1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Vụ “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn: “Khi có hoạt động xây dựng, xã đã lập biên bản luôn!”

(Dân trí) - Ông Dương Văn Nhuận - Chủ tịch xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn) trong số 27 công trình vi phạm bị Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý xong trong tháng 12, chủ yếu là của người ở nơi khác đến xây. Cũng theo ông Nhuận, xã đã cử người xuống kiểm tra, lập biên bản luôn khi có hoạt động xây dựng vi phạm...

Trao đổi với báo chí, ông Dương Văn Nhuận - Chủ tịch xã Minh Trí chỉ kể về một số công trình vi phạm trong tổng số 27 công trình vi phạm (22 công trình nằm trong quy hoạch rừng, 5 công trình nằm ngoài). Ông Nhuận luôn từ chối cung cấp cụ thể danh sách 27 công trình này, với lý do Thanh tra TP đang thanh tra.

- Trong 27 công trình vi phạm được Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý xong trong tháng 12, có bao nhiêu chủ nhà là người có hộ khẩu ở xã và bao nhiêu người ở nơi khác đến?

- Điều này thì tôi không rõ cụ thể! Nhưng nhà của dân ở đây thì ít thôi, ít hơn so với người ở nơi khác đến.

Vụ “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn: “Khi có hoạt động xây dựng, xã đã lập biên bản luôn!” - Ảnh 1.

Ông Dương Văn Nhuận - Chủ tịch xã Minh Trí

- Chỉ còn 2 tháng nữa phải xử lý xong 27 công trình này, vậy xã có thể cung cấp danh sách cho dư luận biết cụ thể ai là chủ đầu tư hay không?

- Thôi! Thông cảm, tôi không cung cấp được vì đang có Đoàn thanh tra của Thanh tra Thành phố.

Hôm trước, làm việc với Đoàn thanh tra TP Hà Nội, chúng tôi đã cung cấp báo cáo ban đầu. Hôm nay (ngày 31/10), Đoàn thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội đã mời một số hộ dân ở xã lên huyện để thu thập thông tin.

- Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP phải cưỡng chế 27 công trình này xong trong tháng 12. Đến nay, xã đã thông báo tới người dân tự di dời, nếu không sẽ bị cưỡng chế hay chưa?

- Hiện nay, UBND huyện đang thẩm định hồ sơ từng công trình trong danh sách 27 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, từ đó để biết chính xác mỗi công trình được xây dựng trên loại đất gì.

Theo tôi biết, phải xác định xong hạn mức và loại đất thì mới rõ được mỗi công trình vi phạm như thế nào.

Còn thời điểm cụ thể cưỡng chế công trình vi phạm là cấp huyện quyết định. Kế hoạch xử lý, cưỡng chế thế nào do huyện Sóc Sơn phải giao, xã Minh Trí chỉ là cấp thực hiện. Khi mà lãnh đao huyện có quyết định yêu cầu thì chúng tôi sẽ làm.

Vụ “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn: “Khi có hoạt động xây dựng, xã đã lập biên bản luôn!” - Ảnh 2.

Một tòa nhà biệt thự trong khu Hoàng Lê Gia Garden ở xã Minh Trí. (Ảnh: Toàn Vũ)

- Quá trình các chủ đầu tư xây dựng vi phạm sao xã không ngăn chặn ngay từ đầu?

- Ngay khi có hoạt động xây dựng anh em trong xã xuống kiểm tra, lập biên bản luôn.

- Lập biên bản luôn sao lại để người ta làm những công trình lớn đến như vậy?

- Chính vì thế mới báo cáo lên huyện kiểm tra, xác định xem vi phạm ở chỗ nào.

- Theo quy định chỉ được xây dựng nhà tạm ở đất rừng, tại sao xã lại để các chủ đầu tư xây nhà to đến vậy?

- Thế thì mới phải thanh tra. Còn bà con ở đây cứ xây ở bình thường suốt hơn 30 năm qua rồi, có làm gì đâu.

Còn các công trình nằm ở khu vực quy hoạch đất rừng, chứ không phải trong khu vực khoán quản. Giao khoán quản đất rừng hàng năm như vậy mà động vào một cây cũng chết.

- Xã đã yêu cầu các chủ đầu tư ở đây dừng xây dựng hay chưa?

- Chúng tôi yêu cầu họ tạm dừng chờ kết quả thanh tra. Kết quả thanh tra nếu đủ điều kiện thì lại cho xây!

Xin cảm ơn ông!

Quang Phong