1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Voi “cống” đuôi cho người làm đồ trang sức

(Dân trí) - Trong các quầy hàng lưu niệm ở các khu du lịch Buôn Đôn, Hồ Lắc, Đray Sáp, Trinh Nữ hay ở TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), đâu đâu cũng bày bán lông đuôi voi, nhẫn lông đuôi voi - một loại trang sức thuộc dạng “độc nhất vô nhị” ở nước ta hiện nay.

Một số người lớn tuổi trong các quầy bán hàng lưu niệm ở thành phố Buôn Ma Thuột kể rằng: Trước đây, các quan trong triều đình thường mang lông đuôi voi bên người như một thứ bùa hộ mệnh, nhất là trong những chuyến đi công cán, không những giúp họ gặp nhiều may mắn mà còn tránh được thú dữ, chướng khí...

 

Còn đối với đồng bào dân tộc M’nông, lông đuôi voi mang lại sự may mắn, chung thuỷ. Từ quan niệm đó, các đôi trai gái người dân tộc M’nông thường tặng nhau lông đuôi voi để biểu thị tình cảm.

 

Và không rõ thực hư tác dụng của lông đuôi voi ra sao, nhưng với tính hiếu kỳ, cộng thêm lời giới thiệu ngọt ngào của người bán hàng, nhiều khách du lịch trước khi rời khỏi các điểm du lịch không quên mua thêm vài chiếc lông đuôi voi hoặc vài chiếc nhẫn có lông đuôi voi làm vật kỷ niệm cho mình và làm quà tặng cho người thân.

 

Một chiếc lông đuôi voi dài gần gang tay hiện nay có giá bán từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/sợi, sợi càng dài giá tiền càng cao. Đặc biệt, những sợi lông đuôi voi có màu trắng lúc nào cũng cao giá gấp đôi so với lông đuôi voi màu đen.

 

Để tăng thêm giá trị của lông đuôi voi, các thợ kim hoàn còn có “sáng kiến” khi chế tác nhẫn vàng lại luồn thêm một đoạn lông đuôi voi vào. Một chiếc nhẫn vàng bình thường bán ra chỉ 300.000 đồng , nhưng khi có thêm lông đuôi voi thì giá bán ra tăng lên từ 500.000 đồng trở lên, còn nếu là nhẫn vàng có luồn sợi lông đuôi voi màu trắng thì giá bán gấp đôi so với nhẫn vàng có sợi lông màu đen.

 

Giá trị của lông đuôi voi càng cao càng kích thích nhiều người đi nhổ trộm lông đuôi voi, thậm chí, nhiều kẻ bất lương còn nhẫn tâm chặt trộm luôn cả đuôi voi để bán.

 

Kể về voi bị chặt trộm đuôi, ông Y K’Tuk, ở buôn Đôn còn bần thần nói, sau khi con voi của mình bị bọn xấu chặt trộm mất đuôi, nó ngây người, bỏ ăn trong nhiều ngày liền, tội lắm! Hay mới đây, con voi của gia đình ông Lê Văn Quyết, người dân tộc M’nông, ở buôn Jun cũng bị kẻ gian chặt trộm mất một khúc đuôi dài 40cm.

 

Người dân tộc Êđê, M’nông đều có luật tục tối kỵ việc nhổ trộm lông đuôi voi. Ai nhổ trộm bị bắt được đều bị phạt rất nặng, nhẹ nhất là đền một con lợn, mấy ché rượu và tiền mặt tuỳ theo yêu cầu của chủ voi. Sợi lông voi bị nhổ trộm sẽ được đốt trong lễ cúng tạ lỗi với thần voi.

 

Thế nhưng, hiện nay vì lông đuôi voi được giá, nên kẻ gian ngày càng liều lĩnh, nguy cơ voi mất đuôi ngày càng tăng.

 

Quang Huy

TTXVN