1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Xét xử vụ án “chợ” ma tuý Thanh Nhàn

(Dân trí) - Sáng nay, 54 bị cáo trong vụ án “chợ ma tuý” Thanh Nhàn sẽ bị đưa ra xét xử. Đáng chú ý trong vụ án này là có tới 7 bị cáo nguyên là công an hai phường Thanh Nhàn và Quỳnh Lôi (Hai Bà Trưng - Hà Nội) từng bảo kê, làm ngơ để tội phạm mua bán ma tuý hoạt động công khai trên địa bàn.

7 bị cáo này bị truy tố với  tội danh nhận hối lộ. Trước khi bị bắt, các bị cáo từng giữ các chức vụ như: Phó trưởng công an phường, cảnh sát hình sự và cảnh sát khu vực… Đó là Nguyễn Hữu Tươi, Dương Trọng Huấn, Vũ Hoàng Nam, Vũ Tiến Dũng, Trương Công Thạch, Nguyễn Hữu Toan và Nguyễn Anh Tuấn.  47 bị can còn lại bị truy tố các tội danh tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

 

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt quả tang một số đối tượng đang bán lẻ heroin cho các con nghiện tại khu vực Thanh Nhàn, thu 100 gói heroin và hơn  43 triệu đồng. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định kẻ cầm đầu “chợ ma túy” bán lẻ này là Cao Thị Lan (trú tại Ngõ Lò Lợn, Bạch Mai, Hà Nội).

 

Theo hồ sơ vụ án, để tránh cơ quan công an phát hiện, Cao Thị Lan và đồng bọn đã  mua chuộc, đưa hối lộ cho một số cán bộ là công an phường Thanh Nhàn và Quỳnh Lôi. Lan khai, mỗi ngày nộp cho cảnh sát khu vực Nguyễn Hữu Tươi từ 300.000-500.000 đồng. Vì thế, có lần Nguyễn Hữu Tươi  phát hiện heroin do một kẻ bán heroin bỏ lại đã nhặt giấu vào hàng rào và báo cho… đồng bọn của Lan đến lấy. Ngoài ra, hai cảnh sát trật tự phường Thanh Nhàn là Trương Công Thạch và Nguyễn Hữu Toan thường xuyên nhận từ 300.000đ đến 6000.000đ khi đến kiểm tra khu vực  này.

 

Thậm chí, Phó công an phường Thanh Nhàn phụ trách hình sự Dương Trọng Huấn cũng nhận tiền để bao che cho hoạt động của nhóm Cao Thị Lan. Huấn cũng từng nhận 10 triệu đồng để tráo 1 gói heroin tang vật từ thật thành giả. Phó công an phường Quỳnh Lôi Vũ Hoàng Nam cũng bị xác định có quan hệ với Cao Thị Lan để nhận tiền, bao che và làm ngơ cho chúng hoạt động trên địa bàn mình quản lý.

 

Từ sự tiếp tay của công an, “chợ ma tuý Thanh Nhàn” đã gần như công khai hoạt động suốt từ năm 1999 đến 2004, mỗi ngày có hàng trăm con nghiện tới “chợ” để mua heroin. Tổng số heroin đã xác định được lên tới hơn 19 kg.

 

Theo VKSNDTC, việc khai nhận của các bị can về số lượng ma tuý còn khác xa so với thực tế mà quần chúng tố giác, gây nhiều bức xúc trong dư luận nhân dân nên cần phải đưa ra xét xử nghiêm minh theo pháp luật.

 

Tân Phương