Vụ cấp “đất vàng” cho 2 anh trai Chủ tịch xã: Xã “dối” cấp trên!

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ rõ sai phạm của chính quyền xã Mai Phụ trong việc lập hồ sơ để huyện Lộc Hà cấp 2 lô đất trái luật cho 2 anh trai của Chủ tịch xã này.

Chiều ngày 27/3, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho hay, Sở Tài Nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh về 2 lô đất mà UBND huyện Lộc Hà cấp cho ông Nguyễn Đức Tố (SN 1960) và ông Nguyễn Đức Hoàng (SN 1964), là 2 anh trai của Chủ tịch xã Mai Phụ Nguyễn Đức Hậu.

Báo cáo của Sở TNMT Hà Tĩnh đã chỉ rõ, hồ sơ xét giao đất cho ông Tố và ông Hoàng mà chính quyền xã Mai Phụ lập tồn tại nhiều vấn đề.

Vụ cấp “đất vàng” cho 2 anh trai Chủ tịch xã: Xã “dối” cấp trên! - 1

Hai lô đất cấp cho hai anh trai, hiện được ông Chủ tịch xã rào kín, nhập vào vườn nhà

Sở TNMT Hà Tĩnh chỉ rõ, theo quy định tại mục II, Điều 4, Quyết định số 108/202/QĐ-UB/TC ngày 9/5/2002 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Quy định một số thủ tục hành chính trong quản lý đất đai thì điều kiện để xét giao đất gồm các tiêu chí: Hộ gia đình, cá nhân chưa có đất ở; Có hộ tịch, hộ khẩu thường trú tại nơi xin giao đất; Trường hợp tách hộ xin đất phải có con thành lập hộ gia đình.

Tuy nhiên, UBND xã Mai Phụ đã không xem xét đến việc 2 hộ ông Tố, ông Hoàng đã có đất ở nhà ở tại địa phương khác hay không, mà vẫn xác nhận 2 hộ chưa có đất ở.

Cũng theo Sở TNMT Hà Tĩnh, tại Biên bản họp họp Hội đồng tư vấn đất đai của xã này ngày 10/10/2018 có nêu việc xét nhu cầu thực tế của con em địa phương, tuy nhiên, UBND xã Mai Phụ chưa cung cấp hồ sơ chứng minh hộ khẩu của 2 hộ này.

Về nội dung này, ngày 26/11/2019, Công an huyện Lộc Hà đã có văn bản gửi UBND huyện Lộc Hà kết luận rõ, từ năm 2007 đến nay, cả ông Tố và ông Hoàng không có hộ khẩu tại xã Mai Phụ.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Tố có hộ khẩu tại số nhà 266, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vụ cấp “đất vàng” cho 2 anh trai Chủ tịch xã: Xã “dối” cấp trên! - 2

Qua xác minh của Công an huyện Lộc Hà, trước thời điểm được cấp đất, ông Nguyễn Đức Tố có hộ khẩu tại số nhà 266, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh Trung Thi.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Hoàng có hộ khẩu tại xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Một cán bộ tại huyện Lộc Hà cho hay, UBND huyện Lộc Hà đã bị chính quyền xã Mai Phụ “qua mặt” trong việc cấp hai lô đất cho 2 anh trai chủ tịch xã này.  

Vụ cấp “đất vàng” cho 2 anh trai Chủ tịch xã: Xã “dối” cấp trên! - 3

Báo cáo của Công an huyện Lộc Hà khẳng định hai anh trai của Chủ tịch xã không có hộ khẩu tại địa phương

“Cái mà chúng tôi quan tâm là tỉnh và huyện sẽ xử lí như thế nào hai lô đất của hai anh trai Chủ tịch xã Mai Phụ. Còn sai phạm về cấp 2 lô đất nêu trên là rõ rồi”- vị cán bộ trên cho biết.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, dù không có hộ khẩu tại địa phương, nhưng 2 anh trai của ông Nguyễn Đức Hậu – Chủ tịch UBND xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn được cấp 2 lô đất mặt đường lớn thuộc diện “đất vàng” ở trung tâm xã này.

Tuy nhiên từ khi được cấp đất (2008) đến nay đã hơn 11 năm, hai trường hợp này không xây dựng nhà ở như đơn xin cấp đất ban đầu. Cả 2 lô đất để trống, được nhập vào vườn của ông chủ tịch xã.

Người dân Mai Phụ hết sức bức xúc, kiến nghị UBND tỉnh kiểm tra làm rõ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Văn Dũng  - Xuân Sinh