"Từ chối cho con bơi ở trường nếu không cho bố mẹ vào cùng giám sát"

PV

(Dân trí) - Trước vụ việc đuối nước đau lòng của nam sinh lớp 9 tại Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, nhiều bậc cha mẹ bày tỏ quan điểm sẽ không để cho con bơi ở trường vì không yên tâm.

Trong diễn biến của vụ việc nam sinh lớp 9 đuối nước dẫn đến tử vong ngay tại bể bơi của trường, bên cạnh những ý kiến về sự lơ là, thiếu trách nhiệm của giáo viên bơi, tính an toàn của bể bơi ở trường học cũng được nhiều phụ huynh quan tâm.

Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh bày tỏ sự cân nhắc về việc cho trẻ học bơi hoặc bơi ở trường, khi các lớp học này có đặc điểm là số lượng trẻ đông và rất hiếu động. Đã có nhiều ý kiến cho rằng để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra trong những tình huống sơ sẩy, họ sẽ từ chối cho con học bơi hay bơi ở trường.

Tài khoản Kyo Vũ: "Lý do mình không đăng ký cho con học ở trường là vì số lượng học sinh mỗi ca quá đông. Mình chỉ đồng ý với điều kiện khi con vào tiết bơi, phụ huynh có thể đi theo giám sát".

Tài khoản Jenny Nguyễn: Khi con chưa bơi thành thạo thì tốt hơn hết là không để nó ra ngoài tầm mắt quan sát của mình".

Đồng tình với việc mẹ phải đích thân giám sát con khi bé chưa bơi thành thạo, tài khoản Minh Hạnh cho hay "Có bể bơi không cho phụ huynh vào cùng, mình chấp nhận mua vé vào cửa để giám sát con, chẳng yên tâm khi gửi con cho bất cứ ai khi ở dưới nước".

Tài khoản Nhung Bui: "Trường con mình bảo đăng ký học bơi nhưng không cho phụ huynh vào, chỉ đưa con đến cổng, hết giờ đón ở cổng. Mình nghe vậy miễn đăng ký luôn".

Tài khoản Đào Ngọc Hà: "Bể bơi ở các trường Mầm non, Tiểu học và THCS sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ với học sinh. Trường THPT, CĐ, Đại học các con lớn, tự chủ được rồi mới yên tâm được".

Độc giả Hoàng Giang nêu ý kiến: "Tôi sẽ cho con học bơi với huấn luyện viên riêng trước khi vào tiểu học, vì huấn luyện viên kèm riêng thì sẽ nhanh biết bơi hơn, chuyên môn họ tốt hơn. Quy định với huấn luyện viên cũng khắt khe hơn, ví dụ để học viên sặc nước là đã bị phạt rồi".

Những lo lắng về vấn đề bể bơi không đạt chuẩn

Cùng với sự thiếu trách nhiệm của nam giáo viên, nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi về vấn đề trách nhiệm của trường cũng như việc đảm bảo quy định an toàn tại bể bơi trường. Theo những phụ huynh này, việc an toàn bể bơi không đạt chuẩn là một yếu tố khiến nam sinh lớp 9 đuối nước thiệt mạng và khiến họ lo lắng không muốn cho con bơi ở trường.

Tài khoản Thien Bui đặt ra trách nhiệm của nhà trường trong khi đảm bảo an toàn theo quy định: "Tại sao bể bơi không có cứu hộ? không có giám sát? Không thể hình dung được, thương quá con ơi!".

Từ chối cho con bơi ở trường nếu không cho bố mẹ vào cùng giám sát - 1

Độc giả Dân trí cho rằng, theo đúng quy định, ở các góc bể bơi đều phải có nhân viên cứu hộ ngồi ghế cao quan sát, có vấn đề gì phát hiện ra ngay (Ảnh minh họa).

Tài khoản Phượng Alice: "Hai bé nhà mình học tư thục. Cứ tháng 8 nhập học là trường kêu gọi đăng ký tiết học bơi nhưng mình không đồng ý cho con tham gia dù con đòi rất rát và cô giáo cũng điện thoại động viên mẹ.

Kể cả thầy thể dục có nói trừ điểm mình cũng không chấp nhận. Phần vì hai bé nhà mình đều đã biết bơi, phần vì mình thấy lớp đông như vậy, các bạn nghịch ngợm vẫy vùng không ai để mắt hết được. Biết bơi không có nghĩa là sẽ không bị đuối nước".

Tài khoản Nguyễn Vân Nhung: "Quy định về an toàn là trường này sai rồi, các góc bể đều phải có nhân viên cứu hộ ngồi ghế cao quan sát, có vấn đề gì phát hiện ra ngay. Nhà trường sai 2/3 trong việc này".

Tài khoản Charmaine Nguyen: "Cứ nhấn mạnh nhiều lần vào việc thầy giáo dùng điện thoại mà không thấy nói gì đến nhân viên cứu hộ. Bình thường bể bơi nào cũng phải có 2-3 nhân viên cứu hộ túc trực? Tại sao trường này không có?".

Bơi lội là kỹ năng các bậc cha mẹ luôn muốn trang bị cho con. Tuy nhiên trong môi trường đặc thù, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng ngay lập tức, việc dạy bơi cho trẻ cần đảm bảo những quy định riêng về cơ sở vật chất lẫn nhân sự chuyên biệt có chuyên môn mới có thể đảm bảo sự an toàn cho trẻ.

Điều 5 Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bơi, lặn nêu rõ:

1. Mật độ tập luyện: Phải đảm bảo ít nhất 01 người/01m2 ở khu vực nước nông (độ sâu dưới 01m) hoặc 01 người/02m2 ở khu vực nước sâu (độ sâu từ 01m trở lên).

2. Mỗi người hướng dẫn tập luyện hướng dẫn không quá 30 người hoặc không quá 20 người đối với trẻ em dưới 10 tuổi trong một buổi tập.

3. Phải bảo đảm có nhân viên cứu hộ thường trực khi có người tham gia tập luyện và thi đấu. Số lượng nhân viên cứu hộ phải bảo đảm ít nhất 200m2 mặt nước bể bơi/01 nhân viên, trường hợp có đông người tham gia tập luyện phải bảo đảm ít nhất 50 người bơi/01 nhân viên trong cùng một thời điểm.

Hải Đăng