Xử lý hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm vì... nhà gần

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm của người điều khiển xe máy, chủ yếu là hành vi không đội mũ bảo hiểm.


Tại các khu vực ngoại thành Hà Nội, tình trạng người ngồi trên ô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm diễn ra phổ biến. Sáng 16/2, Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) đã phối hợp với Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh (Công an huyện Chương Mỹ) tuần tra kiểm soát, xử lý người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông, chủ yếu là hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe tham gia giao thông.

Tại các khu vực ngoại thành Hà Nội, tình trạng người ngồi trên ô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm diễn ra phổ biến. Sáng 16/2, Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) đã phối hợp với Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh (Công an huyện Chương Mỹ) tuần tra kiểm soát, xử lý người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông, chủ yếu là hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng tăng cường xử lý dọc tuyến Quốc lộ 6 tại khu vực ngã tư thị trấn Xuân Mai và khu vực thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ).
Lực lượng chức năng tăng cường xử lý dọc tuyến Quốc lộ 6 tại khu vực ngã tư thị trấn Xuân Mai và khu vực thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ).

Đối tượng vi phạm phần nhiều là các thanh niên trẻ tuổi.
Đối tượng vi phạm phần nhiều là các thanh niên trẻ tuổi.

Các chốt trực lưu động được lập với quyết tâm dẹp vấn nạn đi xe máy không đội mũ bảo hiểm ở ngoại thành.
Các chốt trực lưu động được lập với quyết tâm dẹp vấn nạn đi xe máy không đội mũ bảo hiểm ở ngoại thành.

Chỉ trong sáng 16/2, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý hơn 60 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông, chủ yếu vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm; tạm giữ hàng chục phương tiện.
Chỉ trong sáng 16/2, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý hơn 60 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông, chủ yếu vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm; tạm giữ hàng chục phương tiện.

Trực tiếp chỉ đạo tại các chốt, Đại úy Phạm Thế Giáp - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 12 - cho biết, bên cạnh việc kiểm tra, xử phạt, lực lượng CSGT còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân, đặc biệt là những trường hợp thường lấy lý do nhà gần để không đội mũ bảo hiểm.
Trực tiếp chỉ đạo tại các chốt, Đại úy Phạm Thế Giáp - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 12 - cho biết, bên cạnh việc kiểm tra, xử phạt, lực lượng CSGT còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân, đặc biệt là những trường hợp thường lấy lý do "nhà gần" để không đội mũ bảo hiểm.

Tiến Nguyên