trong khi MBB giảm 2,2% và khớp lệnh tới 15,6 triệu cổ phiếu, OCB, BID, SHB, CTG giảm hơn 1% thì ngược lại, TCB tăng 2,8%; MSB, STB, VPB tăng giá.

Một số cổ phiếu ngành tài chính ngân hàng điều chỉnh, nhưng mức độ không lớn. TCI giảm 2,7%; EVF giảm 2,6%; AGR giảm 2,1%; VIX giảm 1,7%; ORS, VDS, APG, BSI, VRE, FTS mất giá. Một số mã tăng là TVB, HCM, TVS, trong đó, TVB tăng 5,2%.

Ngành bất động sản ghi nhận trạng thái tăng tại một số mã như CRE, CKG, SZC, SJS, NTL nhưng chiều ngược lại, ngoài QCG thì FIR, NBB, NLG, BCM, VHM, NVL, DIG, TCH, PDR, LDG, VIC cũng điều chỉnh đáng kể.

Nhóm xây dựng và vật liệu, giữa lúc DXV tăng trần, VSI tăng 5,6%; MDG tăng 4,8%; CRC tăng 3,3%; TCR tăng 3,1% với thanh khoản thấp thì LGC giảm sàn; NHA, HT1, EVG, THI, HBC, BCE giảm giá.